Ninh Bình: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại Lễ hội Hoa Lư

(CLO) Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp tháng 3 âm lịch hàng năm, Lễ hội Hoa Lư - lễ hội truyền thống của người dân Cố đô lại diễn ra. Lễ hội Hoa Lư năm 2024 gắn với lễ kỷ niệm 1.100 năm Ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế (924-2024) là sự kiện trọng đại của chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Lễ hội Hoa Lư năm 2024 gắn với lễ kỷ niệm 1.100 năm Ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế (924-2024) sẽ được tổ chức từ ngày 17-19/4 (tức ngày 9-11/3 Âm lịch) tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Lễ hội Hoa Lư là nơi để người dân tìm về với những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, đặc sắc. Do đó, dự kiến các chương trình, hoạt động sẽ thu hút khá đông du khách trong và ngoài nước đến dâng hương và tham quan, tìm hiểu lịch sử cội nguồn.

Để đảm bảo an toàn cho lễ hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm… được các ngành là thành viên Ban Tổ chức lễ hội triển khai đồng bộ, hiệu quả.

ninh binh dam bao an ninh trat tu an toan tai le hoi hoa lu hinh 1

Tập luyện chuẩn bị cho Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024 và Kỷ niệm 1.100 ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế. Ảnh: Minh Quang

Trong đó, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho lễ hội.

Ngay sau khi có kế hoạch tổ chức lễ Kỷ niệm 1.100 năm Ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024, Công an huyện Hoa Lư chủ động xây dựng phương án, phối hợp với các lực lượng quân sự, chính quyền địa phương, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho toàn bộ các hoạt động của sự kiện.

Cùng với đó, Công an huyện Hoa Lư cũng ra quân đảm bảo trật tự đô thị, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông, nhắc nhở các hộ dân bày bán hàng đúng nơi quy định, tạo đường thông, hè thoáng và ấn tượng đẹp đối với du khách. Đồng thời, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhất là các cơ sở kinh doanh lưu trú, kịp thời phát hiện tội phạm lợi dụng để hoạt động; phối hợp kiểm tra và yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giữ vệ sinh an toàn thực phẩm...

Đại tá Đinh Trọng Soạn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông Vận tải xây dựng, triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông trong thời gian chuẩn bị, tổ chức và các ngày diễn ra lễ hội, trọng tâm là đảm bảo an ninh, an toàn chương trình kỷ niệm và lễ khai mạc.

Phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại lễ hội năm nay, Công an tỉnh đã huy động 800 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Đồng thời, xây dựng 2 phương án đảm bảo an ninh trật tự khu vực diễn ra lễ khai mạc, phương án phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ khu vực diễn ra lễ khai mạc và khu vực bắn pháo hoa; phương án phân luồng giao thông, không để diễn ra tình trạng ùn tắc giao thông và phương án đảm bảo an toàn cho các đại biểu về dự chương trình kỷ niệm và khai mạc lễ hội.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2024 cũng cho biết: Các hoạt động kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và Lễ hội Hoa Lư năm 2024 là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Vua Đinh Tiên Hoàng, tôn vinh vị trí, vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc, hướng tới giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

Để đảm bảo cho các hoạt động kỷ niệm và lễ hội diễn ra trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, Ban Tổ chức lễ hội đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị là thành viên Ban Tổ chức, đến nay, các nhiệm vụ được triển khai theo đúng kế hoạch, tiến độ.

Mỗi dịp tổ chức lễ hội sẽ là cơ hội để quảng bá và lan tỏa hình ảnh, con người vùng đất Cố đô Hoa Lư, thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế. Đồng thời, việc tổ chức thành công Lễ hội Hoa Lư cũng như nhiều sự kiện khác, tỉnh Ninh Bình hướng tới mục tiêu sớm trở thành trung tâm tổ chức sự kiện tầm quốc gia, quốc tế, tạo giá trị gia tăng về kinh tế mà vẫn bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: