Ninh Bình: Hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ với các hộ kinh doanh tại chợ Rồng đến địa điểm kinh doanh mới

(CLO) Để từng bước xóa bỏ các chợ không phù hợp với quy hoạch, không đạt tiêu chuẩn, hướng tới thực hiện việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, TP Ninh Bình triển khai thực hiện đề án "hỗ trợ các hộ kinh doanh tại chợ Rồng Ninh Bình di chuyển đến địa điểm kinh doanh mới trên địa bàn thành phố”.

Hiện, trên địa bàn TP Ninh Bình có 17 chợ trong quy hoạch được phân hạng, trong đó có 1 chợ hạng I, 1 chợ hạng II và 15 chợ hạng III.

Chợ Rồng Ninh Bình là chợ hạng II với hơn 700 hộ kinh doanh, buôn bán đầy đủ các mặt hàng từ lương thực, thực phẩm tươi sống, hoa quả đến đồ gia dụng, quần áo, các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân trên địa bàn thành phố và trong tỉnh.

Cơ sở hạ tầng của chợ được xây dựng đã lâu, từ những năm 90 của thế kỷ trước; việc đầu tư xây dựng chợ và áp dụng các tiêu chuẩn thiết kế để bố trí, sắp xếp các ngành hàng chưa thực sự khoa học. Công tác phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường… còn hạn chế nên vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ xảy ra cháy nổ cao…

ninh binh ho tro 30 trieu dong ho voi cac ho kinh doanh tai cho rong den dia diem kinh doanh moi hinh 1

Cơ sở hạ tầng của chợ Rồng được xây dựng đã lâu, từ những năm 90 của thế kỷ trước. Ảnh: ST

Những năm qua, do tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố tương đối nhanh dẫn đến quy hoạch giao thông, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị có nhiều sự thay đổi. Thành phố đang triển khai thực hiện các dự án theo Quy hoạch đô thị, xây dựng thành phố theo tiêu chí đô thị loại I như: dự án Cụm công trình thủy lợi Nam sông Vân, dự án xây dựng cầu Chà Là…

Do đó, việc thực hiện quy hoạch chợ đồng bộ với quy hoạch đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Nhiều năm qua, TP Ninh Binh luôn quan tâm đến việc xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo các chợ bảo đảm hoạt động kinh doanh, khai thác và quản lý các chợ, góp phần đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa và nhu cầu tiêu dùng của người dân trong đó có chợ Rồng Ninh Bình. Đồng thời, tại một số khu vực trong chợ Rồng cũng đang chịu ảnh hưởng bởi 2 dự án, cần sớm giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công.

Xuất phát từ thực tiễn, TP Ninh Bình đã xây dựng và triển khai Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 25/01/2024 về "Hỗ trợ các hộ kinh doanh tại chợ Rồng Ninh Bình di chuyển đến địa điểm kinh doanh mới trên địa bàn thành phố Ninh Bình".

Mục tiêu của Đề án là di chuyển các hộ đang kinh doanh tại chợ Rồng đến kinh doanh tại các chợ được quy hoạch, để từng bước thực hiện quy hoạch cảnh quan hai bờ sông Vân. Đồng thời, bảo đảm hoạt động chợ theo quy định hiện hành của pháp luật; bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy; an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, văn minh thương mại...

Để từ đó từng bước xóa bỏ các chợ không phù hợp với quy hoạch, không đạt tiêu chuẩn thiết kế. Hướng tới thực hiện việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, từng bước xây dựng nếp sống văn minh, nét đẹp văn hóa trong mua bán tại các chợ, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của quần chúng nhân dân.

Theo nội dung Đề án, việc hỗ trợ được áp dụng đối với các hộ kinh doanh hợp pháp, cố định, có thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước tại chợ Rồng Ninh Bình, chủ động di chuyển địa điểm kinh doanh mới.

Trong đó, mức hỗ trợ đối với các hộ kinh doanh di chuyển địa điểm kinh doanh đến các chợ được quy hoạch (hợp pháp) trên địa bàn thành phố (chợ Đầu mối tổng hợp xã Ninh Tiến; chợ Quang Trung, chợ Ngọc Hà, phường Nam Bình...), mức hỗ trợ là 30.000.000 đồng/hộ kinh doanh và hỗ trợ 1 năm giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ mới di chuyển đến.

Còn đối với các hộ kinh doanh di chuyển địa điểm kinh doanh về kinh doanh tại nhà, mức hỗ trợ là 30.000.000 đồng/hộ kinh doanh.

Theo ông Hoàng Hoa Thắng - Phó chủ tịch UBND TP Ninh Bình, Đề án "hỗ trợ các hộ kinh doanh tại chợ Rồng Ninh Bình di chuyển đến địa điểm kinh doanh mới trên địa bàn TP Ninh Bình" là một bước trong thực hiện lộ trình quy hoạch chợ đồng bộ với quy hoạch đô thị, phấn đấu xây dựng và phát triển "Thành phố Hoa Lư" trên cơ sở hợp nhất huyện Hoa Lư và TP Ninh Bình thành đơn vị hành chính thành phố mới (dự kiến lấy tên là TP Hoa Lư) với định hướng tính chất là "Đô thị di sản thiên niên kỷ", đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận "Thành phố Hoa Lư" là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Ninh Bình; có vị thế trung tâm du lịch vùng và quốc gia, mang giá trị toàn cầu; là trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa, kinh tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, dịch vụ chất lượng cao, đầu mối hợp tác quốc tế của tỉnh Ninh Bình…

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: