Ninh Dương Lan Ngọc: Từ “Cánh đồng bất tận” tới “Bước nhảy hoàn vũ”

Giữa rừng hot girl thu hút của showbiz, “ngọc nữ của làng điện ảnh Việt” Ninh Dương Lan Ngọc như một sự khác lạ, mộc mạc, hồn hậu và lấp lánh

(NB&CL) - Giữa rừng hot girl thu hút của showbiz, “ngọc nữ của làng điện ảnh Việt” Ninh Dương Lan Ngọc như một sự khác lạ, mộc mạc, hồn hậu và lấp lánh. Ngay lần chạm ngõ điện ảnh đầu tiên Lan Ngọc đã gặt hái Bông sen vàng với danh hiệu diễn viên xuất sắc nhất LHP VN 2011 với vai “Nương” trong “Cánh đồng bất tận”. Và giờ đây, ở tuổi 25, Lan Ngọc lại gặt hái thành công trên địa hạt mới- dance sport- khi giành quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2015.

Cô đào đẹp trên màn ảnh

Ninh Dương Lan Ngọc không đẹp rực rỡ, nhưng thu hút bởi gương mặt có chiều sâu, bởi nụ cươi tươi tắn, tự nhiên... Không chỉ có thế, Lan Ngọc còn sớm được nhắc đến như một diễn viên điện ảnh đầy triển vọng, tài sắc vẹn toàn của điện ảnh Việt. Với thành công rực rỡ với vai Nương trong bộ phim điện ảnh “Cánh đồng bất tận” đã giúp Lan Ngọc bất ngờ vụt sáng trong làng điện ảnh khi còn đang là sinh viên, thậm chí còn nhận được danh xưng “Ngọc nữ mới” của điện ảnh Việt. Cô gặt hái nhiều giải thưởng danh giá như "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại giải "Cánh diều Vàng", "Nữ diễn viên chính xuất sắc" nhất Giải "Bông sen vàng", "Diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất" tại giải "Mai vàng", “Nữ diễn viên quốc tế được yêu thích” tại Liên hoan phim Kim Kê - Bách Hoa năm 2011...

Con đường điện ảnh của Lan Ngọc nhìn từ ngoài vào ai cũng thấy quá thuận lợi. Song với chính Lan Ngọc, khi nhìn lại những gì đã trải qua thì thật sự khó khăn: “Trong hơn hai năm, em cứ loay hoay, stress nặng tới mức sức khỏe suy sụp một cách trầm trọng cả về tinh thần lẫn thể xác. Có những ngày dài, em không ăn, không ngủ được, có khi cả ngày chỉ được mỗi ly nước vào người. Em hoảng sợ khi ai đó hỏi sao dạo này không thấy đi quay, toàn ngồi nhà vậy, vì ai cũng tưởng, sau vai Nương, đường nghề của em rộng thênh thang. Em cảm thấy mình như mắc cạn, chờ chết trong một tình trạng không đỡ nổi. Nên có đận em sút tới 12 ký chỉ trong vòng ba tháng, khiến ai gặp cũng phải xót thay cho em. Thành ra, lại càng ngại ra ngoài và càng đóng kín những cánh cửa của mình. Có thể nói, những ngày đó, em gần như bị tâm thần nhẹ vậy, hay cũng có thể nói, là mắc chứng tự kỷ...”. Lan Ngọc tâm sự: “Em sợ rằng, nếu không cẩn thận, sẽ tự giết chết mình, giết chết thành quả ấy. Quá nhiều lựa chọn - tưởng thế, nhưng cuối cùng lại chẳng biết chọn cái gì, thậm chí, chẳng có gì mà chọn... Đã có lúc, sau những buổi casting thất bại, em hoang mang không biết đi đâu về đâu, không biết sẽ làm gì tiếp với những tháng ngày mênh  mông còn lại. Không dám nghe ai, kể cả nghe chính mình...”

Nhưng thật may mắn là cô diễn viên trẻ tài năng đã không để mình chìm trong cái bóng dáng quá lớn của Nương. Tìm tòi, thử nghiệm mãi rồi Lan Ngọc cũng tìm ra cách để mình có cách xuất hiện mới, ấn tượng với khán giả. Năm 2013, Lan Ngọc thực sự đánh dấu sự trở lại điện ảnh của mình một cách “trưởng thành” qua vai Minh Minh trong “Tèo em”. Gần đây nhất, năm 2014, Lan Ngọc được nhiều người chú ý và khen ngợi với vai Lụa trong phim "Vừa đi vừa khóc".

Tất nhiên so với các bậc đàn chị khác trong giới nghệ thuật thứ bảy, những bộ phim để nhớ của Lan Ngọc chưa nhiều. Cơ hội còn nhiều đang phía trước, đón chờ Lan Ngọc. Nhưng có thể khẳng định, trong làng điện ảnh Việt hiện nay, những diễn viên có tố chất, diễn xuất tốt, gương mặt tự nhiên như Lan Ngọc không  nhiều.

Tuy nhiên, “ngọc nữ” của điện ảnh Việt có tiếp tục tỏa sáng được hay không, bên cạnh những nỗ lực tự thân của chính Lan Ngọc, còn phụ thuộc vào việc các nhà sản xuất, các đạo diễn có cho ra đời những tác phẩm điện ảnh Việt có giá trị, cuốn hút hay không...

Tỏa sáng trên sàn khiêu vũ

Là gương mặt điện ảnh sáng giá nhưng trước thềm Bước nhảy hoàn vũ 2015, Ninh Dương Lan Ngọc là một gương mặt không được chú ý và không được đặt nhiều kỳ vọng như các bạn diễn khác như Angela Phương Trinh, Chi Phu, Diệp Lâm Anh... Tuy nhiên, với sự chăm chỉ tập luyện và thể hiện khả năng nhảy múa của mình qua từng đêm thi, và bằng sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, Ninh Dương Lan  Ngọc chính là người được xướng tên cho giải quán quân trong đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ 2015 vừa mới diễn ra trong sự thán phục của nhiều người, đặc biệt là sự tâm đắc của Ban giám khảo. Với 5 lần được xướng tên là cặp đôi xuất sắc nhất, Ninh Dương Lan Ngọc được nhiều người dự đoán là thí sinh có tiềm năng trở thành quán quân tiếp theo của BNHV mùa thứ 6 này và điều đó đã trở thành sự thật.

Lan Ngọc đã từng đề ra cho mình một “tuyên ngôn” rằng: “Trong nghệ thuật, Ngọc muốn thật chậm nhưng phải thật chắc!” Giờ đây, với ngôi vị Quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2015, cộng với những giải thưởng danh giá trong lĩnh vực điện ảnh... tin chắc rằng Lan Ngọc sẽ còn tỏa sáng và tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật của mình.

Hằng Nga

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: