Ninh Bình: Tước giấy phép lái xe 4.559 trường hợp trong 6 tháng đầu năm 2024

(CLO) Ngày 10/7, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cũng như căn cứ tình hình, nhiệm vụ thực tiễn đặt ra, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

ninh binh tuoc giay phep lai xe 4559 truong hop trong 6 thang dau nam 2024 hinh 1

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình Đặng Trọng Cường trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì ANTQ từ năm 2021 đến năm 2023. Ảnh: Công an Ninh Bình

Tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 95,1%, vượt 20,1% chỉ tiêu được giao, trọng án đạt 100%, vượt 10% chỉ tiêu được giao. Bắt, xử lý 237 vụ, 783 đối tượng vi phạm và phạm tội về đánh bạc; 891 vụ, 966 đối tượng vi phạm và phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 15.000 viên thuốc lắc và hơn 4,5kg ma túy các loại.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đạt được nhiều kết quả tích cực. Lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý gần 28 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 56 tỷ đồng, tạm giữ gần 7 nghìn phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe 4.559 trường hợp. Đăng ký mới 2194 xe ô tô, 13.067 xe mô tô, xe đạp điện.

Đặc biệt, triển khai toàn diện, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ tại Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Công tác phòng cháy, chữa cháy tiếp tục được tăng cường, đồng thời tập trung làm tốt công tác xây dựng, duy trì, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác hậu cần-kỹ thuật, nhất là công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng trụ sở Công an xã, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát… tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện…

Về phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024, hội nghị thống nhất đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Công an năm 2024.

Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác; triển khai đồng bộ các kế hoạch, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng, mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu và phối hợp giải quyết các vụ việc nổi lên về an ninh trật tự....

Nhân dịp này, Công an tỉnh Ninh Bình đã trao thưởng các danh hiệu của Bộ Công an, của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: