Israel: Phe đối lập thành lập chính phủ liên minh, chờ Quốc hội phê duyệt

(CLO) Phe đối lập tuyên bố rằng họ đã đạt được thỏa thuận thành lập một liên minh cầm quyền mới nhằm chấm dứt 12 năm cầm quyền gây chia rẽ của Thủ tướng Netanyahu. Nhưng thỏa thuận vẫn phải được Knesset, quốc hội Israel thông qua.
Ông Yair Lapid. Ảnh: TOI

Ông Yair Lapid. Ảnh: TOI

Bài liên quan

Israel: Các chính trị gia nào cố gắng lật đổ ông Netanyahu?

Israel: Đảng đối lập đồng ý thành lập chính phủ mới nhằm lật đổ Netanyahu

Israel phát hiện vắc xin Pfizer liên quan tới các trường hợp viêm cơ tim

Thủ tướng Israel hứa ngăn Iran sở hữu hạt nhân bất chấp việc Mỹ có thể bỏ rơi

Cuộc bỏ phiếu bắt buộc tại Knesset dự kiến ​​sẽ diễn ra vào đầu tuần tới. Ông Netanyahu, người vẫn đang hy vọng được tiếp tục tại vị trong khi chống lại các cáo buộc tham nhũng, dự kiến ​​sẽ làm mọi thứ có thể trong những ngày tới để ngăn liên minh mới lên nắm quyền. Nếu thất bại, ông sẽ bị truất quyền.

Thông báo ấn tượng của ông Lapid và đối tác liên minh chính của ông, ông Naftali Bennett, được đưa ra ngay trước thời hạn nửa đêm và ngăn chặn cuộc bầu cử thứ 5 liên tiếp diễn ra trong 2 năm tại nước này.

“Chính phủ này sẽ làm việc cho tất cả các công dân của Israel, những người đã bỏ phiếu  ủng hộ và những người không. Chính phủ sẽ làm mọi thứ để đoàn kết xã hội Israel", ông Lapid nói.

Theo thỏa thuận, ông Lapid và ông Bennett sẽ phân chia công việc Thủ tướng theo hình thức luân phiên. Ông Bennett, một cựu đồng minh của ông Netanyahu, sẽ phục vụ trong hai năm đầu tiên, trong khi ông Lapid sẽ phục vụ hai năm cuối cùng, dù không chắc chắn liên minh mỏng manh này sẽ tồn tại tới lúc đó.

Thỏa thuận lịch sử cũng bao gồm một đảng Hồi giáo nhỏ, Danh sách Ả Rập Thống nhất, đảng Ả Rập đầu tiên từng là một phần của liên minh cầm quyền tại Israel.

Trong những ngày tới, ông Netanyahu được cho là sẽ tiếp tục gây áp lực lên các đảng viên cứng rắn trong liên minh. Diễn giả Knesset Yariv Levin, một thành viên thuộc đảng Likud của ông Netanyahu, cũng có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để trì hoãn cuộc bỏ phiếu bắt buộc của quốc hội. Hiện vẫn không có bình luận ngay lập tức từ ông Netanyahu hay đảng Likud.

Ông Benjamin Netanyahu đối mặt với nguy cơ bị phế truất sau 12 năm tại vị - Ảnh: Reuters

Ông Benjamin Netanyahu đối mặt với nguy cơ bị phế truất sau 12 năm tại vị - Ảnh: Reuters

Điều gì tiếp theo cho ông Benjamin Netanyahu?

Ông Lapid kêu gọi triệu tập Knesset để bỏ phiếu càng sớm càng tốt.

Thỏa thuận được đưa ra vào thời điểm hỗn loạn đối với Israel khi quốc gia đã tham gia cuộc chiến kéo dài 11 ngày chống lại các tay súng Hamas ở Dải Gaza vào tháng trước, trong khi bạo lực xảy ra giữa người Do Thái và người Ả Rập ở các thành phố trên khắp đất nước. Đất nước này đang trong giai đoạn phục hồi sau cuộc khủng hoảng Covid-19.

Ông Netanyahu là người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong chính trường Israel trong ba thập kỷ qua khi giữ chức Thủ tướng kể từ năm 2009 tới nay, kèm theo một nhiệm kỳ trước đó vào cuối những năm 1990.

Mặc dù có một danh sách dài các thành tích, bao gồm các thỏa thuận ngoại giao đột phá vào năm ngoái với bốn quốc gia Ả Rập, ông đã trở thành một nhân vật phản diện kể từ khi ông bị truy tố về tội lừa đảo, vi phạm tín nhiệm và nhận hối lộ vào năm 2019.

4 cuộc bầu cử trong 2 năm qua được coi là một cuộc trưng cầu dân ý về khả năng cầm quyền của ông Netanyahu. Mọi thứ hiện vẫn chưa ngã ngũ và tình hình có thể tiếp tục đi vào bế tắc nếu cả ông lẫn phe đối lập không nhận được sự ủng hộ đa số. Một chính phủ đoàn kết đối lập được thành lập vào năm ngoái đã sụp đổ chỉ sau 6 tháng.

Thỏa thuận mới yêu cầu một cuộc cải tổ lại nhóm chính trị Israel. Ba trong số các đảng được dẫn dắt bởi các đồng minh cứng rắn trước đây của Netanyahu, những người có mối thù cá nhân với ông, trong khi Danh sách Ả Rập Thống nhất đã làm nên lịch sử khi sử dụng đòn bẩy của mình để tìm kiếm lợi ích cho người Hồi giáo thiểu số Ả Rập của đất nước.

“Đây là lần đầu tiên một đảng Ả Rập là đối tác trong việc thành lập chính phủ”, lãnh đạo đảng, ông Mansour Abbas cho biết. “Thỏa thuận này có rất nhiều điều vì lợi ích của xã hội Ả Rập và xã hội Israel nói chung”.

Trong số các nhượng bộ được ông Abbas bảo đảm có các thỏa thuận công nhận hợp pháp các làng Bedouin ở miền nam Israel, kế hoạch kinh tế đầu tư 30 tỷ shekel (9,2 tỷ USD) vào các thị trấn và thành phố Ả Rập, và kế hoạch 5 năm chống tội phạm bạo lực trong các cộng đồng Ả Rập, theo Đài phát thanh quân đội Israel.

Ông Lapid, 57 tuổi, vào quốc hội năm 2013 sau một sự nghiệp thành công với tư cách là người phụ trách chuyên mục báo chí, người dẫn chương trình truyền hình và tác giả. Đảng Yesh Atid mới của ông đã điều hành một chiến dịch tranh cử khá thành công, bắt tay với ông Netanyahu để đưa ông Lapid lên vị trí Bộ trưởng Tài chính đầy quyền lực.

Nhưng ông Lapid và ông Netanyahu không hợp nhau, và liên minh nhanh chóng tan vỡ. Đảng Yesh Atid đã thuộc phe đối lập kể từ cuộc bầu cử năm 2015. Đảng này rất được lòng các cử tri trung lưu và đã chỉ trích mối quan hệ chặt chẽ của ông Netanyahu với các đảng cực đoan Chính thống giáo và nói rằng Thủ tướng nên từ chức khi bị xét xử vì các cáo buộc tham nhũng.

Một liên minh các đảng phái đã tạo ra để thành lập chính phủ mới gồm: Đảng Yesh Atid của ông Lapid (trái), đảng Danh sách Ả Rập Thống nhất của ông Abbas và đảng Yamina của ông Naftali Bennett (giữa) - Ảnh: AFP

Một liên minh các đảng phái đã tạo ra để thành lập chính phủ mới gồm: Đảng Yesh Atid của ông Lapid (trái), đảng Danh sách Ả Rập Thống nhất của ông Abbas và đảng Yamina của ông Naftali Bennett (giữa) - Ảnh: AFP

Chờ Quốc hội phê chuẩn

Các đảng cực đoan Chính thống giáo từ lâu đã sử dụng quyền lực chính trị quá lớn của mình để đảm bảo ngân sách hào phóng cho các tổ chức tôn giáo của họ và miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Việc nhiều người Do Thái cực đoan Chính thống giáo từ chối tuân theo các hạn chế an toàn của Covid-19 vào năm ngoái càng làm nhiều người phẫn nộ.

Để thành lập chính phủ, một lãnh đạo liên minh đảng phải đảm bảo được sự ủng hộ của 61 thượng nghị sĩ, chiếm đa số trong 120 ghế tại Quốc hội Israel. Vì không có đảng nào tự mình kiểm soát đa số nên các liên minh thường được xây dựng với các đối tác nhỏ hơn. Hiện có 13 đảng thuộc nhiều quy mô khác nhau trong quốc hội hiện tại của Israel.

Với tư cách là lãnh đạo của đảng lớn nhất, ông Netanyahu đã được Tổng thống tượng trưng của đất nước trao cơ hội đầu tiên để thành lập liên minh. Nhưng ông không thể đảm bảo đa số với các đồng minh tôn giáo và dân tộc chủ nghĩa truyền thống của mình.

Sau thất bại của ông Netanyahu trong việc thành lập chính phủ, ông Lapid sau đó được cho bốn tuần để tập hợp một liên minh và ông đã thành công vài tiếng trước thời hạn.

Ông Lapid đã phải đối mặt với một thử thách khó khăn khi phải tập hợp một nhóm đối tác khác nhau như vậy. Nhưng sau đó chiến tranh nổ ra với các tay súng Hamas ở Dải Gaza vào ngày 10/5. Cuộc giao tranh, cùng với sự bùng nổ của bạo lực đám đông Ả Rập-Do Thái ở các thành phố của Israel trong chiến tranh, đã khiến các cuộc đàm phán của liên minh bị đình trệ.

Nhưng sau khi đạt được một lệnh ngừng bắn vào ngày 21/5, các cuộc đàm phán lại tiếp tục và ông Lapid phải chạy đua để đạt được một thỏa thuận. Ông đã đạt được một bước đột phá vào Chủ nhật (31/5) khi ông Bennett đồng ý tham gia liên minh đối lập.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: