Ninh Bình: Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm nếu chủ quan, lơ là trong phòng chống, bệnh dịch tả lợn Châu Phi

(CLO) Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 31/7, toàn tỉnh Ninh Bình còn 39 xã, phường có ổ dịch chưa qua 21 ngày. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy lên tới hơn 8.100 con; nguy cơ tiếp tục bùng phát, lây lan dịch bệnh trên diện rộng trong thời gian tới, nếu không kiểm soát, xử lý chặt chẽ, quyết liệt và triệt để.

Trước diễn biến phức tạp và nguy cơ bùng phát trên diện rộng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Công văn số 65/UBND-VP3 về việc tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống, khống chế dịch bệnh nhằm hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi và bảo đảm ổn định nguồn cung thực phẩm.

Lợn bệnh
Từ đầu tháng 7, diễn biến dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình khá phức tạp. Ảnh: Diệu Anh.

Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của Luật Thú y, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch; tập trung huy động nguồn lực, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật và thành lập các Tổ kiểm tra lưu động để kiểm soát hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn tại các vùng dịch. Đồng thời, cần khẩn trương công bố dịch bệnh theo quy định; rà soát, tổ chức tiêu hủy kịp thời lợn bệnh hoặc nghi mắc bệnh, thực hiện tiêu độc, khử trùng tập trung và liên tục nhằm xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh thêm.

UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh: Chủ tịch UBND cấp xã sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, phòng chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và công tác lập hồ sơ tiêu hủy.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp tỉnh; thành lập và duy trì hoạt động của Đoàn kiểm tra để đôn đốc, hướng dẫn, giám sát việc triển khai phòng dịch tại các địa phương; kịp thời phát hiện, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh phê bình các địa phương lơ là, chủ quan, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo làm dịch bệnh phát sinh, lây lan; tăng cường lấy mẫu giám sát tại các chợ, điểm buôn bán, cơ sở giết mổ nhằm phát hiện sớm và cảnh báo nguy cơ dịch bệnh.

Lực lượng Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan và chính quyền cơ sở để kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn và sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, bố trí kinh phí kịp thời để các địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch hiệu quả. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về nguy cơ dịch bệnh, hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học và kịp thời khai báo khi phát hiện vật nuôi có biểu hiện bất thường.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: