Tháng Ba, vùng đất mỏ Quảng Ninh không chỉ rực rỡ sắc đỏ của cờ hoa chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn mà còn sục sôi khí thế của những công trình do thanh niên đảm trách.
Khép lại một chặng đường thi đua cao điểm, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã ghi dấu ấn đậm nét bằng những con số thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm và khả năng thích ứng rất cao của thế hệ thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra quyết liệt.
Sức lan tỏa của Tháng Thanh niên được cụ thể hóa qua hệ thống 10 nhóm chỉ tiêu trọng tâm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ấn tượng nhất phải kể đến con số hơn 206.000 lượt đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, đạt tỉ lệ trên 103% so với mục tiêu đề ra ban đầu.
Dấu ấn từ công trình thực tiễn
Từ những cánh rừng ngập mặn được bồi đắp bởi hơn 250.000 cây xanh mới, đến những giọt máu hồng cứu người, mỗi hành động đều chứa đựng khát vọng cống hiến cháy bỏng của tuổi trẻ dành cho quê hương.
Điểm sáng nhất trong hành trình là việc hoàn thành 95 công trình thanh niên tiêu biểu cấp tỉnh với tổng trị giá nguồn lực lên tới 11,3 tỷ đồng. Trong đó, công trình lắp đặt hệ thống tời vô cực tại Giếng Vàng Danh trị giá 5,7 tỷ đồng đã trở thành biểu tượng cho sức trẻ trong lao động sản xuất, góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả ngành than.
Không dừng lại ở những giá trị vật chất, tổ chức Đoàn còn chú trọng bồi đắp kiến thức số cho người dân qua 132 lớp “Bình dân học vụ số”, giúp hàng vạn người tiếp cận với trí tuệ nhân tạo và kỹ năng an toàn trên không gian mạng.
Bản hùng ca tình nguyện nơi biên cương
Giữa nhịp sống hiện đại, những bước chân tình nguyện vẫn hướng về vùng biên cương, hải đảo xa xôi. Chương trình “Hành trình Biên cương Tổ quốc” tại xã biên giới Hoành Mô vào những ngày cuối tháng Ba đã viết nên một câu chuyện cảm động về lòng tri ân và trách nhiệm.
Dưới bóng cờ Tổ quốc tại cột mốc 1317, các bạn trẻ đã cùng hứa giữ vững từng tấc đất thiêng liêng, đồng thời mang đến những món quà thiết thực như phòng máy tính hiện đại cho trẻ em vùng cao, khởi công Nhà nhân ái và tặng sinh kế từ những vườn dược liệu thanh niên.
Trong không khí chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031, tuổi trẻ Quảng Ninh đã tạo nên một “cuộc cách mạng” trong công tác tuyên truyền. Thay vì những khẩu hiệu khô khan, các bạn đã ứng dụng triệt để AI vào các hoạt động.
Qua đó đã tạo ra các MV ca nhạc, bản tin số 360 độ và chatbot hỗ trợ cử tri, thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Những sản phẩm sáng tạo như “Lá phiếu niềm tin” hay “Niềm tin từ lá phiếu” đã làm mềm hóa nội dung chính trị và khơi dậy niềm tự hào của mỗi công dân trẻ.
Dù vẫn còn đó những trăn trở về việc hỗ trợ khởi nghiệp hay tính chiều sâu ở một vài cơ sở, nhưng không thể phủ nhận sự chủ động và quyết liệt của Tỉnh đoàn trong thời gian qua. Sự thống nhất từ ý chí đến hành động đã giúp các công trình thanh niên không bị dàn trải hay mang tính hình thức mà đã gắn liền với địa chỉ và đối tượng thụ hưởng rõ ràng.
Tháng Thanh niên 2026 khép lại nhưng tinh thần “Đoàn của chúng ta” vẫn sẽ còn tiếp diễn và vươn xa. Những công trình đã hoàn thành, những lớp đoàn viên mới được kết nạp chính là nền tảng vững chắc để tuổi trẻ Quảng Ninh viết tiếp những trang sử mới, thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của thanh niên trong công cuộc xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương giàu đẹp, văn minh.