Ninh Bình khởi động Tháng thanh niên 2024 tình nguyện vì cộng đồng

(CLO) Hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh Ninh Bình đã tham gia các hoạt động ra quân Tháng thanh niên 2024 chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".

Ngày 26/2, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024.

ninh binh khoi dong thang thanh nien 2024 tinh nguyen vi cong dong hinh 1

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Thanh niên 2024. Ảnh: Báo NB

Phát động Tháng Thanh niên năm 2024, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình Trịnh Như Lâm nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng Thanh niên là: Tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên về lịch sử truyền thống của vùng đất, con người Cố đô Hoa Lư, truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam.

Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong chuyển đổi số; các hoạt động đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp và hội nhập quốc tế.

Triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh, thiếu nhi yếu thế, người già neo đơn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; củng cố xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất ghi nhận và biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, sự chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh; đặc biệt là hàng nghìn công trình, phần việc cụ thể, thiết thực được thực hiện trong Tháng Thanh niên hàng năm.

ninh binh khoi dong thang thanh nien 2024 tinh nguyen vi cong dong hinh 2

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Báo NB

Đồng thời nhấn mạnh, Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Kế hoạch 5 năm 2021-2025; các định hướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đó đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực với quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các địa phương và Nhân dân trong tỉnh; trong đó có sự đóng góp quan trọng của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên và thanh niên toàn tỉnh.

Để Tháng Thanh niên năm 2024 diễn ra hiệu quả, thiết thực, an toàn, thể hiện được tài năng, trí tuệ và sức mạnh của tuổi trẻ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh cần chú trọng việc giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, tình yêu quê hương, đất nước; khơi dậy và phát huy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước, đối với cộng đồng, xã hội.

Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức Đoàn, Hội, Đội có điều kiện triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động; đẩy mạnh và đa dạng hóa nội dung, hình thức tổ chức hoạt động; tăng cường phối hợp và huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện.

Mỗi cấp bộ Đoàn cần có kế hoạch cụ thể, phù hợp, có tính khả thi cao để tổ chức hoạt động sôi nổi, liên tục và rộng khắp; tập trung vào các địa bàn vùng khó khăn, những việc mới, việc khó như: tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản; cải cách hành chính, chuyển đổi số; tuyên truyền, vận động trong việc thực hiện kế hoạch, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã...

Thiết thực lập thành tích cao nhất để chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.Thường xuyên chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh; tăng tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mai Văn Tuất bày tỏ tin tưởng với sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên cùng sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và Nhân dân trong tỉnh, Tháng Thanh niên năm 2024 sẽ thành công tốt đẹp.

ninh binh khoi dong thang thanh nien 2024 tinh nguyen vi cong dong hinh 3

Các đại biểu lãnh đạo tỉnh, Tỉnh đoàn và các đơn vị đồng hành đã trao biển tặng công trình "Hàng cây thanh niên" cho Thành đoàn Ninh Bình. Ảnh: Báo NB

Cũng trong chương trình, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Tỉnh đoàn và các đơn vị đồng hành đã trao biển tặng công trình "Hàng cây thanh niên" cho Thành đoàn Ninh Bình; tặng 30 thẻ bảo hiểm y tế, 60 suất quà và 15 xe đạp cho các học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng bản đồ Việt Nam cho 14 đơn vị cơ sở Đoàn nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" do Trung ương Đoàn phát động.

Trao tặng công trình thanh niên Số hóa địa chỉ đỏ và Điểm phát Wifi miễn phí cho đơn vị thành phố Ninh Bình và huyện Nho Quan; trình diễn công nghệ số hóa 3D tại 2 điểm di tích lịch sử là: Khu tưởng niệm đồng chí Lương Văn Thăng, Bí thư Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Ninh Bình (thôn Lũ Phong, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan) và Tượng đài Anh hùng liệt sỹ Lương Văn Tụy (Khu di tích lịch sử núi Non Nước).

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: