Những 'công dân nhí' đầu tiên của Thủ đô chào đời trong khoảnh khắc giao thời 2026

(CLO) Trong khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm mới 2026, những tiếng khóc chào đời vang lên tại các bệnh viện sản khoa của Thủ đô đã mở ra một năm mới bằng sự sống, niềm hy vọng và hạnh phúc tròn đầy.

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, “công dân nhí” đầu tiên của năm 2026 là một bé gái khỏe mạnh, nặng 3,5 kg, được gia đình đặt tên là Tăng Ngọc Khánh Linh. Em bé chào đời an toàn trong sự theo dõi sát sao và chăm sóc tận tình của ê-kíp bác sĩ, hộ sinh khoa Đẻ.

Ngay sau khi cất tiếng khóc đầu đời, bé Khánh Linh được thực hiện phương pháp da kề da với mẹ – khoảnh khắc thiêng liêng, nơi hơi ấm và nhịp tim của người mẹ trở thành lời chào mừng đầu tiên dành cho con trong năm mới.

605358570_1188421250104201_7508103778359539372_n.jpg
Tăng Ngọc Khánh Linh, nặng 3,5 kg, chào đời an toàn, khoẻ mạnh, trở thành 'công dân nhí' đầu tiên chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: BVCC

Chia sẻ trong xúc động, chị Ngọc là mẹ của bé nghẹn ngào cho biết: “Mọi mệt mỏi dường như tan biến khi nghe tiếng khóc chào đời của con. Gia đình tôi vô cùng biết ơn các y bác sĩ đã tận tình chăm sóc để hai mẹ con được bình an. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc mà tôi sẽ không bao giờ quên”.

Thay mặt tập thể y bác sĩ, TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã trực tiếp gửi lời chúc mừng, trao gửi niềm tin và những lời chúc tốt đẹp nhất tới em bé và gia đình trong thời khắc đặc biệt của năm mới.

Không khí giao thừa tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương vì thế trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn. Với đội ngũ y bác sĩ, mỗi ca sinh là một trách nhiệm lớn lao, nhưng được đón em bé đầu tiên của năm mới luôn mang ý nghĩa rất riêng như một dấu mốc khởi đầu cho hành trình gìn giữ sự sống và niềm tin vào tương lai.

605115125_1188415596771433_5621935860501857352_n.jpg
Khánh Linh được áp 'da kề da' với mẹ Ngọc. Ảnh: BVCC

Cùng thời điểm đó, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, không khí trực đêm giao thừa cũng khẩn trương và căng thẳng. Tối 31/12/2025, hơn 30 sản phụ đang bước vào những giờ phút chờ sinh quan trọng. Guồng quay chuyên môn không hề chậm lại trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Ca trực đêm tại Phòng khám Cấp cứu C1, khoa Khám bệnh được bố trí đầy đủ nhân lực với 2 bác sĩ và 5 điều dưỡng. Các sản phụ khi có dấu hiệu chuyển dạ đều được thăm khám, đánh giá kỹ lưỡng, lập hồ sơ nhập viện và chuyển lên các khoa nội trú chờ sinh.

Đúng 0h05 ngày 1/1/2026, tiếng khóc chào đời vang lên trong phòng mổ khiến cả ê-kíp vỡ òa cảm xúc. Em bé được sinh mổ, chào đời đúng khoảnh khắc giao thời, trở thành một trong những “công dân 2026” đầu tiên của Thủ đô.

Theo BSCKII Nguyễn Xuân Hải, Trưởng khoa Phụ Nội tiết A1, phẫu thuật viên chính của ca mổ, em bé chào đời trong tình trạng dây rau quấn hai vòng cổ.

“Rất may, ca phẫu thuật được thực hiện kịp thời, hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định. Chúng tôi cầu mong con luôn được bình an, khỏe mạnh”, bác sĩ Hải xúc động chia sẻ.

Những ca sinh đầu tiên của năm 2026 không chỉ mang đến niềm hạnh phúc vô bờ cho các gia đình, mà còn tiếp thêm động lực, niềm tự hào nghề nghiệp cho đội ngũ y bác sĩ những người lặng lẽ đón năm mới bên phòng sinh, để mỗi khởi đầu của sự sống đều trọn vẹn và an lành.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: