Những tín hiệu tích cực từ dự án cải tạo, làm sạch dòng Tô Lịch

Thực hiện nhiệm vụ cải tạo, chỉnh trang và cải thiện chất lượng môi trường sông Tô Lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội đang khẩn trương triển khai nhiều hạng mục quan trọng và ghi nhận những kết quả bước đầu tích cực.

song-to-lich-820250905190217.jpg
Sông Tô Lịch đã trong xanh trở lại sau khi được cải tạo, bổ cập nước từ Hồ Tây. Ảnh chụp chiều ngày 5/9/2025.

Một trong những nội dung trọng tâm là bổ sung hệ thống thu gom nước thải hai bên sông Tô Lịch về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Tính đến ngày 15/8/2025, toàn bộ 245 họng xả đã được hoàn thành việc thu gom, vượt tiến độ thành phố giao.

song-to-lich-520250905190204.jpg

Ngày 10/7/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cấp Giấy phép môi trường số 976/GPMT-SNNMT cho Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá với công suất 270.000 m³/ngày đêm, cho phép vận hành thử từ ngày 1/8/2025.

song-to-lich-12025090519014920250905191118.jpg
Sông Tô Lịch đã trong xanh trở lại sau khi được cải tạo, bổ cập nước từ Hồ Tây. Ảnh chụp chiều ngày 5/9/2025.

Hiện nhà máy đang xử lý khoảng 200.000 m³/ngày đêm, đảm bảo xử lý triệt để nước thải dọc sông Tô Lịch. Song song với công tác xử lý nước thải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội cũng đã hoàn thiện 19 vị trí chỉnh trang thuộc đoạn từ Cầu Giấy đến cầu Hòa Mục (đường Láng Hạ - Lê Văn Lương) và bàn giao vào ngày 25/8/2025.

Việc chỉnh trang này góp phần cải thiện không gian cảnh quan, tạo diện mạo mới cho tuyến sông vốn gắn bó mật thiết với đời sống đô thị.

song-to-lich-620250905190208.jpg

3 hạng mục then chốt khác gồm xây dựng đập dâng tại hạ lưu cầu Quang, tuyến ống dẫn nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch và hệ thống dẫn nước sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá bổ cập cho sông hiện đã hoàn thành trên 95% khối lượng.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, bão Kajiki và yêu cầu phục vụ thoát nước cho thành phố trong dịp Đại lễ A80, tiến độ thi công phải tạm dừng khoảng 3 tuần. Sau ngày 2/9/2025, công tác thi công hoàn thiện được nối lại khẩn trương.

song-to-lich-42025090519020020250905191123.jpg
Sông Tô Lịch đã trong xanh trở lại sau khi được cải tạo, bổ cập nước từ Hồ Tây. Ảnh chụp chiều ngày 5/9/2025.

Theo kế hoạch, trước ngày 10/9/2025 sẽ đưa nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch; trước ngày 20/9/2025 hoàn thành đập dâng và dẫn nước bổ cập từ Nhà máy Yên Xá với lưu lượng ban đầu 200.000 m³/ngày đêm, sau đó tăng dần lên công suất thiết kế 270.000 m³/ngày đêm.

Về chất lượng nước, sau khi dừng việc xả nước hồ Tây vào ngày 3/9/2025, sông Tô Lịch được duy trì ở mực nước thấp nhờ vận hành cửa phai tại đập dâng Cầu Quang để bảo đảm thoát nước mùa mưa. Qua kiểm tra thực tế, chất lượng nước trên sông đã được cải thiện rõ rệt, một số đoạn có thể nhìn thấy đáy.

12320250905191231.jpg
Nước sông Tô Lịch đã trong xanh trở lại. Ảnh chụp chiều ngày 5/9/2025.

Trước thông tin trên một số báo về việc nước sông ô nhiễm trở lại sau ngày 2/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội khẳng định là thiếu chính xác, gây hiểu nhầm trong dư luận.

Hiện chỉ còn một số vị trí cục bộ tại khu vực Ngã Tư Sở có hiện tượng nước đen do thi công cầu mới tuy nhiên tình trạng này sẽ được xử lý dứt điểm trong tháng 9/2025.

45620250905191235.jpg
Nước sông Tô Lịch trong xanh trở lại sau khi được cải tạo. Ảnh chụp chiều ngày 5/9/2025.

Bên cạnh đó, người dân cũng có thể cảm nhận rõ sự khác biệt giữa những đoạn sông đã được thu gom nước thải và những đoạn tạm thời còn tiếp nhận nước thải trực tiếp.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: