Ninh Bình khai mạc Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026

(CLO) Lễ hội truyền thống đền Trần Thương tháng 8 âm lịch hằng năm là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân.

Tối 26/9, tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương (xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình), UBND tỉnh Ninh Bình, UBND xã Trần Thương và Ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026.

Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm nay diễn ra từ ngày 25/9 đến 2/10 (tức từ ngày 15-22 tháng Tám âm lịch), với nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục, thể thao và nghi lễ truyền thống.

1trth2.jpg
Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026 tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Anh Tú

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Đức Nhượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trần Thương, Trưởng ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương nhấn mạnh, đền Trần Thương có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và tâm linh, gắn liền với những chiến công quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đây cũng là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống được người dân địa phương gìn giữ, bảo tồn và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Theo ông Lê Đức Nhượng, Lễ hội truyền thống đền Trần Thương tháng 8 âm lịch hằng năm đã trở thành hoạt động văn hóa, tín ngưỡng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân. Lễ hội đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đoàn kết dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đền Trần Thương là nơi thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn cùng gia quyến và các tướng lĩnh nhà Trần. Vùng đất Trần Thương gắn với hệ thống kho lương của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ hai năm 1285.

Di tích đền Trần Thương được xây dựng từ thời Hậu Lê, qua nhiều lần tu bổ nhưng vẫn lưu giữ không gian kiến trúc, hệ thống thờ tự cùng nhiều hiện vật có giá trị.

Đền Trần Thương được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1989, được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2015. Năm 2017, Lễ hội đền Trần Thương được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn diễn ra vào sáng 30/9 (tức ngày 20/8 âm lịch). Các nghi lễ tâm linh được thực hiện tại đền, tiếp đó là nghi lễ rước kiệu Thánh, dâng hương, lễ tưởng niệm và một số nghi lễ tại Hậu cung.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động được tổ chức nhằm tạo không gian văn hóa, giáo dục và vui chơi cho người dân, du khách. Nổi bật có Liên hoan Thực hành nghi lễ hầu Thánh lần thứ IX; chương trình giáo dục trải nghiệm “Hành trình theo dấu Kho lương Trần Thương” dành cho học sinh; Hội thi “Em yêu lịch sử quê hương đền Trần Thương”; Hội thi nấu cỗ cúng dâng Thánh; giải cờ tướng, kéo co và các trò chơi dân gian.

Sau phần lễ khai hội, chương trình nghệ thuật “Dấu thiêng muôn đời - Sáng ngời di sản” được tổ chức với sự kết hợp giữa âm nhạc, múa hình thể, múa tương tác, nghệ thuật ánh sáng, công nghệ trình chiếu và kỹ xảo sân khấu.

Chương trình gồm 3 chương: “Mạch nguồn hào khí Đông A”, “Ninh Bình những ân tình sâu nặng” và “Ninh Bình khát vọng ngày mới”, khai thác truyền tích, huyền sử, sử thi về vùng đất Trần Thương, hình tượng Đức Thánh Trần, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, con người Ninh Bình và đất nước Việt Nam.

1trth1.jpg
Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật "Dấu thiêng muôn đời - Sáng ngời di sản”. Ảnh: Lê Dũng

Chương trình cũng có sự kết hợp các làn điệu chèo, xẩm đặc trưng văn hóa đồng bằng Bắc Bộ với những tiết mục múa sử thi, góp phần tạo không gian nghệ thuật gắn với giá trị di sản.

Khép lại lễ khai mạc là màn bắn pháo hoa rực rỡ, thắp sáng bầu trời đêm, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng đông đảo nhân dân cùng du khách.

Xem thêm

Hà Nội quảng bá di sản tới đại biểu trong nước và quốc tế

Hà Nội quảng bá di sản tới đại biểu trong nước và quốc tế

(CLO) Khoảng 100-150 đại biểu trong nước và quốc tế sẽ tham dự Hội nghị “Đối thoại Châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực” sẽ có chương trình tham quan, trải nghiệm một số di sản, không gian văn hóa tiêu biểu của Hà Nội vào ngày 27/9/2026. 

Kể truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh bằng ngôn ngữ xiếc hiện đại

Kể truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh bằng ngôn ngữ xiếc hiện đại

(CLO) Vở diễn “Sơn Thần - Thủy Quái” mang đến một cách kể mới cho truyền thuyết quen thuộc bằng ngôn ngữ của xiếc, công nghệ và sân khấu đương đại, đồng thời khẳng định những giá trị về lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết và ý chí của con người trước thiên nhiên.

Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung với hành trình 61 năm gửi tình yêu vào trang viết

Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung với hành trình 61 năm gửi tình yêu vào trang viết

(CLO) Sáng 25/9, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung giới thiệu ba cuốn sách mới gồm tiểu thuyết "Lặng lẽ", tiểu thuyết song ngữ Việt - Anh "Chuyện tình viên Phó sứ" và "Duyên tình thơ nhạc". Sự kiện diễn ra đúng dịp sinh nhật lần thứ 87, đồng thời đánh dấu chặng đường 61 năm bà gắn bó với sự nghiệp cầm bút của bà.

Festival Thu Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 18/10

Festival Thu Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 18/10

(CLO) Festival Thu Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc” sẽ được điều chỉnh thời gian tổ chức từ ngày 16-18/10/2026, thay cho thời gian dự kiến trước đó từ ngày 25 đến 27/9. 

Giữ hồn Trung thu xưa từ những món đồ chơi dân gian

Giữ hồn Trung thu xưa từ những món đồ chơi dân gian

(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại, ông Nguyễn Văn Tý ở thôn Bá Dương Nội (xã Hồng Hà, Hà Nội) vẫn lặng lẽ giữ nghề làm ông tiến sĩ giấy, ông đánh gậy, đèn kéo quân. Những món đồ chơi từ tre, giấy, đất thó không chỉ gợi ký ức Trung thu, mà còn góp phần lưu giữ giá trị văn hóa dân gian của người Việt. 

Kiến tạo hệ sinh thái Jazz – định hình diện mạo mới cho văn hóa, du lịch Thủ đô

Kiến tạo hệ sinh thái Jazz – định hình diện mạo mới cho văn hóa, du lịch Thủ đô

(NB&CL) Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội cho thấy Jazz đang có một “mảnh đất” thuận lợi để phát triển tại Hà Nội. Thách thức đặt ra là làm thế nào chuyển nguồn năng lượng ấy thành một hệ sinh thái Jazz vận hành quanh năm, tạo thêm sản phẩm văn hóa, du lịch và góp phần định hình một diện mạo mới cho Thành phố sáng tạo UNESCO.

Rực rỡ sắc màu trong đêm khai mạc 'Lễ hội Trung thu 2026'

Rực rỡ sắc màu trong đêm khai mạc 'Lễ hội Trung thu 2026'

(CLO) Tối 23/9, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND phường Hai Bà Trưng cùng các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc “Lễ hội Trung thu 2026”.

Từ ngày 1 - 4/10 diễn ra Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội

Từ ngày 1 - 4/10 diễn ra Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai” diễn ra từ ngày 1 - 4/10, hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, điện ảnh, thời trang và công nghiệp sáng tạo ấn tượng phục vụ công chúng.

Cỡ chữ bài viết: