Ninh Bình đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn, tổ dân phố

(CLO) Chiều 16/11, nhiều thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

Tại Tổ dân phố Tân An, phường Hoa Lư, Ngày hội diễn ra với sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Đặng Xuân Phong.

phong 1
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tặng bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn” cho cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố Tân An, phường Hoa Lư.

Tại thôn Tiên Chưởng, xã Hiển Khánh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa dự Ngày hội và chung vui cùng bà con.

Cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mai Văn Tuất dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Ngô Tân, phường Tiên Sơn

Trong không khí trang trọng của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025); nghe báo cáo tình hình khối đại đoàn kết và kết quả các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở.

lua.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tiên Chưởng, xã Hiển Khánh.

Những năm qua, nhân dân Tổ dân phố Tân An đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, thực hiện hiệu quả các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đời sống kinh tế được cải thiện rõ rệt, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, khu dân cư không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; 100% hộ có mức sống trung bình trở lên.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì. Nhà văn hóa được trang bị đầy đủ, phục vụ sinh hoạt cộng đồng; các hoạt động văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi. Các hoạt động an sinh xã hội được thực hiện sâu rộng, tập trung ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai, thăm hỏi, động viên hộ khó khăn, hộ chính sách trên địa bàn.

Công tác bảo vệ môi trường được triển khai thường xuyên, 100% hộ gia đình thu gom rác đúng quy định, tích cực tham gia phong trào “Ngày thứ 7 sạch”. Các mô hình “Nhà sạch, phố đẹp”, thu gom rác thải nhựa gây quỹ hoạt động được triển khai hiệu quả. An ninh trật tự luôn được giữ vững, không phát sinh tệ nạn xã hội. Nhiều năm liền, Tổ dân phố giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”. Năm 2025, khu dân cư đề nghị công nhận 98,82% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Thôn Tiên Chưởng hiện có 143 hộ với 438 nhân khẩu. Năm 2025, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, sự phối hợp chặt chẽ của Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể và sự hưởng ứng mạnh mẽ của Nhân dân, thôn Tiên Chưởng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; đời sống Nhân dân ổn định, tinh thần đoàn kết, gắn bó được phát huy mạnh mẽ.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thôn Tiên Chưởng còn 1,3%, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 65 triệu đồng. Cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được hoàn thiện; các tuyến đường trục thôn, đường nội đồng được bê tông hoá, cứng hoá với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và đóng góp của Nhân dân.

Phong trào xây dựng đời sống văn hoá đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2025, thôn có 99,3% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá; các hoạt động văn hoá, thể thao được tổ chức thường xuyên; hệ thống thiết chế văn hoá, sân chơi, nhà văn hoá, sân bóng chuyền hơi, khu vui chơi trẻ em… được đầu tư nâng cấp, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng phong phú…

tuat.jpg
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mai Văn Tuất tặng hoa và bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn” cho tổ dân phố Ngô Tân, phường Tiên Sơn. Ảnh: Đức Lam

Tổ dân phố Ngô Tân có tổng số 487 hộ, với 1.517 nhân khẩu. Những năm qua, Nhân dân luôn đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nổi bật là: Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Hằng năm, có trên 97% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai hiệu quả; người dân đã hiến hơn 350 m² đất và đóng góp xây dựng các công trình công cộng, nâng cấp đường giao thông.

Công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội được Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể quan tâm triển khai thực hiện đạt kết quả tốt…Bên cạnh đó, Nhân dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng xanh sạch đẹp và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, tổ dân phố Ngô Tân nhiều năm được công nhận khu dân cư văn hóa; Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen.

Phát biểu tại các ngày hội, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích mà tổ dân phố Tân An, thôn Tiên Chưởng và tổ dân phố Ngô Tân đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các khu dân cư trong thực hiện các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phát triển.

phong.jpeg
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tổ dân phố Tân An.

Nhân dịp này, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã trao tặng cán bộ và Nhân dân các thôn, tổ dân phố lẵng hoa tươi thắm và bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn”; tặng quà cho hộ nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các thôn, tổ dân phố.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: