Ninh Thuận thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác ứng phó bão số 12

(CLO) Chiều 9/11, UBND tỉnh Ninh Thuận đã thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác ứng phó với bão số 12 tại các địa phương vùng xung yếu, công trình đang thi công, cảng biển và vùng ven biển.
Ninh Thuận nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển, từ 12 giờ ngày 9/11 cho đến hết bão

Ninh Thuận nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển, từ 12 giờ ngày 9/11 cho đến hết bão

Chiều 9/11, UBND tỉnh Ninh Thuận đã thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác ứng phó với bão số 12 tại các địa phương vùng xung yếu, công trình đang thi công, cảng biển và vùng ven biển; qua đó kịp thời chỉ đạo, đưa ra phương án xử lý khi có tình huống xấu.

Theo báo cáo từ các địa phương trong tỉnh, đến 17 giờ cùng ngày, Ninh Thuận đã hoàn tất mọi phương án về nhân lực, vật lực để ứng phó với bão. Tỉnh cũng đã xác định những khu vực, địa bàn mục tiêu trọng điểm cần được ưu tiên cứu nạn, cứu hộ khi lũ, bão xảy ra.

Theo ông Diệp Minh Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thuận Nam, đến chiều 9/11, phương án ứng phó với bão số 12 của huyện đã hoàn tất.

UBND huyện Thuận Nam đã yêu cầu chính quyền các xã khẩn trương huy động lực lượng giúp dân chằng chống nhà cửa, nhất là địa phương ven biển; có phương án sơ tán 991 hộ/4.078 khẩu ở khu vực ven biển, vùng trũng thấp đến nơi ở an toàn; chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân trong thời điểm xảy ra bão.

Huyện Thuận Nam có 1.040 chiếc tàu với 7.068 lao động đi biển; trong đó có 528 chiếc/3.173 lao động đang neo đậu tại các cảng cá trong tỉnh; 357 chiếc/3.481 lao động đang neo đậu tại các tỉnh bạn và đã liên lạc được.

Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ninh Hải Võ Thể cho biết, hiện nay, phương án ứng phó với bão số 12 của huyện đã hoàn tất. Ninh Hải có 1.031 chiếc tàu thuyền, tất cả đã được neo đậu an toàn tại các cảng cá trong tỉnh. UBND huyện dự kiến di dời 667 hộ với 2.662 khẩu ở vùng xung yếu đến nơi an toàn. 

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận cho hay, để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, tỉnh đã huy động toàn lực, toàn hệ thống chính trị nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động ứng phó với bão. Trong đó, tỉnh tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt phương châm “ 4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”; chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương những ảnh hưởng của mưa bão.

Trước đó, sáng 9/11, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh đã ký công điện nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển, bắt đầu từ 12 giờ ngày 9/11 đến khi bão tan và kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa, lồng bè nuôi thủy sản trước 18 giờ chiều 9/11.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cũng yêu cầu thường xuyên kiểm tra, theo dõi các khu vực bị sạt lở ven biển, vùng đồi núi, nhất là khu vực dân cư, khu du lịch ven biển, cắm biển cảnh báo để thông báo cho người dân, khách du lịch biết, có phương án đảm bảo an toàn, chủ động sơ tán người và tài sản các hộ dân bị sạt lở, uy hiếp trực tiếp đến nơi an toàn.

Thế Vũ

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: