Israel: Netanyahu chỉ trích hiệp ước liên minh là 'gian lận bầu cử lớn nhất'

Thứ hai, 07/06/2021 07:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật (6/6) coi liên minh đối lập mới thành lập nhằm buộc ông từ chức là "kẻ gian lận bầu cử lớn nhất" trong lịch sử nền dân chủ.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ trích hiệp ước liên minh là

Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ trích hiệp ước liên minh là "gian lận bầu cử" - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ông Netanyahu, 71 tuổi, là Thủ tướng tại vị lâu nhất của Israel với tổng cộng 15 năm làm việc trong hai nhiệm kỳ tại vị. Hiện ông phải đối mặt với một cuộc chiến vì sự sống còn chính trị và sự tự do của chính mình trong bối cảnh phiên tòa đang diễn ra vì tội tham nhũng, hối lộ và gian lận - những cáo buộc mà ông phủ nhận.

Lãnh đạo của đảng Likud bảo thủ đã tấn công liên minh 'kính vạn hoa' gồm 8 đảng chính trị, những người đã đồng ý về một thỏa thuận vào cuối ngày thứ Tư (2/6) để lật đổ ông khỏi vị trí Thủ tướng.

"Chúng tôi đang chứng kiến ​​vụ gian lận bầu cử lớn nhất trong lịch sử đất nước, theo quan điểm của tôi trong lịch sử của bất kỳ nền dân chủ nào", ông Netanyahu nói với một nhóm các nhà lập pháp đảng Likud.

"Đó là lý do tại sao mọi người cảm thấy bị lừa dối một cách chính đáng và họ đang phản ứng: họ không được im lặng", ông nói, đề cập đến lời hứa tranh cử từ người đàn ông sẽ thay thế ông, thủ lĩnh cánh hữu dân tộc chủ nghĩa Naftali Bennett.

Những lời buộc tội này của ông Netanyahu được cái nhà bình luận đánh giá có một giọng điệu tương tự với đồng minh thân cận, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người mà chính quyền của ông đã làm trung gian cho các hiệp định hòa bình giữa Israel và bốn quốc gia đa số theo đạo Hồi.

Là một cựu sĩ quan ưu tú trong Lực lượng Phòng vệ Israel, ông Netanyahu đã giữ chức vụ Thủ tướng tổng cộng 12 năm liên tục trong nhiệm kỳ thứ hai này.

Nếu Netanyahu không thể lật ngược quyết định của phe đối lập, thì điều đó có nghĩa là ông sẽ không thể thực hiện các động thái để đảm bảo quyền miễn trừ truy tố của mình.

Latip va Bennett

Thỏa thuận liên minh đối lập

Sau khi ông Netanyahu không thể thành lập chính phủ liên minh, cơ hội đã được trao cho phe đối lập khi Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã gặp lãnh đạo đảng Yamina (giành 7 ghế trong cuộc bầu cử mới nhất), ông Naftali Bennett và đảng Yesh Atid (17 ghế), ông Yair Lapid, hai đối thủ của ông Netanyahu, để tham vấn trước khi chọn ra ứng viên tiếp theo đứng ra thành lập chính phủ.

Ngày 2/6, ông Naftali Bennett và Yair Lapid đã thành công trong việc kêu gọi thành lập một liên minh gồm các đảng phái nhỏ, đủ để thành lập chính phủ mới đồng thời phế truất vị trí Thủ tướng của ông Netanyahu.

Cả Bennett và Lapid đã đồng ý về một thỏa thuận luân chuyển cho vai trò thủ tướng, với việc ông Bennett sẽ giữ vị trí Thủ tướng Israel trong 2 năm đầu và sau đó giao cho Lapid trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ.

Hiện cả hai người đều đang thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu xác nhận tại Knesset, quốc hội Israel, "càng sớm càng tốt." Họ cần 61 trong tổng số 120 phiếu bầu để thỏa thuận được thông qua. Đó là số ghế hiện tại của liên minh.

Thỏa thuận ngày 2/6 được các nhà bình luận chính trị Israel đánh giá là tính lịch sử, vì đây là lần đầu tiên một đảng đại diện cho thiểu số Ả Rập của Israel tham gia chính phủ. Mansour Abbas, người đứng đầu phe Hồi giáo bảo thủ Ra'am, đã đồng ý tham gia liên minh.

Ngoài Ra'am, liên minh bao gồm tổng cộng ba đảng cánh hữu, hai trung tâm và hai đảng cánh tả.

Nhưng quyết định về thời điểm thông qua thỏa thuận nằm trong tay của diễn giả Knesset, Yariv Levin, một đồng minh thân cận của thủ tướng đương nhiệm.

Các nhân vật cấp cao của liên minh đã bày tỏ lo ngại rằng, Thủ tướng Netanyahu có thể nắm bắt bất kỳ sự chậm trễ nào để cố gắng lôi kéo những người “đào tẩu” gia nhập liên minh với đảng Likud.

Tờ Times of Israel hôm Chủ nhật (6/6) đưa tin rằng cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra vào thứ Tư tuần này (9/6), nhưng các nguồn tin đối lập cho biết động thái này có thể bị lùi lại đến ngày 14/6.

Hiện các bên có rất ít điểm chung, ngoại trừ mong muốn sớm kết thúc thời kỳ Netanyahu làm thủ tướng.

Phan Nguyên

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h