Ninh Bình phát động Tháng Nhân đạo năm 2024

(CLO) Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình vừa phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề "Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương". Đồng loạt triển khai hoạt động vận động nguồn lực, xây dựng quỹ nhằm hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn.

Năm 2024 là năm thứ 6 tỉnh Ninh Bình hưởng ứng và tổ chức Tháng Nhân đạo. Qua 5 năm triển khai Tháng Nhân đạo, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút sự tham gia của cộng đồng.

Theo đó, đã có hàng chục nghìn đơn vị máu được trao tặng cho người bệnh; hàng trăm ngôi Nhà Chữ thập đỏ được tặng cho người khó khăn về nhà ở; hàng vạn suất quà được trao tặng đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, tết; hàng trăm người sau khi qua đời đã hoàn thành tâm nguyện hiến mô, tạng để đem lại nguồn ánh sáng và duy trì sự sống cho nhiều người bệnh…

Không chỉ vận động những nguồn lực quý giá để trao tặng người nghèo, người bệnh, những hoạt động trong Tháng Nhân đạo còn góp phần khơi dậy, cổ vũ, phát huy và lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong các tầng lớp nhân dân.

ninh binh phat dong thang nhan dao nam 2024 hinh 1

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng cờ cho một số trường học vùng ven biển. Ảnh: Báo NB

Tháng Nhân đạo năm 2024 bắt đầu từ ngày 1-31/5 với chủ đề "Hành trình nhân đạo - trao nhận yêu thương". Đây là tháng cao điểm để các cấp Hội Chữ thập đỏ đồng loạt triển khai hoạt động vận động nguồn lực, xây dựng quỹ nhằm hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn.

Ông Bùi Trọng Kỳ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình cho biết, Tháng Nhân đạo năm 2024 với thông điệp mong muốn mọi người giúp đỡ nhau nhiều hơn, hãy bắt đầu bằng những việc làm nhân đạo nhỏ bé, ý nghĩa và thiết thực nhất để cùng lan tỏa rộng khắp, nhân lên thành nhiều hành động cao đẹp, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, ngập tràn tình yêu thương.

Trong lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận biểu trưng đăng ký thực hiện các hoạt động trong Tháng Nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố, các nhà hảo tâm. Trong đó, tập trung vào các hoạt động như: hỗ trợ địa chỉ nhân đạo; tặng Nhà Chữ thập đỏ; tặng quà cho gia đình khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi; tặng cơm, cháo nghĩa tình, hưởng ứng Chiến dịch triệu bước chân nhân ái; hiến máu tình nguyện; tuyên truyền về công tác nhân đạo từ thiện...

Cũng tại lễ phát động Tháng Nhân đạo, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Khánh và các nhà hảo tâm đã trao quà cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Bình Minh; trao cờ tổ quốc, áo phao và sữa cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS khu vực ven biển.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: