Ninh Bình: Tăng cường kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm dịp Tết Nguyên đán

(CLO) Ngày 4/2, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 743/UBND-VP3 yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường tối đa các biện pháp kiểm soát giết mổ, vận chuyển và phòng, chống dịch bệnh động vật, nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn cho người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Luật Thú y và các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác phòng chống dịch bệnh động vật.

Trọng tâm là chủ động giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ, vận chuyển, buôn bán động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn.

giet.jpg
Dây chuyền giết mổ lợn khép kín, hiện đại theo tiêu chuẩn 3F tại Công ty TNHH Meat Deli HN (phường Lê Hồ). Ảnh: BNB

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ chủ trì, tổ chức giám sát dịch bệnh nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch ngay từ khi mới phát sinh. Bên cạnh việc tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, ngành Nông nghiệp được yêu cầu nghiên cứu, từng bước áp dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc động vật, ứng dụng chuyển đổi số nhằm minh bạch hóa thông tin sản phẩm cung ứng ra thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc phòng ngừa các tác nhân gây bệnh lây truyền từ động vật sang người theo mô hình “Một sức khỏe”.

Đặc biệt chú trọng giám sát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như vi rút Nipah và các biến chủng mới của cúm gia cầm. Ngành Y tế cũng sẽ tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến, kinh doanh; tổ chức lấy mẫu giám sát các chỉ tiêu ô nhiễm vi sinh, tồn dư hóa chất, kháng sinh tại chợ, siêu thị và cửa hàng thực phẩm. Mọi hành vi sử dụng động vật mắc bệnh, động vật chết để chế biến thực phẩm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh và Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ trong công tác ngăn chặn, xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc động vật ốm, chết.

Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường, thị trấn được yêu cầu rà soát toàn bộ các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không có giấy phép, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y và môi trường.

Để chủ động phòng dịch, các địa phương phải bố trí kinh phí mua vắc xin và hóa chất sát trùng, tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi đạt tối thiểu 80% tổng đàn trong vụ Xuân - Hè, ưu tiên các bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, dại, lở mồm long móng, viêm da nổi cục.

UBND tỉnh cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không buôn bán, giết mổ hoặc tiêu thụ động vật mắc bệnh; không vứt xác động vật ra môi trường và kịp thời báo cáo cơ quan chức năng khi phát hiện gia súc, gia cầm có biểu hiện bất thường, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ổn định thị trường thực phẩm trong dịp Tết.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: