Nhiều hộ dân tự tháo dỡ các công trình xây dựng chờ đền bù từ dự án cao tốc Bắc - Nam

(CLO) Sau khi Báo Nhà báo & Công luận phản ánh, được chính quyền tuyên truyền, vận động, bước đầu đã có nhiều hộ dân ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) tự tháo dỡ những công trình “đi tắt đón đầu” chờ đền bù dự án cao tốc Bắc - Nam.

Như Báo Nhà báo & Công luận đã thông tin, theo hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (dự án đường cao tốc) qua 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị dài 267km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Quảng Bình có 3 dự án gồm: Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ. Đến nay, các ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, cắm cọc giải phóng mặt bằng và bàn giao hồ sơ đợt 1 cho các địa phương.

Nắm được điều này, nhiều hộ dân ở xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đang gấp rút xây dựng các công trình với ý đồ để chờ đền bù khi giải tỏa. Nhiều công trình xây dựng tạm bợ có tường bao quanh bằng gạch không nung và lợp mái tôn vừa làm xong. Bên cạnh đó, không ít công trình đang được gấp rút xây dựng với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhiều dàn mát trước nhà ở bằng khung thép lợp tôn cũng đang được gấp rút thi công hoàn thành. Có căn nhà tạm rộng hàng trăm mét vuông như trang trại chăn nuôi, có căn thì xây sát với căn nhà có người đang ở… với số tiền có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bài liên quan

Quảng Bình: Những công trình “đi tắt đón đầu” chờ đền bù dự án cao tốc Bắc - Nam

nhieu ho dan tu thao do cac cong trinh xay dung cho den bu tu du an cao toc bac nam hinh 1

Hộ dân Phan Văn Nhật ở xã Phú Thủy, Lệ Thủy đã tự tháo dỡ công trình chuồng trại xây dựng trên đất của gia đình.

Ông Lê Thanh Hạnh, Chủ tịch UBND xã Phú Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết, thời gian qua, trước tình trạng người dân tiến hành xây dựng các công trình để "đón đầu” chờ đền bù từ dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam, chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, như tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã; lãnh đạo xã và thôn đã trực tiếp đến nhà các hộ dân tuyên truyền về các quy định của pháp luật về sử dụng đất đai, xây dựng..., các văn bản và chỉ đạo từ Trung ương, tỉnh, huyện và xã để người dân nắm bắt, hiểu rõ, hiểu đúng các quy định của pháp luật cũng như chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam.

Thông qua đó, đã có nhiều hộ dân hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, nhận thức đúng về ý thức, trách nhiệm của mình đối với việc thực hiện dự án này và đồng thuận, cam kết tự tháo dỡ các công trình mới xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho dự án triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Cụ thể, bước đầu đã có 3 hộ dân ở thôn Phú Hòa, gồm: Hộ ông Phan Văn Nhật tự tháo dỡ công trình chuồng trại, ga ra xây mới trên đất ở và đất vườn; ông Hoàng Khắc Tiệp tự tháo dỡ chuồng trại xây trên đất nông nghiệp của hộ ông Hoàng Tư Pháp và hộ ông Nguyễn Hữu Quốc tự tháo dỡ chuồng trại xây dựng trên đất nông nghiệp của gia đình.

Thời gian tới, toàn xã và các thôn sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân trong việc tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng mới trong phạm vi cắm mốc giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam.

nhieu ho dan tu thao do cac cong trinh xay dung cho den bu tu du an cao toc bac nam hinh 2

Người dân tự giác tháo dỡ công trình vừa xây dựng sau khi được chính quyền tuyên truyền, vận động

Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, ngoài tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận, vận động bà con tháo dỡ các công trình, lực lượng cũng chức năng của huyện cũng lập 80 biên bản về các công trình xây dựng, gồm cả đúng và sai luật.

“Hiện nay, các xã đã tiến hành lập biên bản với tất cả những người dân có xây dựng công trình để làm cơ sở trong công tác đền bù. Một số người dân hiện nay đang tự nguyện tháo dỡ công trình, một số tự nguyện đình chỉ, không tiếp tục xây dựng các công trình nữa”, ông Tình cho biết.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: