Sẽ đưa Hải Phòng thành Trung tâm giáo dục hàng đầu Quốc gia

​Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu gửi tới các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục toàn thành phố lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).

20251119_084257.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch Lê Ngọc Châu khẳng định, Hải Phòng luôn ưu tiên giáo dục và đào tạo lên hàng đầu, dành gần 20% tổng chi ngân sách địa phương để đầu tư, nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố Cảng thành trung tâm giáo dục, đào tạo hàng đầu cả nước, trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế biển, thành phố đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện, trong đó có hội nghị đối thoại hôm nay.

Hội nghị là dịp để lãnh đạo lắng nghe những ý kiến tâm huyết, tìm giải pháp đột phá cho sự nghiệp giáo dục.

anh-chau.jpg
Đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu tại hội nghị.

Thường trực Thành ủy đã ghi nhận 15 ý kiến trực tiếp trên tổng số 254 kiến nghị của ngành, tập trung vào 5 nhóm nội dung trọng tâm: Thực trạng cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo thời gian qua; chính sách thu hút nguồn nhân lực giáo dục chất lượng cao của thành phố; cơ chế chính sách nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy; chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý và dạy học; quản lý nhà nước, phân cấp, quản trị, môi trường giáo dục an toàn, thân thiện…

Lãnh đạo thành phố và các sở, ngành đã trực tiếp giải đáp, đưa ra định hướng và biện pháp giải quyết rõ ràng.

​Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến trách nhiệm và khẳng định: Nội dung trả lời của lãnh đạo thành phố và các sở, ngành là những cam kết chính trị và pháp lý phải tập trung tổ chức thực hiện.

Các nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, kiến nghị Trung ương xem xét.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu giao Văn phòng Thành ủy chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, đảm bảo sớm hiện thực hóa các kết luận, phúc đáp kỳ vọng chính đáng của đội ngũ nhà giáo.

Đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu khai mạc hội nghị.

​Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu ngành Giáo dục và đào tạo tập trung triển khai 5 nhóm vấn đề chiến lược để bứt phá: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu nâng chỉ số phát triển con người (HDI) lên 0.8; Đổi mới mạnh mẽ tư duy giáo dục với tinh thần "Lấy học sinh làm trung tâm - Thầy cô giáo là động lực", xây dựng nền giáo dục thực chất, nói không với bệnh thành tích;

Phấn đấu đi đầu cả nước trong chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng Hải Phòng thành Thành phố Học tập số; Thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng, nâng cao hiệu quả quản trị giáo dục; và Tập trung phát triển nguồn nhân lực giáo dục, coi đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định chất lượng.

20251119_182149.jpg
Các ý kiến đều được giải đáp, đưa ra định hướng và biện pháp giải quyết rõ ràng.

​Bí thư Lê Tiến Châu bày tỏ tin tưởng vào truyền thống và đội ngũ nhà giáo tâm huyết, đồng thời cam kết Thành ủy, HĐND, UBND thành phố sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất cho sự nghiệp “trồng người”, để ngành Giáo dục đóng góp xứng đáng vào mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại - văn minh - sinh thái - đáng sống.

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: