Nhiều người dân không biết xin giấy đi đường ở đâu để ra khỏi Hà Nội
(CLO) Sáng nay (22/9), tại chốt kiểm soát Pháp Vân - Cầu Giẽ, rất đông các phương tiện xếp hàng, nối đuôi nhau di chuyển chậm hướng từ nội đô ra các tỉnh bên ngoài.
Sau khi nới lỏng giãn cách, Hà Nội vẫn giữ nguyên 22 chốt kiểm soát ở các cửa ngõ Thủ đô để kiểm soát người dân ra, vào thành phố. Lượng người di chuyển ra từ Hà Nội về các tỉnh thành đông đúc.
Trong khi đó chiều ngược lại cũng khá đông người di chuyển vào Thành phố Hà Nội.
Ghi nhận của PV, sáng (22/9) đông đúc phương tiện di chuyển theo hướng từ nội thành Hà Nội di chuyển đi qua chốt kiểm soát Pháp Vân - Cầu Giẽ có thời điểm xảy ra ùn ứ.
Tại đây, rất đông người dân đã xuất trình đầy đủ các giấy tờ cần thiết để lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát kiểm tra, đủ điều kiện sẽ được qua chốt.
Nhiều người do không xin được giấy đi đường của nơi mình lưu trú, các trường hợp này là người dân từ tỉnh khác vào Hà Nội và bị mắc kẹt lại thành phố nhưng chưa thể trở về đã không được qua chốt kiểm soát.
Chị Nguyễn Thị Hà (Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội) cho biết: “Tôi đón bà ra Hà Nội để trông các con khoảng 3 tháng nay, sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách tôi cũng đã đi tìm hiểu điều kiện để đưa bà về quê được hướng dẫn là chỉ cần xét nghiệm âm tính với COVID-19.”
“Tôi cũng có hỏi cán bộ cảnh sát khu vực để xin giấy đi đường cho bà về quê nhưng nhận lại được câu trả lời là Ủy ban không cấp giấy đi đường nữa nên tôi hiểu là không cần giấy đi đường nữa” – chị Hà nói.
Được biết, gia đình chị Hà đã thực hiện đủ xét nghiệm COVID-19 cho các thành viên để lên đường về quê, tuy nhiên khi đến chốt Pháp Vân – Cầu Giẽ thì cán bộ y tế yêu cầu quay trở lại địa phương để xin giấy đi đường. Chị Hà cùng 4 thành viên khác trong gia đình buộc phải quay đầu lại tuy nhiên vẫn chưa biết phải lên cơ quan nào để xin giấy đi đường.
Anh Ngọ Lê Huy (Thanh Hóa) cũng không được qua chốt kiểm soát khi được yêu cầu ngoài giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 anh phải có giấy đi đường.
Nhưng giấy đi đường này do cơ quan nào cấp thì anh không thể biết được, bởi lẽ anh Huy đã lên Công an phường Mễ Trì nơi anh ở tạm lại Hà Nội những ngày giãn cách thì công an phường không cấp giấy đi đường cho anh, còn công ty thì không thể cấp giấy do anh Huy đang đi giải quyết công việc cá nhân.
Tương tự, anh Đặng Văn Lợi (Thanh Hóa), khi lên Công an xã Vạn Phúc (Thanh Trì, Hà Nội) để xin giấy đi đường thì được trả lời là không có mẫu giấy đi đường nào để cấp. Anh Lợi đã lên mạng tự gõ ra giấy xác nhận rồi mang lên công an xã ký, đóng dấu. Công an xã đã xác nhận cho anh Lợi, tuy nhiên nhân viên y tế tại chốt không chấp nhận do không đúng mẫu giấy đi đường mà UBND thành phố Hà Nội đã ban hành.
Theo anh Lợi do trường hợp của mình là cá nhân, không thuộc bất kì cơ quan, tổ chức nào nên việc xin xác nhận vô cùng khó khăn. Thêm vào đó anh đã đi các cơ quan chính quyền tại địa phương nhưng không có cơ quan nào hướng dẫn một mẫu giấy đi đường chung, thống nhất. Anh mong muốn chính quyền sẽ có hướng dẫn cụ thể, ban hành một mẫu giấy chung để cho người dân thực hiện theo.
Theo Đại tá Phùng Quang Hưng, Phó đội trường Đội CSGT số 14, Trưởng chốt Pháp Vân – Cầu Giẽ thông tin ngay từ sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, lượng phương tiện đi qua chốt Pháp Vân- Cầu Giẽ gia tăng đáng kể ở cả hai chiều ra, vào thành phố.
