Ninh Bình quyết liệt phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 2025 - 2026

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 20/11/2025, yêu cầu các cấp, ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 2025 - 2026.

Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận các ổ dịch cúm gia cầm và bệnh dịch tả lợn châu Phi từ đầu năm 2025. Đặc biệt, bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện đang diễn ra tại 47 xã/phường và chưa được kiểm soát triệt để, còn diễn biến phức tạp.

gia cẩm
Lực lượng chức năng của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại địa bàn xã Nghĩa Sơn.

Nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm tiếp tục bùng phát là rất cao do nhiều nguyên nhân như: mưa, lũ lụt gần đây đã làm mầm bệnh có nguy cơ phát tán diện rộng; thời tiết chuyển mùa bất thường làm giảm sức đề kháng của vật nuôi.

Đáng lo ngại, vi rút bệnh dịch tả lợn châu Phi đã biến đổi chủng mới, khiến các vắc xin phòng bệnh hiện nay bị giảm tác dụng; hoạt động chăn nuôi, buôn bán, giết mổ động vật tăng mạnh để phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán; công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi tại một số địa phương chưa được triển khai đầy đủ, tỷ lệ tiêm phòng thấp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã/phường, Thủ trưởng các sở, ngành phải quyết tâm khống chế, kết thúc các ổ dịch trên địa bàn trong thời gian ngắn nhất, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan diện rộng. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm nguồn cung thực phẩm và an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã/phường phải nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo, huy động kinh phí và nhân lực để xử lý dứt điểm các ổ dịch, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo hoặc vứt xác động vật ra môi trường.

Rà soát và tiêm phòng mới, tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung cho đàn vật nuôi. Yêu cầu tối thiểu trên 80% tổng đàn thuộc diện tiêm phòng phải được tiêm vắc xin, đặc biệt là đối với các bệnh Cúm gia cầm, lở mồm long móng, viêm da nổi cục trong những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Tăng cường kiểm soát vận chuyển, quản lý giết mổ động vật và nuôi tái đàn. Công an tỉnh và Sở Công Thương được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn bệnh, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xây dựng kế hoạch và kinh phí phòng chống dịch năm 2026; đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn kinh phí kịp thời. Sở Y tế tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm cúm gia cầm, dại ở người.

Các cơ quan truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về nguy cơ và biện pháp phòng, chống dịch để người dân chủ động áp dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị này.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: