Theo tìm hiểu của phóng viên cho thấy, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khá phức tạp, số lượng F0 ghi nhận trên 1.000 ca mỗi ngày. Trong đó, số lượng F0 là công nhân lao động tại nhiều nhà máy, phân xưởng của các doanh nghiệp ghi nhận tăng đột biến.
Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam có thời điểm hàng ngàn công nhân lao động là F0
Đáng nói, do số lượng ca mắc COVID-19 tại các doanh nghiệp tăng cao, đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất tại các phân xưởng, thậm chí có lúc bị đứt gãy chuỗi sản xuất, không đảm bảo các đơn hàng theo kế hoạch đề ra.
Trong đó, tại Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam có địa chỉ tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, là doanh nghiệp FDI chuyên sản xuất giầy da xuất khẩu, hiện giải quyết việc làm cho trên 18.000 cán bộ, công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
Tuy nhiên, hiện nay công ty có khoảng vài nghìn trường hợp công nhân, lao động là F0 nên xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ và ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất. Đáng nói, do thiếu hụt lao động, nhiều dây chuyền sản xuất phải dừng hoạt động nên năng suất lao động thấp, đơn hàng giảm.
Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 Công ty TNHH Sakurai Việt Nam đo thân nhiệt của người lao động trước giờ làm việc
Tương tự, Công ty TNHH Sakurai Việt Nam có địa chỉ tại Khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hoá hiện có trên 12.000 công nhân lao động. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán lượng F0 tại công ty ghi nhận rất nhiều, có thời điểm F0 và F1 lên đến 8.000 người.
Người lao động là F0 và F1 thì đều được nghỉ cách ly tại nhà, mọi chế độ tiền lương, thưởng vẫn được công ty chi trả. Tuy nhiên, do lượng người nghỉ quá nhiều nên doanh nghiệp này rơi vào tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng. Công ty phải cố gắng hoạt động cầm chừng chờ công nhân lao động khỏi bệnh đi làm trở lại.
Theo chia sẻ của nhiều công ty trên cho thấy, những trường hợp công nhân lao động là F0 (trong khi toàn công ty có hơn 10.000 lao động) lên đến cả nghìn người sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ và ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất.
Trước tình hình trên, bên cạnh việc hỗ trợ lao động là F0, F1, tổ chức công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp không để dịch bệnh xâm nhập vào các nhà máy nhằm duy trì sản xuất.
Chia sẻ với những khó khăn mà người lao động gặp phải do đại dịch COVID-19, công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều chính sách, dành nguồn kinh phí chăm lo cho đời sống người lao động. Cụ thể, đã tặng quà cho 235.000 công nhân, viên chức lao động với tổng số tiền hơn 181 tỷ đồng.
Hà Anh