Ninh Bình: Hồi hộp đón chờ chương trình văn nghệ đặc biệt "Rực rỡ Hoa Lư"

(CLO) Hòa chung với không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước, chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình văn nghệ đặc biệt "Rực rỡ Hoa Lư", hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm thú vị cùng những phút giây khó quên.

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024); 1.056 năm Nhà nước Đại Cồ Việt; 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024); 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2024) và hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024). 20h tối nay (30/4) tại Phố cổ Hoa Lư, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ diễn ra sự kiện âm nhạc đặc sắc với chủ đề “Rực rỡ Hoa Lư”.

ninh binh hoi hop don cho chuong trinh van nghe dac biet ruc ro hoa lu hinh 1

20h tối nay tại Phố Cổ Hoa Lư, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ diễn ra sự kiện âm nhạc đặc sắc với chủ đề “Rực rỡ Hoa Lư”.

Đây cũng là sự kiện văn hoá, du lịch có ý nghĩa quan trọng nhằm đẩy mạnh các hoạt động du lịch về đêm, giới thiệu sản phẩm độc đáo, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Theo Ban tổ chức, chương trình văn nghệ đặc biệt "Rực rỡ Hoa Lư" sẽ được diễn ra trong không gian văn hóa đa sắc màu và sân khấu độc nhất giữa lòng hồ Kỳ Lân “trên bến dưới thuyền” tại Phố cổ Hoa Lư.

ninh binh hoi hop don cho chuong trinh van nghe dac biet ruc ro hoa lu hinh 2

sSân khấu độc nhất giữa lòng hồ Kỳ Lân “trên bến dưới thuyền” tại Phố cổ Hoa Lư.

Chương trình có quy mô lớn, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, đặc biệt với sự góp mặt của nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng của Việt Nam như: Mỹ Tâm, Yến Lê, Band nhạc Chillies... hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách và nhân dân một "bữa tiệc âm nhạc" thú vị với những trải nghiệm sống động và trọn vẹn nhất khi vừa ngồi thuyền vừa thưởng thức các tiết mục nghệ thuật.

ninh binh hoi hop don cho chuong trinh van nghe dac biet ruc ro hoa lu hinh 3

"Rực rỡ Hoa Lư" có quy mô lớn, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, đặc biệt với sự góp mặt của nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng của Việt Nam như: Mỹ Tâm, Yến Lê, Band nhạc Chillies...

Ngoài ra, trong đêm nhạc "Rực rỡ Hoa Lư" sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa vô cùng đặc sắc.

Chương trình văn nghệ đặc biệt "Rực rỡ Hoa Lư" sẽ được mở cửa miễn phí cho du khách và nhân dân tự do tham dự. Qua đó, nhằm tôn vinh các giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An, giới thiệu hình ảnh con người và thiên nhiên Ninh Bình đến bạn bè trong nước và quốc tế.

ninh binh hoi hop don cho chuong trinh van nghe dac biet ruc ro hoa lu hinh 4

Trong đêm nhạc "Rực rỡ Hoa Lư" sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa vô cùng đặc sắc.

Đại diện Ban Quản lý Phố cổ Hoa Lư chia sẻ, Ninh Bình tự hào là nơi tụ linh, tụ đức, tụ sinh khí đất trời, hội tụ đầy đủ yếu tố nhân kiệt "đất sinh Vua, sinh Thánh, sinh Thần". Tỉnh Ninh Bình nói chung và doanh nghiệp nói riêng đang nỗ lực gắn kết các giá trị văn hóa tâm linh làm nổi bật tài nguyên du lịch đa dạng phong phú cả về tự nhiên, lẫn nhân văn. Ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa vật thể và phi thể đã và đang trở thành một xu hướng tất yếu. Góp phần quảng bá các giá trị di sản văn hoá, truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất Cố đô hiền hoà, hiếu khách.

“Phố cổ Hoa Lư rất tự hào khi được góp phần xây dựng các sản phẩm văn hoá phục vụ đông đảo nhân dân và du khách trong nước, quốc tế. Hi vọng rằng, cùng với không gian nghệ thuật vô cùng ấn tượng này, đặc biệt là phần biểu diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ sẽ mang tới cho quý vị khán giả một buổi tối ngập tràn niềm vui và những ấn tượng khó phai về mảnh đất Ninh Bình & Phố cổ Hoa Lư của chúng tôi”, đại diện Ban Quản lý Phố cổ Hoa Lư nhấn mạnh.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: