Nhức nhối vấn nạn học thuê, thi hộ của học viên, sinh viên

(CLO) Vấn nạn học hộ, thi hộ đang trở nên nở rộ và nhức nhối ở các giảng đường đại học. Đây đã trở thành một hình thức đối phó mà nhiều sinh viên, học viên sử dụng để qua mắt vào mỗi thời điểm bận rộn, không thể tham gia học hoặc thi.

Hiện nay, trên nhiều diễn đàn, trang mạng xã hội, không khó để bắt gặp những hội nhóm, bài đăng với mục đích học hộ, thi hộ. Đông đảo thành viên là sinh viên, học viên tham gia vào các hội nhóm và sôi nổi với các hoạt động đặt hàng tìm người, ngã giá học hộ, thi hộ.

Mặc dù hình thức này đã và đang bị kiểm soát, ngăn cấm tại các giảng đường từ lâu, tuy nhiên hình thức này vẫn đang tồn tại và được nhiều học viên, sinh viên áp dụng phổ biến. Điều này cũng đang dẫn tới một “thị trường làm thêm” béo bở của không ít sinh viên thường nhận học và thi hộ tại các trường cao đẳng, đại học.

nhuc nhoi van nan hoc thue thi ho cua hoc vien sinh vien hinh 1

Nhiều hội nhóm học hộ, thi hộ trên mạng xã hội thu hút đông đảo học viên, sinh viên tham gia.

Chỉ cần lên mạng xã hội gõ tìm kiếm cụm từ “học thuê” hoặc “thi hộ”, kết quả hiện ra sẽ lên tới vài chục trang với nhiều bài đăng khác nhau liên quan. Tại những hội nhóm này, các nội dung tìm kiếm, thuê, cung cấp dịch vụ học hộ, thi hộ trở nên nở rộ và công khai.

Không kín đáo hay giấu diếm, nhiều học viên, sinh viên đã công khai tìm người học thuê, thi hộ với nội dung như: “Tìm bạn học hộ lâu dài, không được phép nghỉ buổi nào và lớp vắng dễ nhận diện người học nên các bạn cân nhắc học được hẵng nhận nhé”. Những bài đăng tải này khi được duyệt đã nhận được lượng người tiếp cận đông đảo lớn, thậm chí có người ngả giá trực tiếp để nhận việc và thỏa thuận.

nhuc nhoi van nan hoc thue thi ho cua hoc vien sinh vien hinh 2

Nhiều bài viết với nội dung tìm người học hộ trên các hội nhóm.

Để qua mắt được kiểm duyệt, nhiều hội nhóm được giấu trong vỏ bọc với những cái tên không liên quan như: “Hỗ trợ học tập”, “Giúp đỡ học tập”, hay viết tắt “HH, TH”. Một số hội nhóm có đông người tham gia và trao đổi sẽ được mặc định chế độ riêng tư, chỉ khi được người quản lý kiểm duyệt thì thành viên có nhu cầu mới được tham gia.

Theo tìm hiểu của PV, giá cả cho những buổi học hộ diễn ra từ 3 – 4 tiếng đồng hồ thường giao động từ 80.000 đồng – 150.000 đồng. Đối với các lượt thi hộ sẽ có giá cả cao hơn dựa vào độ khó của môn, thời gian thi và hình thức thi, trung bình từ 300.000 đồng – 350.000 đồng/ lần thi viết, từ 400.000 đồng – 600.000 đồng/ lần thi vấn đáp. Bên cạnh đó, đối với những lần học hộ, thi hộ được kiểm tra chặt chẽ, người thuê còn tìm rất nhiều cách để qua mặt giám thị, thậm chí làm giả cả thẻ sinh viên.

nhuc nhoi van nan hoc thue thi ho cua hoc vien sinh vien hinh 3

Tại các hội nhóm học hộ, không khó để tìm kiếm những tài khoản làm giả giấy tờ cá nhân, thẻ sinh viên để phục vụ mục đích học thuê, thi hộ.

Tại một hội nhóm chuyên cung cấp các dịch vụ học hộ, một tài khoản có tên Trần Diệu Linh thường xuyên đăng bài nhận hỗ trợ thi hộ. Người này cho biết mình nhận hỗ trợ thi hộ tiếng Anh cơ bản, nâng cao, chuyên ngành, đầu ra... online cho cả cấp 3 và cấp đại học, ngoài ra có thể thi hộ offline nếu trông thi không gắt gao.

Theo đó, người này khẳng định: “Mình có kinh nghiệm thi hộ tiếng Anh tất cả các kỹ năng, thi vấn đáp, tiếng Anh chuyên ngành các ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Xây dựng... Vì công việc nhạy cảm, mình phải dùng tài khoản ảo, không phải lừa đảo. Nếu có nhu cầu cho xem bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm, bằng chứng thi hộ của mình thì xin hãy nhắn tin”.

Trên thực tế, những người học hộ, thi hộ thường lợi dụng những môn học không được điểm danh gắt gao, giám thị kiểm soát không chặt chẽ để sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo đủ chuyên cần và qua các bài kiểm tra trong kỳ.

Lê Trang

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: