Nỗ lực cuối cùng của ông Benjamin Netanyahu: Trao quyền Thủ tướng Israel cho ông Gantz

Thứ bảy, 12/06/2021 15:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra một nỗ lực cuối cùng, tuyệt vọng để tiếp tục nắm quyền: đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng của mình, Benny Gantz, lên giữ chức Thủ tướng trong ba năm.

Ông Benny Gantz. Ảnh: TOI

Ông Benny Gantz. Ảnh: TOI

Bài liên quan

Theo mạng truyền hình Channel 12 của Israel, chủ tịch đảng Likud đã đưa ra nhiều đề nghị cho ông Gantz trong nỗ lực duy trì liên minh đang sụp đổ của họ, nhưng tất cả đều bị đảng Xanh và Trắng của ông Gantz từ chối.

Đề nghị gần đây nhất được đưa ra vào sáng thứ Sáu (11/6), với các điều khoản rằng ông Netanyahu sẽ ngay lập tức từ chức và trao cho ông Gantz chức Thủ tướng. Tuy nhiên, theo Times of Israel, ông Netnayahu được cho là đã hủy bỏ liên minh giữa đảng Likud với đảng Blue and White vào cuối năm ngoái để tránh phải trao quyền cho ông Gantz như thoả thuận trước đó của họ.

Tuy nhiên, thay vì nhận lời đề nghị của ông Netanyahu, vào thứ Sáu, ông Gantz đã đến gặp ông Lapid, người đứng đầu đảng Yesh Atid và người được Tổng thống Israel Reuven Rivlin lựa chọn để thành lập chính phủ mới, sau khi ông Netanyahu không thể thành lập một chính phủ mới.

Liên minh đối lập bao gồm tám đảng, từ đảng cánh hữu Yisrael Beytenu tới đảng chủ nghĩa dân tộc Yamina của ông Naftali Bennett, người đang được lựa chọn cho vị trí kế nhiệm ông Netanyahu trong 2 năm nếu chính phủ đối lập được thành lập; tới đảng Lao động dân chủ xã hội, đảng Meretz, đảng Yesh Atid, đảng Blue and White đảng New Hope và đảng Ả Rập bảo thủ Ra’am.

Theo các điều khoản của thỏa thuận của họ, ông Gantz sẽ giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng và thúc đẩy một số lĩnh vực mà ông quan tâm, chẳng hạn như cải cách hệ thống quân dịch quốc gia.

Ông Netanyahu đã đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng về liên minh Lapid, gọi đây là một "chính phủ cánh tả nguy hiểm", nhưng vấp phải sự phản đối của nhiều người kêu gọi ông chấp nhận rằng thời kỳ lãnh đạo của ông đã đến hồi kết.

Ông Bennett đã nói với Netanyahu hôm thứ Tư rằng: “Hãy để đất nước tiến lên. Mọi người được phép bỏ phiếu cho một chính phủ ngay cả khi ông không lãnh đạo".

Ông Netanyahu đã cam kết chống lại chính phủ mới với tư cách là phe đối lập ở Knesset.

Hoàng Nam

Tags:

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h