Nhiều loại bánh kẹo giả, nhái nhãn mác tinh vi xuất hiện dịp sát Tết

(CLO) Cận Tết Nguyên đán, do nhu cầu sử dụng bánh kẹo của người dân tăng cao nên lượng bánh kẹo giả cũng xuất hiện nhiều nơi. Những loại bánh kẹo này được làm giả giống như thật đang được lưu thông nhiều trên thị trường dịp sát Tết.

Nhu cầu sử dụng tăng cao khiến cho mặt hàng bánh kẹo trở nên đắt hàng vào mỗi dịp Tết đến. Lợi dụng sự sôi động của thị trường, các cơ sở sản xuất bánh kẹo nhái đã tung ra thị trường các mẫu mã bánh kẹo theo nhiều thương hiệu lớn để trục lợi.

Giá rẻ, bao bì nhái tinh vi

Điểm chung của những sản phẩm bánh kẹo giả, nhái nhãn mác là giá thành “siêu rẻ” chỉ bằng một phần nhỏ của các thương hiệu nổi tiếng. Nhằm đánh vào tâm lý chuộng đồ rẻ, bao bì bắt mắt, những sản phẩm này đã đánh lừa rất nhiều người dân tại các vùng quê, vùng nông thôn…

Từ bao bì, logo cho đến trọng lượng hay thành phần nguyên liệu thường được nhái giống đến 90% sản phẩm chính hãng, để người dân dễ dàng mắc bẫy, các sản phẩm này thường chỉ thay đổi một vài chữ cái trong tên thương hiệu được làm nhái.

Theo tìm hiểu, PV đã tiếp cận với một cửa hàng tạp hóa có tên Bích Thủy (Ấp Chợ, thị trấn Cù Lao Dung, Sóc Trăng). Tại cửa hàng tạp hóa này, rất nhiều loại bánh kẹo giả, nhái nhãn mác tinh vi đang được bày bán để phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán năm nay.

nhieu loai banh keo gia nhai nhan mac tinh vi xuat hien dip sat tet hinh 1

Những sản phẩm bánh kẹo nhái nhãn mác đang được đóng gói để vận chuyển tới khách hàng.

Theo đó, tạp hóa Bích Thủy là một cửa hàng lớn chuyên phân phối và phục vụ cho người dân trên địa bàn thị trấn Cù Lao Dung. Chủ bán hàng tại đây cho biết vì sắp dịp Tết Nguyên Đán nên hàng về rất nhiều mỗi ngày để phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho khách hàng.

Khi được PV đề cập tới một số loại bánh sang trọng cho dịp Tết, người bán hàng đã giới thiệu những loại bánh được đóng hộp bắt mắt với thương hiệu giả, nhái các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Đơn cử, một loại bánh có tên “Choca-Pai” nhái thương hiệu Choco Pie được bán với giá chưa tới 30.000 đồng, trong khi sản phẩm chính hãng có giá trên 50.000 đồng.

Không chỉ loại bánh này, nhiều loại bánh khác như “Molla” nhái thương hiệu Molle, “Damisa” nhái thương hiệu Danisa, “Curtar” nhái thương hiệu Custas, “Haran” nhái thương hiệu Hura… đang được bày bán tại cửa hàng với số lượng lớn. Trong khi đó, giá của những sản phẩm này chỉ bằng một nửa so với sản phẩm chính hãng của các thương hiệu.

nhieu loai banh keo gia nhai nhan mac tinh vi xuat hien dip sat tet hinh 2

Những loại bánh giả nhãn mác lên kệ bán tại cửa hàng dịp cận Tết.

Đặc điểm chung của những loại bánh này là đều nhái tên bằng cách thay đổi một vài chữ cái trong thương hiệu chính hãng. Tuy nhiên, bao bì và các thành phần hầu như được giữ nguyên. Các sản phẩm này còn được in trên bao bì những thông điệp, hình ảnh đón Tết nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Tung hoành trên chợ mạng

Vấn nạn bánh kẹo giả, nhái nhãn mác tinh vi không chỉ xuất hiện tại các chợ dân sinh, cửa hàng tạp hóa mà còn phổ biến trên chợ mạng. Tại các trang chợ mạng, những sản phẩm hàng nhái này hầu như được quảng cáo nhằm thu hút khách bỏ sỉ, khách hàng mua với số lượng lớn. Bằng cách đưa ra những giá rẻ bất ngờ, khuyến mãi khi mua sỉ, các sản phẩm này đang tung hoành trên chợ mạng.

Tại một hội nhóm trên Facebook chuyên sỉ các loại bánh kẹo Tết, PV đã liên hệ với một tài khoản có tên Bùi Ngọc Lam chuyên đăng bài buôn bán các loại bánh kẹo giá rẻ.

nhieu loai banh keo gia nhai nhan mac tinh vi xuat hien dip sat tet hinh 3

Nhiều thương hiệu được đóng gói nhái bao bì, nhãn mác và rao bán với giá chỉ bằng phân nửa so với thương hiệu chính hãng.

Sau khi giới thiệu về một số loại bánh kẹo, tài khoản này hướng dẫn đăng nhập vào một hội nhóm Zalo riêng hoặc vào một trang Fanpage riêng cho tài khoản này quản lý để tham khảo thêm nhiều mẫu mã bánh kẹo Tết.

Tại trang Fanpage riêng có tên “Chuyên sỉ bánh ăn vặt, mứt trái cây các loại”, rất nhiều loại bánh kẹo giả nhái nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng đã được đăng bán công khai. Đơn cử, một loại bánh có tên “Jippo” nhái thương hiệu bánh Tipo được đóng gói 500 gam/hộp đang được bán theo thùng 20 hộp với giá chỉ 26.000 đồng/hộp.

Trước tình trạng nhiều mẫu bánh kẹo giả, nhái nhãn mác tinh vi trà trộn vào thị trường tiêu dùng dịp Tết. Nhiều thương hiệu sản xuất bánh, kẹo đã phải lên tiếng cảnh báo người tiêu dùng lưu ý khi chọn mua các sản phẩm.

Vấn nạn bánh kẹo giả, nhái nhãn mác tinh vi giống như các sản phẩm chính hãng không chỉ gây ra nhiều nhầm lẫn khi lựa chọn sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến uy tín của các thương hiệu bị làm giả.

Bài và ảnh: Lê Trang

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: