Nhìn lại lịch sử tai nạn hàng không Trung Quốc

Thứ tư, 23/03/2022 14:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngành hàng không dân dụng Trung Quốc đã kết thúc kỷ lục 4.227 ngày bay an toàn sau khi chiếc máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không China Eastern Airlines bị rơi và bốc cháy tại tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc ngày 21/3.

Đây là vụ tai nạn hàng không đầu tiên ở Trung Quốc kể từ vụ rơi máy bay tại thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc đất nước năm 2010, khiến 44 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn máy bay của China Eastern Airlines xảy ra sau nhiều năm không gặp các thảm họa hàng không lớn. Trung Quốc không có báo cáo về tai nạn máy bay thương mại có hơn 5 người thiệt mạng kể từ năm 2010.

nhin lai lich su tai nan hang khong trung quoc hinh 1

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn máy bay ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, hôm 21/3. Ảnh: VCG.

Theo Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, tính tới ngày 19/2, thời gian bay an toàn liên tục của ngành hàng không dân dụng nước này đã vượt quá 100 triệu giờ, là thành tích an toàn tốt nhất trong lịch sử hàng không Trung Quốc và cũng là kỷ lục bay an toàn liên tục trong lịch sử hàng không dân dụng toàn cầu.

Một chiếc Embraer ERJ 190-100 do Henan Airlines vận hành và chở 96 hành khách cùng phi hành đoàn đã rơi xuống đường băng vào ngày 24/8/2010, khi hạ cánh xuống thành phố Y Xuân. Vụ tai nạn khi máy bay hạ cánh trong đêm và tầm nhìn kém dẫn tới nhiên liệu bốc cháy và khiến 44 người thiệt mạng, 52 người sống sót. Các nhà điều tra cho rằng, lỗi do phi công trong tai nạn này. 

Vụ tai nạn máy bay chết người gần nhất trước đó của China Eastern Airlines là vào tháng 11.2004, khi một máy bay CRJ-200 lao xuống hồ đóng băng ngay sau khi cất cánh từ thành phố Bao Đầu, Nội Mông khiến 53 người trên máy bay và 2 người trên mặt đất tử vong. Các cơ quan quản lý xác định nguyên nhân tai nạn máy bay này là do băng tích tụ trên cánh.

Chuyên gia hàng không người Anh Sally Gethin cho rằng vẫn còn quá sớm để dự đoán nguyên nhân tai nạn với chuyến bay MU5735, nhưng nhận định phần đuôi máy bay có thể đã gặp trục trặc, khiến máy bay chúi mũi và lao xuống theo phương thẳng đứng.

Mai Anh (theo Reuters, AFP)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h