Hiện tại UBND thành phố, Công an thành phố vẫn chưa ban hành hướng dẫn mới về các trường hợp người dân muốn ra, vào thành phố cần các loại giấy tờ gì nên tại chốt này vẫn thực hiện theo hướng dẫn cũ.
Lượng phương tiện đông kín chờ được kiểm tra y tế, quét mã QR tại chốt kiểm soát Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào nội thành Hà Nội.
Người dân xếp hàng dài chờ để được quét mã QR kiểm tra.
Theo quy định, đối với người đang cư trú trên địa bàn thành phố và làm việc, lao động tại các cơ quan, đơn vị, nhà máy cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu trên địa bàn thành phố chỉ cần xuất trình giấy đi đường do đơn vị sử dụng lao động cấp theo mẫu; Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân, Văn bản của công ty, đơn vị sử dụng lao động.
Đối với người ở các tỉnh, thành phố khác vào thành phố Hà Nội làm việc hoặc người ở Hà Nội ra các tỉnh, thành phố khác làm việc, lao động trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động trên địa bàn Hà Nội thì cần xuất trình Giấy đi đường; Căn cước công dân/ CMTND, văn bản của công ty, đơn vị sử dụng lao động.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
(CLO) Chiều tối 2/5, dông lốc kèm mưa đá bất ngờ xảy ra trên diện rộng tại nhiều tỉnh miền Bắc, gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa, nông nghiệp và hạ tầng. Dự báo trong ngày 3/5, mưa dông còn tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
(CLO) Trong lúc cùng nhóm bạn đi tắm tại thác Krom (Gia Lai), nam sinh lớp 10 đuối nước tử vong. Đây là con thác có nhiều hố sâu, dòng xoáy bất thường, từng xảy ra vụ đuối nước khiến 3 người tử vong vào năm 2019.
(CLO) Không chỉ vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung, tài xế còn điều khiển ô tô chạy quá tốc độ trong khu đông dân cư, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng và phải nhận tổng mức phạt 42 triệu đồng.
(CLO) Dù tai nạn giao thông trong ngày 1/5 giảm mạnh cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái, vi phạm nồng độ cồn vẫn là điểm nóng khi lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 3.100 trường hợp.
(CLO) Một nhóm thanh niên rủ nhau đi tắm tại Khu du lịch sinh thái Hầm Hô, xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) trong kỳ nghỉ lễ. Trong lúc tắm, một nam sinh viên không may trượt chân xuống khu vực nước sâu tử vong.
CLO) Được ví như "viên ngọc thô" của Quy Nhơn, Nhơn Châu là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai nổi tiếng với bãi biển sạch, làn nước trong xanh, ngọn hải đăng lâu đời. Đặc biệt hơn cả là làng chài cổ Cù Lao Xanh với tuổi đời khoảng 400 năm hoang sơ, bình yên.
(CLO) Trên địa bàn xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) liên tiếp ghi nhận 2 trận động đất có độ lớn lần lượt 3.0 và 3.1. Động đất gây rung lắc nhẹ nhưng không gây thiệt hại về người.
(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
(CLO) Tình hình giao thông trong ngày 30/4 có nhiều chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn và thương vong đều giảm sâu so với năm trước. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được triển khai đồng bộ trên toàn quốc.
(CLO) Thay vì lên kế hoạch nghỉ dưỡng dịp lễ 30/4 và 1/5, nhiều người trẻ tại Hà Nội chọn ở lại thành phố, tranh thủ nhận thêm ca, tận dụng những ngày lễ để gia tăng thu nhập.
(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
(CLO) UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Văn bản số 2764/UBND-VP3 yêu cầu khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
(CLO) Sáng 30/4, hàng nghìn du khách, thân nhân liệt sỹ, các cựu binh đã đến Thành Cổ Quảng Trị để tham quan, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tròn 51 năm ngày thống nhất đất nước.
(CLO) Việc xây dựng đơn vị Cảnh sát biển tại xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai), tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển, tạo động lực phát triển củng cố quốc phòng, an ninh.
(CLO) Giữa đại ngàn Tây Nguyên, những cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Quân đoàn 34 vẫn lặng lẽ rảo bước trên những sườn núi, len lỏi trong từng hang đá sâu để tìm kiếm, đưa các liệt sỹ trở về với đất Mẹ.
(CLO) Trong quá trình trục vớt xác xe tăng trên bãi biển Quy Nhơn (Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện hàng chục quả đạn pháo cỡ 120 mm, cùng số lượng lớn đạn 12,7 mm, 14,5 mm và nhiều súng bộ binh.