Những tỷ phú Mỹ giàu nhất hầu như không phải trả thuế thu nhập cá nhân

(CLO) Theo báo cáo từ tổ chức phi lợi nhuận ProPublica, những tỷ phú giàu có nhất Hoa Kỳ có thể tránh đóng thuế thu nhập bằng cách giữ phần lớn tài sản của họ trong các khoản đầu tư phải đóng ít hoặc không phải đóng thuế.
Tỷ phú Elon Musk, Michael Bloomberg, Jeff Bezos và Warren Buffett. (Nguồn: Shahrzad Elghanayan/Getty Images/NBC News).

Tỷ phú Elon Musk, Michael Bloomberg, Jeff Bezos và Warren Buffett. (Nguồn: Shahrzad Elghanayan/Getty Images/NBC News).

25 tỷ phú siêu giàu bị nêu tên

Cụ thể, 25 người Mỹ giàu nhất đã đóng ít hoặc không đóng thuế thu nhập liên bang. Tuyên bố này đã dấy lên cuộc tranh luận về mã số thuế và gây ra cuộc điều tra của IRS về vụ rò rỉ tài liệu thuế tư nhân.

NBC News đã không xác minh độc lập các tài liệu và ProPublica từ chối tiết lộ cách họ có quyền truy cập vào cái mà họ gọi là " kho dữ liệu khổng lồ của Sở Thuế vụ về các bản khai thuế của hàng nghìn người giàu nhất quốc gia trong hơn 15 năm qua".

Báo cáo không nêu chi tiết bất kỳ sự bất hợp pháp nào của những người có tài liệu thuế mà nó đã nghiên cứu, bao gồm nhiều người giàu nhất Hoa Kỳ, chẳng hạn như Jeff Bezos và Elon Musk. Báo cáo này được công bố trong bối cảnh Nhà Trắng đang thúc đẩy một kế hoạch đánh thuế thu nhập của người giàu.

Ủy viên của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), ông Charles Rettig cho biết trong một cuộc điều trần trước Ủy ban Tài chính Thượng viện rằng cơ quan này đang xem xét việc rò rỉ các tài liệu.

"Tôi có thể xác nhận có một cuộc điều tra đối với những cáo buộc về nguồn thông tin từ bài báo đó đến từ Sở Thuế vụ. Sau khi xem xét bài báo này, những người có khả năng liên quan đã được tổng hợp thành danh sách và các điều tra viên sẽ điều tra”, ông Rettig nói.

Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Hoa Kỳ, ông Ron Wyden, hiện tại đang nắm bắt những tình tiết để chứng minh quan điểm của ông là đúng, hiện được chính quyền Biden lặp lại rằng những người giàu nhất sử dụng các chiến thuật mà hầu hết người Mỹ không làm.

Wyden nói: “IRS có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu của người nộp thuế và vấn đề này đang được điều tra.

Gia tăng bất bình đẳng giàu - nghèo

Tổng quan rằng dữ bài báo này cho thấy những người giàu nhất đất nước, những người hưởng lợi rất nhiều trong đại dịch, đã không trả thuế một cách công bằng.

Bài báo minh họa sự khác biệt lớn giữa cách những người siêu giàu đóng thuế so với hầu hết những người Mỹ làm công ăn lương đóng thuế bằng cách sử dụng cách tiếp cận ba mũi nhọn đơn giản được giới thuế gọi là " mua, vay, chết".

Chiến lược này tập trung vào việc kiếm tiền từ các khoản đầu tư và vốn, chỉ bị đánh thuế khi tài sản được bán, được gọi là "hiện thực hóa" hoặc "lợi nhuận thực hiện". Thông thường, các nhà đầu tư trả một mức thuế hiệu dụng thấp hơn đáng kể so với những người có cùng mức lương.

Bà Lilian Faulhaber, một giáo sư luật thuế tại Đại học Georgetown, cho biết mã số thuế hiện tại mang lại lợi ích cho những người làm giàu chủ yếu thông qua các khoản đầu tư và do đó, họ phải trả ít thuế thu nhập.

"Nhưng khi bạn nhìn vào bất bình đẳng trong xã hội của chúng ta, hành động này gây ra những hậu quả thực sự", cô nói.

Bên cạnh đó, ông Samuel Brunson, giáo sư luật thuế tại Đại học Loyola Chicago, cho biết người giàu sẽ khó đóng thuế hơn nếu hệ thống hiện tại được giữ nguyên.

Theo NBC News, bài báo tập trung vào một số ít người, bao gồm tỷ phú Bezos, CEO của Amazon. ProPublica cho biết họ đã kiểm tra hồ sơ thuế của Bezos từ năm 2006 đến năm 2018.

Bài báo viết: “Tài sản của Bezos tăng thêm 127 tỷ USD, nhưng ông ấy báo cáo tổng thu nhập là 6,5 tỷ USD. 1,4 tỷ USD mà ông đã nộp thuế liên bang cá nhân là một con số lớn - nhưng nó chỉ tương đương với mức thuế thực 1,1% so với sự gia tăng tài sản của ông”.

Tổ chức Thuế, một tổ chức phi lợi nhuận về chính sách thuế độc lập, nhận thấy rằng mức thuế thu nhập cá nhân trung bình là 14,6%.

Trong giới thuế, đó là cái được gọi là "cơ sở nâng cao". Các khoản đầu tư và tài sản được chuyển cho những người thừa kế không phải chịu bất kỳ khoản thuế thu nhập vốn nào nếu chúng được bán ngay khi nhận được.

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: