Tại cuộc họp do Đan Mạch chủ trì hôm 4/9, nhóm 5 nước trên cho biết đã thống nhất các bước cụ thể nhằm tiến tới thỏa thuận với một quốc gia ngoài EU về việc thiết lập các trung tâm hồi hương.
Nhóm 5 nước đã tổ chức một loạt cuộc họp trong năm nay và dự kiến gặp lại tại Munich, Đức, vào cuối tháng 9.
“Chúng tôi muốn đạt được thỏa thuận với các nước thứ ba trong năm nay, cho phép thành lập các trung tâm hồi hương”, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt nói tại cuộc họp báo ở Copenhagen.
Bộ Nội vụ Áo cho biết, nhóm đặt mục tiêu xác định ít nhất một quốc gia đối tác trước cuối năm 2026. Đan Mạch dự kiến hoàn tất thủ tục trong nước để có thể đưa những người không có quyền cư trú hợp pháp đầu tiên tới một nước ngoài EU trước cuối năm 2027.
Kế hoạch được thúc đẩy sau khi EU cải cách chính sách nhập cư. Tháng 6, Nghị viện châu Âu thông qua sửa đổi cho phép các nước thành viên thiết lập trung tâm tiếp nhận bên ngoài khối.
Quy định trục xuất mới cũng mở rộng khả năng đưa người nhập cư tới các nước thứ ba và kéo dài thời gian giam giữ tối đa từ 6 tháng lên 2 năm, thậm chí 30 tháng với trường hợp bị coi là rủi ro an ninh.