Những doanh nhân Việt Nam tỷ đô đầu tư mạnh vào giáo dục

(CLO) Trong giới doanh nhân Việt Nam, không ít người dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp “trồng người”, mạnh tay đầu tư vào lĩnh vực giáo dục.

Trong giới doanh nhân Việt Nam, không hiếm những gương mặt từng xuất thân từ nghề giáo, một nền tảng tưởng chừng xa rời thương trường nhưng lại tạo nên những tư duy lãnh đạo rất đặc biệt.

Có thể kể đến những cái tên tiêu biểu như ông Trương Gia Bình và ông Bùi Quang Ngọc, hai trụ cột đặt nền móng cho “đế chế” công nghệ FPT, hay ông Trần Mộng Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB, người góp phần định hình một trong những tổ chức tài chính tư nhân đầu tiên của Việt Nam.

Trong khi đó, bà Đỗ Thị Kim Liên, doanh nhân đứng sau ứng dụng bảo hiểm Lian và là một trong những “cá mập” nổi bật của Shark Tank Việt Nam, cũng khởi đầu từ nghề giáo trước khi bước vào con đường kinh doanh đầy thách thức.

vinschool-11.jpg
Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, người đã xây dựng hệ thống giáo dục Vinschool và Đại học VinUni theo chuẩn quốc tế. (Ảnh: TT)

Bên cạnh đó, không ít doanh nhân tuy không xuất thân từ nghề giáo nhưng lại dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp “trồng người”, mạnh tay đầu tư vào lĩnh vực giáo dục.

Nổi bật trong số này là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, người đã xây dựng hệ thống giáo dục Vinschool và Đại học VinUni theo chuẩn quốc tế.

Là doanh nhân tiên phong trong lĩnh vực bất động sản, ông Vượng thường được nhớ đến với những khu đô thị hiện đại, những tòa nhà sang trọng hay những công trình mang tính biểu tượng. Thế nhưng ít ai biết rằng tâm huyết ông dành cho giáo dục cũng lớn không kém bất kỳ dự án tỷ đô nào.

Khi Vinschool ra đời, nhiều người từng nghĩ đây chỉ là “hạng mục đi kèm” của khu đô thị Times City. Nhưng theo thời gian, hệ thống này chứng minh bản sắc riêng, thể hiện rõ qua những câu chuyện rất đời thường.

Chị Lê Thanh (Minh Khai, Hà Nội), phụ huynh có con học Vinschool từ những ngày đầu, chia sẻ rằng con gái chị, từng được nghi ngờ rối loạn phát triển, đã tìm lại sự tự tin và niềm vui mỗi ngày nhờ sự đồng hành tận tâm của các giáo viên. Với chị, Vinschool không đặt mục tiêu biến mọi đứa trẻ thành học sinh xuất sắc mà giúp chúng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Chính vì chất lượng tốt nên Vinschool thường nhận được sự quan tâm lớn từ học sinh, phụ huynh, có cơ sở quá tải. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi hệ thống Vinschool đạt lợi nhuận nghìn tỷ chỉ trong nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên, như đã cam kết, số tiền này không được chia cho cổ đông mà dùng để tái đầu tư cho hoạt động của trường.

Cũng ghi dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực giáo dục là Madam Thái Hương, nhà sáng lập Tập đoàn TH, người giàu tâm huyết đứng sau mô hình trường liên cấp TH School hướng đến triết lý giáo dục toàn diện.

TH School được nhiều phụ huynh gọi là “ngôi trường hạnh phúc”, nơi học sinh được tiếp cận cơ sở vật chất hiện đại, được chăm sóc chu đáo, nói không với bạo lực học đường và được học theo những chuẩn mực quốc tế mới nhất.

Dù giữ những chức vụ quan trọng nhất tại BacA Bank và Tập đoàn TH, những doanh nghiệp có quy mô lớn hơn TH School rất nhiều nhưng Madam Thái Hương chẳng khi nào vắng mặt trong những sự kiện quan trọng của trường.

photo_2025-11-20_08-44-39.jpg
TH School được nhiều phụ huynh gọi là “ngôi trường hạnh phúc”. (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Bà Thái Hương tiếp cận giáo dục qua hai khía cạnh chính: Coi dinh dưỡng và thể chất là hạ tầng mềm quan trọng, và xây dựng một mô hình giáo dục toàn diện tại TH School kết hợp "tiên tiến thế giới và tinh hoa Việt Nam".

Một cái tên khác không thể không nhắc đến là ông Hồ Xuân Năng. Sau thành công rực rỡ với Vicostone, thương hiệu vật liệu xây dựng hàng đầu, ông tiếp tục để lại dấu ấn trong giáo dục khi đưa Hệ thống Phenikaa phát triển mạnh mẽ.

Mới đây, ông được công nhận đạt chuẩn giáo sư ngành Cơ khí – Động lực, trở thành một trong ba người đạt chuẩn giáo sư trong lĩnh vực này năm 2025. Sự kết hợp giữa nhà khoa học – nhà quản trị – nhà đầu tư giáo dục khiến hành trình của ông đặc biệt hơn bất kỳ doanh nhân nào khác.

20/11 là ngày học sinh, phụ huynh và cả xã hội cùng tri ân thầy cô, những người trực tiếp đứng trên bục giảng, truyền đạt tri thức và gieo mầm nhân cách. Nhưng trong bức tranh rộng lớn của giáo dục hiện đại, còn có một lực lượng thầm lặng khác cũng đang ngày đêm góp phần “trồng người”. Đó là những doanh nhân lựa chọn đầu tư vào giáo dục.

thai-huong-17339995019271580043763.webp
Madam Thái Hương chẳng khi nào vắng mặt trong những sự kiện quan trọng của trường. (Ảnh: NĐT)

Doanh nhân giáo dục, họ không cầm phấn, không đứng lớp, nhưng lại góp phần tạo dựng những nền tảng bền vững để giáo viên và học sinh được học tập trong môi trường tốt hơn mỗi ngày.

Doanh nhân đầu tư vào giáo dục là những người dám đặt niềm tin vào tương lai. Họ chấp nhận những rủi ro tài chính, kiên trì theo đuổi mô hình giáo dục chuẩn mực, nhân văn và dài hạn trong khi lợi nhuận của ngành này không đến nhanh, không dễ dàng.

Nhưng chính vì vậy, sự lựa chọn của họ càng đáng được trân trọng. Bởi đằng sau mỗi ngôi trường khang trang, mỗi chương trình học hiện đại, mỗi khu ký túc xá tiện nghi hay mỗi học bổng dành cho học sinh khó khăn… là tâm huyết của những con người tin rằng đầu tư vào con người là đầu tư bền vững nhất.

Họ góp phần đem lại nhiều đổi mới mà đôi khi chính giáo viên hay học sinh không nhìn thấy trực tiếp: các công nghệ hỗ trợ dạy và học, những triết lý giáo dục tiên tiến, những không gian sáng tạo, những hoạt động trải nghiệm giúp học sinh phát triển toàn diện.

Họ mở đường cho những chuẩn mực mới, làm cho giáo dục Việt Nam tiệm cận với thế giới. Và quan trọng nhất, họ truyền cảm hứng để xã hội nhìn nhận giáo dục không chỉ là trách nhiệm của nhà trường, mà là sự chung tay của cả cộng đồng.

Trong ngày 20/11, khi chúng ta tôn vinh thầy cô, những người truyền lửa và cũng nên gửi lời tri ân đến những doanh nhân âm thầm giữ cho ngọn lửa ấy cháy mãi. Họ là những người “đứng phía sau sân khấu”, nhưng chính nhờ họ, sân khấu giáo dục mới ngày càng rộng mở, mới có thêm nhiều cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện, tự tin hội nhập và vươn xa.

Xem thêm

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

(CLO) Lượng người nước ngoài mua nhà tại Mỹ tiếp tục giảm trong năm qua, nhưng người mua từ Trung Quốc vẫn dẫn đầu về giá trị giao dịch khi tập trung vào các bất động sản cao cấp, chủ yếu tại bang California.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

(CLO) Đến cuối tháng 6/2026, hàng tồn kho của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) tăng 40% so với đầu năm, lên gần 3.200 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả đang gần sát mốc 15.000 tỷ đồng. Dù doanh thu quý II/2026 của doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 55%.

Fed giữ lập trường cứng rắn, giá vàng và bạc ổn định trước tháng 9

Fed giữ lập trường cứng rắn, giá vàng và bạc ổn định trước tháng 9

(CLO) Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất được các chuyên gia đánh giá là yếu tố hỗ trợ giá vàng và bạc trong ngắn hạn. Tuy nhiên, động thái này cũng kéo dài sự bất định về triển vọng lạm phát, lãi suất và chính sách tiền tệ đến ít nhất cuộc họp tháng 9, khiến thị trường kim loại quý nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

Chủ tịch Haxaco (HAX) gom thêm 2 triệu cổ phiếu giữa lúc nợ vay và hàng tồn kho cùng tăng mạnh

Chủ tịch Haxaco (HAX) gom thêm 2 triệu cổ phiếu giữa lúc nợ vay và hàng tồn kho cùng tăng mạnh

(CLO) Ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã chứng khoán: HAX) vừa đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu HAX, qua đó có thể nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 19%. Giao dịch được công bố khi lợi nhuận sau thuế quý II/2026 của doanh nghiệp tăng 113%, tuy nhiên dòng tiền kinh doanh nửa đầu năm vẫn âm hơn 246 tỷ đồng.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: