Ninh Bình: Tập trung ứng phó siêu bão Ragasa với tinh thần quyết liệt nhất, không lơ là, chủ quan

(CLO) Trước diễn biến phức tạp và cực kỳ nguy hiểm của siêu bão Ragasa (bão số 9), Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành công điện, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và toàn bộ hệ thống chính trị phải tập trung ứng phó với tinh thần quyết liệt nhất, không lơ là, chủ quan.

Theo cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 22 giờ ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão số 9 ở khoảng 19,5 độ vĩ bắc; 119,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Siêu bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25km/giờ.

Đến 22 giờ ngày 23/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ vĩ bắc; 115,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông. Cường độ mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17.

bao.jpg
Cập nhật vị trí và đường đi của siêu bão Ragasa vào 22 giờ ngày 22/9. Ảnh: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam

Cường độ này tương đương hoặc mạnh hơn bão Yagi năm 2024, gây sóng biển cao trên 10m và đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Từ ngày 24/9, bão có khả năng giảm dần cường độ. Tuy nhiên, đêm 24 đến rạng sáng 25/9, khi vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào Vịnh Bắc Bộ, bão vẫn duy trì cấp 12-14, giật cấp 15-16 và có thể đổ bộ trực tiếp vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh trong ngày 25/9.

Công điện nhấn mạnh đây là cơn bão có cường độ rất mạnh và phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng. Đặc biệt, cần đề phòng dông lốc có thể xảy ra ngay cả khi tâm bão còn cách xa đất liền 300-400km. Diễn biến của bão còn rất phức tạp, do đó các cơ quan và người dân cần cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo mới nhất.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị, địa phương phải chủ động ứng phó "từ sớm, từ xa".

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc biệt là các xã ven biển, phải đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết để tập trung chỉ đạo công tác ứng phó.

Các địa phương cần phối hợp với Bộ đội Biên phòng để rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, hướng dẫn di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn.
Chủ động gia cố nhà cửa, công trình, đê điều bảo đảm an toàn. Hỗ trợ người dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp "xanh nhà hơn già đồng" để hạn chế thiệt hại.

Rà soát phương án, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để sơ tán, di dời người dân ở các khu vực nguy hiểm như ven biển, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, nhà yếu, chung cư cũ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ sơ tán dân và thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp; Công Thương: Đảm bảo an toàn hệ thống điện, duy trì nguồn cung hàng hóa thiết yếu và không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý; Khoa học và Công nghệ: Đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt giữa các cấp; Giáo dục và Đào tạo, Y tế: Đảm bảo an toàn cho học sinh, duy trì hoạt động khám chữa bệnh; Du lịch: Đảm bảo an toàn cho du khách; Đài Khí tượng thủy văn tỉnh và các cơ quan báo chí: Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và thông tin kịp thời, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng tránh…

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình và triển khai các biện pháp ứng phó, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: