Nông dân Phú Thọ chủ động tiêu thụ măng tây trong mùa dịch

(CLO) Trong khi nhiều cây trồng khác gặp khó bởi dịch COVID-19, cây măng tây được trồng tại xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ vẫn tạo sức hút lớn từ thị trường tiêu thụ với giá cả hợp lý.

Năm 2019, nhận thấy cây măng tây xanh có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập tốt cho người dân, chị Nguyễn Thị Hằng – Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp hữu cơ Bắc Bộ cùng các thành viên mạnh dạn thuê 3ha ruộng khan nước và đất đồi của bà con tại khu 6 xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê để trồng thử nghiệm cây được gọi là “hoàng đế dinh dưỡng”.

Vườn măng bạt ngàn của chị Hằng hiện đang thu hút rất đông bà con nông dân đến học hỏi mô hình, kinh nghiệm làm nông nghiệp hữu cơ.

Vườn măng bạt ngàn của chị Hằng hiện đang thu hút rất đông bà con nông dân đến học hỏi mô hình, kinh nghiệm làm nông nghiệp hữu cơ.

Với chi phí đầu tư ban đầu khoảng 700 triệu đồng, bao gồm tiền hạt giống, cải tạo đất, phân bón, lắp đặt hệ thống vòi phun nước tự động; đặc biệt là mua giống măng tây từ nước ngoài bảo đảm chất lượng về trồng, sau 8 tháng măng tây đã cho thu hoạch. 

Nắm bắt nhu cầu thị trường

Nhờ nắm chắc kỹ thuật, hiểu được đặc tính của cây, ruộng măng của chị Hằng sinh trưởng và phát triển tốt, được thị trường ưa chuộng, nguồn cung vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thời điểm này, mặc dù dịch bệnh đang bùng phát nhưng việc thu mua măng tây của HTX Nông nghiệp hữu cơ Bắc Bộ vẫn ổn định với giá từ 40.000 - 80.000 đồng/kg tùy loại.

Dụng cụ thu hoạch măng tây rất đơn giản, chỉ gồm một chiếc kìm cắt và một cái rá lớn.

Dụng cụ thu hoạch măng tây rất đơn giản, chỉ gồm một chiếc kìm cắt và một cái rá lớn.

“Khi mà dịch bệnh COVID-19 hoành hành thì người dân lại quan tâm đến vấn đề sức khỏe hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, việc trồng theo hướng nông nghiệp hữu cơ tạo ra những mặt hàng an toàn khiến măng tây luôn có màu xanh đậm, giòn, ngọt với hương vị đặc trưng, từ đó, đáp ứng “trúng” nhu cầu của thị trường”, chị Hằng tâm sự.

Một năm cây măng tây cho 8 tháng thu hoạch, trong 8 tháng này mỗi ngày chị Hằng thu được 1-2 tạ măng tây.

Một năm cây măng tây cho 8 tháng thu hoạch, trong 8 tháng này mỗi ngày chị Hằng thu được 1-2 tạ măng tây.

Cũng từ mô hình trồng măng tây, HTX của chị Hằng đã tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động tại địa phương, với mức lương từ 4,5- 5 triệu đồng/người/tháng. Những người lao động ở đây chia sẻ, mặc dù họ phải dậy sớm để thu hoạch măng tây, thường xuyên làm cỏ, vệ sinh đồng ruộng, chăm bón, tuy vất vả, nhưng thu nhập cao hơn hẳn so với việc trồng các loại cây rau màu khác hay là ở nhà làm ruộng.

Công nhân làm cỏ để hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc hóa học, bảo đảm cung cấp ra thị trường sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường.

Công nhân làm cỏ để hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc hóa học, bảo đảm cung cấp ra thị trường sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường.

Hiện tại HTX Nông nghiệp hữu cơ Bắc Bộ có 2 hình thức tiêu thụ măng tây khá hiệu quả đó là ký hợp đồng với các siêu thị để bao tiêu sản phẩm. Bên cạnh đó, HTX còn tích cực quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội để người tiêu dùng có thể đặt mua hàng trực tuyến.

“Để thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ măng tây trong điều kiện dịch Covid-19 thì điều cốt yếu là tạo được sự liên kết bền chặt theo hướng đôi bên cùng có lợi giữa các xã viên với hợp tác xã, giữa hợp tác xã với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Hiện nay, chúng tôi đang ứng dụng dụng phần mềm truy xuất trong tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử”, chị Hằng chia sẻ.

Mỗi ngày nhân công sẽ hoàn thành thu hái và chuyển măng trước 6h30 sáng để đảm bảo độ tươi, ngon, giữ được giá trị dinh dưỡng cao.

Mỗi ngày nhân công sẽ hoàn thành thu hái và chuyển măng trước 6h30 sáng để đảm bảo độ tươi, ngon, giữ được giá trị dinh dưỡng cao.

Kết nối bên bán, bên mua

Cũng là một trong những hộ trồng măng tây ở xã Chương Xá, anh Lê Anh cho hay: “Đến thời điểm này, măng tây xanh vẫn tiêu thụ đều, không bị ứ hàng, giá cả cũng không chênh lệch so với trước thời điểm dịch bệnh xảy ra. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung làm cỏ, tỉa dặm măng tây để  cây phát triển khoảng 20 ngày nữa sẽ cho thu hoạch măng tây vụ mới”.

Măng tây sau khi thu hoạch và sơ chế sẽ được đóng gói vào thùng để vận chuyển.

Măng tây sau khi thu hoạch và sơ chế sẽ được đóng gói vào thùng để vận chuyển.

Anh Lê Anh cho biết thêm, măng tây là giống cây phát triển nhanh, chỉ qua một đêm có thể dài lên đến 15 cm. Hơn nữa, thời điểm thu hoạch măng tây xanh cũng rất đặc biệt, khoảng từ 4 giờ sáng, trước khi mặt trời mọc. Chính vì vậy, mỗi ngày công nhân của anh đều phải thu hoạch măng tây từ sáng sớm, sau đó sơ chế cẩn thận và vận chuyển trong ngày cho các công ty thực phẩm sạch chủ yếu ở Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội.

“Trong thời kỳ giãn cách xã hội, chi phí vận chuyển giữa các tỉnh có tăng cao nhưng nhờ có mối liên kết sản xuất nên việc tiêu thụ măng tây vẫn đảm bảo lưu thông, không có tình trạng ùn ứ, thậm chí còn “cháy” hàng không đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường”, anh Lê Anh chia sẻ.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: