Nô nức lễ hội đua thuyền làng Phò Trạch

(CLO) Ngày 21/6, (tức mồng 6 Tết) hàng ngàn người dân địa phương cũng như du khách thập phương đổ về trằm Sen (thuộc làng Phò Trạch, xã Phong Bình, huyện Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) để hòa chung với không khí náo nhiệt của lễ hội đua thuyền truyền thống làng Phò Trạch.

Phò Trạch là ngôi làng cổ hàng trăm năm tuổi với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa từ lâu đời. Do cuộc sống mưu sinh nên nhiều con em trong làng thường đi làm ăn xa đến dịp Tết mới có dịp để về quê nhà hội tụ đông đủ cùng gia đình và người thân. Và cũng như thông lệ của làng cứ mỗi năm lễ hội đua thuyền truyền thống làng Phò Trạch sẽ được tổ chức định kỳ vào ngày mồng 6 Tết cổ truyền. Đây là dịp để dân làng cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, vụ mùa bội thu.

Lễ hội đua thuyền truyền thống làng Phò Trạch năm 2018. 

Hội đua thuyền truyền thống làng Phò Trạch có 10 giải (trong đó buổi sáng diễn ra 5 giải và buổi chiều 5 giải) gồm: 1 giải cúng và 1 giải cờ phá và còn lại là 8 giải đua được thưởng bằng tiền mặt. Giải đầu tiên là “giải cúng” được cho sẽ mang lại nhiều may mắn cho dân làng của đội chiến thắng, các giải thưởng tiền là cơ hội cho các đội tham gia giao lưu, học hỏi lẫn nhau và quan trọng hơn hết vẫn là “giải cờ phá” đây được coi là giải đua thể hiện sức mạnh tập thể của những vận động viên ưu tú nhất trong mỗi đội đua tham gia đua thuyền.

Theo thể lệ đường đua, Ban tổ chức làng Phò Trạch sẽ cắm 3 cái vè: “Vè thượng tiêu” nằm ở phía thượng nguồn trằm Sen, “vè hạ tiêu” nằm phía hạ nguồn và “vè trung tiêu” nằm ở trung tâm giữa hai vè này. Tổng chiều dài từ “vè thượng tiêu” đến “vè hạ tiêu” khoảng 1000 mét.

Khai cuộc... 

Hội đua thuyền truyền thống làng Phò Trạch có 10 thuyền đua thuộc 6 đơn vị gồm: thôn Rú Hóp, thôn Đông Trung Tây Hồ, thôn Tây Phú, thôn Tả Hữu Tự, thôn Triều Quý và thôn Đông Mỹ. Mỗi thuyền đua có 7 vận động viên tham gia cho mỗi giải đua. Hầu hết các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần “fair play”, cống hiến cho khán giả những cuộc đấu thực sự “dậy sóng” trên khu vực trằm Sen.

Sau hiệu lệnh xuất phát bằng hồi trống khai cuộc, các đội đua phải xuất phát đồng hàng và vượt qua “ba vòng, sáu tao” với tổng chiều dài đường đua khoảng 6000 mét. Đội nào về đích đầu tiên mà không vi phạm bất kỳ một điều lệ nào sẽ là đội chiến thắng của cuộc đua.

Do tính hấp dẫn của ngày hội, lễ hội đua thuyền truyền thống làng Phò Trạch luôn nhận được sự quan tâm của nhiều đơn vị tài trợ và thu hút đông đảo người dân trong làng cũng như người dân trong vùng đến xem và cổ vũ.

Hội đua thuyền truyền thống làng Phò Trạch năm 2018 đã kết thúc tốt đẹp trong tình hữu nghị giữa các thôn, để lại nhiều ấn tượng khó phai mờ trong lòng người hâm mộ, khán giả ra về trong sự háo hức chờ đợi mùa giải năm sau.

Lễ hội đua thuyền truyền thống thực sự là ngày hội lớn được mong chờ nhất của người dân làng Phò Trạch cũng như người dân quanh vùng trong dịp tết đến xuân về.

Một số hình ảnh tại lễ hội:

 Băng băng về nhất.

Khán giả cổ vũ nhiệt tình và sôi động. 

Gay cấn và căng thẳng. 

 Cố gắng bức phá về nhất.

Giải đua phụ nữ. 

Hấp dẫn và kịch tính. 

Hữu Tin

Xem thêm

“Điểm hẹn cuối tuần” đưa âm nhạc truyền thống đến với công chúng

“Điểm hẹn cuối tuần” đưa âm nhạc truyền thống đến với công chúng

(CLO) Mới đây, tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Không gian Âm nhạc cộng đồng - Điểm hẹn cuối tuần” do Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tổ chức mang đến cho công chúng không gian âm nhạc giàu cảm xúc, nơi những giai điệu dân gian truyền thống hòa quyện cùng các ca khúc về Hà Nội, quê hương, đất nước.

Hà Nội: Dấu ấn thời gian qua ảnh của Andy Soloman

Hà Nội: Dấu ấn thời gian qua ảnh của Andy Soloman

(CLO) Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Anh Andy Soloman đưa người xem trở lại Hà Nội những năm 1990, với những khu chợ, con phố, gánh hàng rong và nhịp sống bình dị của người dân. Qua hơn ba thập kỷ, những khuôn hình không chỉ lưu giữ diện mạo một thành phố đang chuyển mình mà còn gợi nhắc những giá trị làm nên ký ức Hà Nội.

Lan tỏa tinh thần hiếu học từ di sản Quốc Tử Giám Thăng Long

Lan tỏa tinh thần hiếu học từ di sản Quốc Tử Giám Thăng Long

(CLO) Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh và hiện vật, trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)” giúp công chúng tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển của Quốc Tử Giám, cũng như vai trò của Văn Miếu - Quốc Tử Giám đối với nền giáo dục và truyền thống khoa cử Việt Nam.

Đêm nghệ thuật tái hiện 70 năm hành trình phát triển của Hội LHTN Việt Nam

Đêm nghệ thuật tái hiện 70 năm hành trình phát triển của Hội LHTN Việt Nam

(CLO) Với chủ đề “Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam”, chương trình nghệ thuật diễn ra tối 11/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) sẽ tái hiện hành trình 70 năm xây dựng, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng thời khơi dậy tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Lan tỏa đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’ qua những trải nghiệm di sản tại Làng Văn hóa

Lan tỏa đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’ qua những trải nghiệm di sản tại Làng Văn hóa

(CLO) Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng cùng chuỗi hoạt động trình diễn, trải nghiệm văn hóa dân gian tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, kết nối di sản và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

‘Bản giao hưởng Hà Nội’ tôn vinh chiều sâu văn hóa Thăng Long

‘Bản giao hưởng Hà Nội’ tôn vinh chiều sâu văn hóa Thăng Long

(CLO) Chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng Hà Nội” tái hiện hành trình hơn 1.000 năm lịch sử của Thăng Long - Hà Nội thông qua ngôn ngữ âm nhạc giao hưởng, tôn vinh chiều sâu văn hóa, truyền thống lịch sử và cốt cách thanh lịch, hào hoa của người Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: