Nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2021

Lời kêu gọi đó của lãnh đạo Bộ TN&MT đã nhận được sự cộng hưởng tích cực từ cộng đồng. 

Ngày 21/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động quốc gia Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2021.

nhieu hoat dong huong ung chien dich lam cho the gioi sach hon 2021 hinh 1

Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết, trong thời gian qua, công tác phối hợp, tổ chức triển khai các nội dung, chiến dịch, hưởng ứng, các phong trào từ phía các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng và toàn dân trong hoạt động bảo vệ môi trường đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Có thể kể tới những sáng kiến, hoạt động nổi bật, điểm nhấn như: Phong trào chống rác thải nhựa; phong trào Ngày Chủ nhật xanh, hoạt động hưởng ứng nói không với rác thải nhựa, hoạt động trồng cây hưởng ứng sáng kiến 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, “Thách thức thay đổi” làm lay động nhiều trái tim cộng đồng, túi vải thân thiện môi trường giữa tâm dịch…

“Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn các cấp, ngành, cơ quan đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay hành động, tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh; tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân; đẩy mạnh kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường; chú trọng cải thiện chất lượng môi trường khu vực đô thị và nông thôn để phòng chống dịch bệnh…”, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.

Tại lễ phát động, Thứ trưởng kêu gọi tất cả các ngành, các cấp và người dân tham gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn bằng những hành động thiết thực, từ những việc đơn giản, hành động nhỏ nhất như phân loại rác thải từ hộ gia đình, tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường xung quanh, trồng thêm nhiều cây xanh, nói không với rác thải nhựa, túi nilon khó phân hủy, sử dụng một lần; đầu tư xử lý ô nhiễm, giám sát, cảnh báo ô nhiễm môi trường, thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, bảo tồn đa dạng sinh học… nhằm góp phần BVMT, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Lời kêu gọi của Bộ TN&MT đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhiều địa phương. Đơn cử như Sóc Trăng. Theo các văn bản chỉ đạo của Bộ TN&MT và của UBND tỉnh Sóc Trăng, từ cuối tháng 9/2021 đến nay, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã cùng với các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021.

Là cơ quan chủ trì trong triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với UBND huyện Thạnh Trị tổ chức các hoạt động như: Tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên, hội viên các đoàn thể làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại cơ quan, đơn vị; vớt rác trên một số tuyến kênh, rạch trên địa bàn huyện Thạnh Trị.

Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng còn tăng cường phối hợp đưa tin về những quy định bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải các khẩu hiệu về chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học lên bảng điện tử của cơ quan nhằm truyền tải, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường; đồng thời, cấp phát hơn 1.800 túi môi trường cho hội viên các đoàn thể, góp phần tuyên truyền hạn chế việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy; tái sử dụng, tái chế, giảm thiểu rác thải nhựa.

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã cùng với các Sở, ban ngành, hội đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh truyền tải các nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường lên trang thông tin điện tử của cơ quan, mạng xã hội, như: facebook, zalo,...; đồng thời, treo băng rôn, khẩu hiệu chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường tại cơ quan, địa điểm công cộng, các tuyến đường chính tại trung tâm các xã, phường, thị trấn; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu quy định pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Cùng với Sở TN&MT, các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố cũng đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 như: Phát quang bụi rậm, đường giao thông với tổng chiều dài 11,6km; trồng và chăm sóc gần 800 cây xanh trên các tuyến đường, trường học, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; tổ chức hơn 300 buổi dọn dẹp, làm vệ sinh trong và ngoài cơ quan, đơn vị, trường học; nạo vét cống rãnh với chiều dài hơn 5km; triển khai 15 công trình khắc phục ô nhiễm môi trường tại các huyện, thị xã, thành phố.

Không chỉ thế, các Sở, ban ngành, hội đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố cũng đã tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; vận động các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hạn chế sử dụng túi, bao bì nhựa và các sản phẩm khó phân hủy, sử dụng một lần; tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa, thay thế, khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Tại Bắc Giang, thực hiện Công văn số 1181/SGDĐT-GDTH ngày 17/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang và Công văn số 415/GDĐT ngày 20/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”, trường Tiểu học Trần Phú đã thực hiện việc tuyên truyền cũng như tổ chức cho giáo viên và học sinh tham gia lao động tổng vệ sinh môi trường trên cơ sở vừa tuyên truyền và lao động vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Nhà trường đã treo các băng rôn, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ môi trường ở trong và ngoài cổng. Cùng với đó cô Tổng phụ trách Đội và giáo viên chủ nhiệm các lớp đã tổ chức tuyên truyền cho học sinh lớp mình về các hoạt động phân loại rác thải, chất thải qua các video, clip. Đồng thời làm rõ tác hại của việc không phân loại rác thải, chất thải ra sao đối với môi trường và sức khỏe của con người. Đặc biệt giáo viên nhấn mạnh tới hậu quả của sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon.

Khi đã nắm được tác hại to lớn của sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon giáo viên yêu cầu học sinh hình thành thói quen từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy (ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa...) để thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Trên thực tế, việc sử dụng các sản phẩm này rất phổ biến vì nó tiện dụng, để thay đổi thói quen đó bản thân người giáo viên phải gương mẫu thực hiện trước từ đó nhắc nhở học sinh làm theo.

Nhà trường còn huy động toàn bộ cán bộ giáo viên và học sinh chia thành các nhóm nhỏ tham gia lao động tổng vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh ở trong và xung quanh trường, trồng cây xanh trong khuôn viên, ... Mọi người đều hồ hởi, phấn khởi, lao động hăng say với tâm thế  làm cho mái nhà chung trở nên sạch đẹp hơn.  

PV

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: