Ninh Bình: Đẩy mạnh chuẩn bị Lễ hội Hoa Lư 2026 đúng tiến độ, đảm bảo an toàn và chất lượng

(CLO) Với sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành và địa phương tỉnh Ninh Bình, đến nay các khâu chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Lư năm 2026 cơ bản bảo đảm tiến độ, hướng tới tổ chức Lễ hội trang trọng, an toàn, giàu bản sắc và chất lượng.

Lễ hội Hoa Lư năm 2026 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 1.058 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (968-2026), lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt - Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

Theo kế hoạch, Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 25/4 đến 27/4 (tức ngày 9-11/3 năm Bính Ngọ) tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư và một số địa điểm trên địa bàn phường Hoa Lư. Riêng Lễ cầu quốc thái dân an và Lễ hội hoa đăng tổ chức ngày 21/4; Lễ mở cửa đền diễn ra sáng 24/4. Chương trình khai mạc chính thức bắt đầu lúc 20 giờ ngày 25/4 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế.

lễ hội
Ảnh minh họa. ninhbinh.gov.vn

Phần lễ của Lễ hội được tổ chức trang nghiêm với nhiều nghi thức truyền thống như: Lễ mở cửa đền, Lễ rước nước, Lễ mộc dục, Lễ dâng hương, Lễ tiến phẩm, Lễ rước kiệu, Tế Cửu khúc, tế lễ cổ truyền, Lễ cầu quốc thái dân an và Lễ tạ. Đây là những nghi thức mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân.

Bên cạnh phần Lễ là phần Hội với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống và hiện đại như: giao lưu nghệ thuật quần chúng, biểu diễn chèo, múa rối nước, chiếu phim; các trò chơi dân gian (cờ người, chọi gà, tổ tôm điếm, bắn cung, bắn nỏ, cà kheo, bơi trải); giao lưu bóng chuyền; Giải Vô địch Anh tài Vật dân tộc quốc gia năm 2026; Chương trình “Mùa Xuân thượng võ” lần thứ III.

Việc tổ chức Lễ hội nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc Tiên đế, góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thông qua các hoạt động phong phú, Lễ hội tiếp tục khẳng định và phát huy giá trị của Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Hoa Lư, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh kinh tế - xã hội của Ninh Bình.

Ngày 15/4, tại hội nghị rà soát tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, đến thời điểm này theo nhiệm vụ được phân công, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2026 đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở và nền tảng số; các tuyến đường chính đã được trang trí pa nô, băng rôn, cờ hoa.

Chương trình nghệ thuật khai mạc đang được ê kíp diễn viên tích cực luyện tập theo kịch bản đã phê duyệt. Các phương án về hậu cần, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm được xây dựng đồng bộ, chủ động chuẩn bị đầy đủ về phương tiện và nhân lực.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Tổ chức đã báo cáo tiến độ, đồng thời đề xuất một số nội dung phát sinh như cấp thẻ cho lực lượng phục vụ, kiểm soát giấy mời, phương án đón tiếp đại biểu và điều chỉnh một số hoạt động như bơi chải, thi chèo thuyền.

hoa lư
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Minh Quang.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng lưu ý, mặc dù có kinh nghiệm qua nhiều năm tổ chức Lễ hội nhưng không được chủ quan, cần tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ từ nay đến ngày tổ chức Lễ hội.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số; Sở Văn hoá và Thể thao quan tâm chỉ đạo tổ chức tập luyện chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2026, bố trí lịch sơ duyệt, tổng duyệt sớm.

Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương xây dựng, hoàn thiện phương án, bố trí đón tiếp khách mời quốc tế, Trung ương, tỉnh bạn, đại biểu là con em Ninh Bình đang công tác ở Trung ương và các địa phương khác...

Công an tỉnh xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ tại Lễ hội, phòng, chống ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường vào Lễ hội.

Chỉ đạo Công an các địa phương khu vực tổ chức Lễ hội tăng cường tuần tra, kiểm soát, chấn chỉnh các hoạt động dịch vụ, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho các hoạt động của Lễ hội.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có phương án quản lý các thiết bị, phương tiện bay không người lái trong khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2026, tổ chức thực hiện bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại khai mạc Lễ hội, bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn.

Các sở, ngành, địa phương khác theo nhiệm vụ được phân công, tích cực triển khai các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, hành lang an toàn giao thông..., góp phần vào thành công của Lễ hội.

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: