Những chính sách áp thuế thương mại của Trump đã tới giới hạn

(CLO) Việc WTO đưa ra phán quyết nghiêng về Trung Quốc và Canada đáp trả lại mức thuế nhập khẩu nhôm thép của Mỹ đang chứng tỏ rằng các chính sách thương mại một chiều của Trump đã bắt đầu đạt tới giới hạn.

Bài liên quan

Canada từ bỏ đàm phán thương mại tự do với Trung Quốc

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng cạnh tranh bình đẳng trong vụ TikTok

Anh, Pháp và Đức bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ kêu gọi các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng thêm 2% GDP

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ thăm chính thức Đài Loan giữa căng thẳng Mỹ-Trung

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Trung Quốc đã có một chiến thắng mang tính tinh thần trước Mỹ khi WTO mới đây đã đưa ra phán quyết rằng các chính sách áp thuế một chiều của nước này là đi ngược lại các tôn chỉ của tổ chức. 

Ban hội thẩm gồm ba thành viên của cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO nhận thấy Mỹ đã bỏ qua các cam kết của mình theo các quy tắc thương mại toàn cầu khi áp thuế lên 360 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc hơn hai năm trước.

Dẫu vậy, trên thực tế quyết định sẽ không có tác động ngay lập tức đến cuộc chiến thương mại giữa Donald Trump với Trung Quốc.

Có chăng chỉ làm gia tăng sự thù địch của ông Trump với các tổ chức thế giới. Trump đã ngay lập tức khẳng định rằng chính những phán quyết trên của WTO càng khiến ông tin vào việc cần đưa nước Mỹ rút khỏi tổ chức này.

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer cũng lên tiếng đổ lỗi cho WTO vì đã không buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm trong phán quyết của mình. 

Phán quyết này của WTO không mang tính mệnh lệnh và không thể buộc hải quan Mỹ dừng việc áp thuế, nhưng điều này có thể làm suy yếu các tuyên bố trong quá khứ và trong tương lai liên quan tới cuộc chiến thương mại mà ông khởi nguồn cách đây 2 năm.

Điều thú vị là phán quyết của WTO được đưa ra gần như cùng thời điểm Nhà Trắng đơn phương huỷ bỏ mức thuế đối với Trước đó, Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland đã tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ mức thuế nhập khẩu nào của Mỹ.

Phía Nhà Trắng cố tỏ ra cứng rắn khi tuyên bố mong muốn Canada giảm nguồn cung, nhưng bà Freeland đã đáp trả rằng chưa từng có cuộc đàm phán nào về việc đánh thuế nhôm của Canada cũng như chưa có thoả thuận nào được thống nhất về việc này.

Washington cần nhận thức được rằng khi họ áp đặt các hình phạt thương mại, phía bên kia chắc chắn sẽ trả đũa. Trong khi đó, Hồng Kông đã chính thức yêu cầu Washington bỏ các quy định mới yêu cầu các sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ được sản xuất tại thành phố phải được dán nhãn “Made in China”.

Nếu đưa ra toà án của WTO, phía Hong Kong cũng có khả năng thắng rất cao. Đây quả thật là một chính sách hại đồng minh mà chẳng lợi mình.

Trong khi quan điểm "diều hâu" của ông Trump trong thương mại được nhiều người ủng hộ ở Washington, nó lại không nhận được nhiều sự ủng hộ trong cộng đồng doanh nghiệp Mỹ.

Hiệp hội Nhôm của Mỹ, một nhóm vận động hành lang trong ngành, đã tán thành quyết định giảm thuế, gọi đây là hành động “gây rối và không cần thiết”. 

Mọi con mắt đang đổ dồn vào cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới dù không có gì đảm bảo rằng một Joe Biden sẽ có lối đi bớt hiếu chiến với Trung Quốc hơn Trump. Thế nhưng ông được ghi nhận là có nỗ lực ủng hộ các thể chế thương mại quốc tế.

Những thất bại thương mại mới nhất đối với Trump đã cho thấy rằng chủ nghĩa đơn phương của Mỹ đang đạt tới các giới hạn và không được những người bên ngoài Nhà Trắng đánh giá cao.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: