Theo đó, sáng 6/9 tại khu vực chùa Bái Đính (Ninh Bình) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.
Đây là chương trình do Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch, UBND tỉnh Ninh Bình và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đồng chủ trì, tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc tế chùa Bái Đính.
Khu du lịch Bái Đính - Tràng An.
Sự kiện đã thu hút hàng nghìn người tham gia, là cơ hội khẳng định vị thế của Việt Nam trong khuôn khổ cơ chế UNESCO, thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác Việt Nam - UNESCO giai đoạn 2021-2025, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam ứng cử thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027.
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đến tham dự cùng bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO tham quan triển lãm tranh về các khu di sản, văn hóa thiên nhiên tại Việt Nam.
Lễ kỷ niệm cùng sự kiện đón tiếp Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay thể hiện vai trò và trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế nhằm tôn vinh, phát huy giá trị của Công ước đồng thời cũng giúp quảng bá rộng rãi những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo tồn, phát huy di sản thế giới.
Bà Audrey Azoulay - Tổng Giám đốc UNESCO cho biết, lễ kỷ niệm lần thứ 50 của Công ước bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới có mục đích xác định và gìn giữ các di sản tự nhiên và di sản văn hóa đại diện cho các di sản chung của nhân loại và là kỷ niệm 35 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước này.
“Lễ kỷ niệm cũng chính là dịp để chúng ta cùng nhau đánh dấu mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa UNESCO và Việt Nam" - bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO cho hay.
Theo bà Audrey Azoulay, trong nhiều năm qua, UNESCO đã dành hỗ trợ đối với ưu tiên của Việt Nam trong việc hoàn thiện khung pháp lý về di sản cũng như công tác kiểm kê các di sản phi vật thể của Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cho hay, Công ước 1972 là Công ước quốc tế đầu tiên và duy nhất gắn khái niệm bảo vệ thiên nhiên với bảo tồn di sản văn hóa, mang đến một cách tiếp cận mới với những cơ sở pháp lý cần thiết, đảm bảo mối quan hệ cân bằng, hài hòa giữa con người với thiên nhiên.
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho biết, trong 50 năm qua, Công ước đã và đang ngày càng phát triển, hoàn thiện và chứng tỏ là một trong những Công ước quốc tế có dấu ấn và tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lĩnh vực bảo tồn các di sản văn hoá và thiên nhiên có giá trị toàn cầu.
Trong khuôn khổ sự kiện, còn có các hoạt động như: Triển lãm ảnh đẹp về các khu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam; chiếu phim giới thiệu các khu di sản, kinh nghiệm, điển hình hay trong công tác bảo tồn và phát huy di sản thế giới tại Việt Nam; trao giải vẽ tranh về di sản…
Dưới đây là 1 số hình ảnh tại lễ kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công ước 1972) đã diễn ra tại Ninh Bình với chủ đề "Di sản thế giới vì tự cường và phát triển bền vững."
Mở đầu là các tiết văn nghệ đậm bản sắc văn hóa dân tộc vùng miền.
Nhiều tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc tại lễ kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.
Tỉnh Ninh Bình cũng xác định lễ kỷ niệm không chỉ là vinh dự, trách nhiệm của tỉnh mà còn là cơ hội "vàng" để nâng tầm vị thế của Ninh Bình, góp phần xây dựng thương hiệu cho du lịch Ninh Bình tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.
Bên cạnh đó, thông qua lễ kỷ niệm góp phần tôn vinh, phát huy hơn nữa giá trị của Công ước 1972; quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của tỉnh Ninh Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng, đẩy mạnh giữ gìn, bảo tồn các di sản văn hóa và thiên nhiên của Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.
Trước đó vào ngày 16/11/1972, tại kỳ họp lần thứ 17 diễn ra ở Paris (Cộng hòa Pháp), UNESCO đã thông qua Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.
Đây là Công ước quốc tế duy nhất kết hợp giữa việc bảo vệ di sản văn hóa và di sản thiên nhiên, có ảnh hưởng sâu rộng nhất, được các quốc gia thành viên nghiên cứu áp dụng trong việc bảo vệ và quản lý di sản thế giới.