Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) lỗ nghìn tỷ sau 9 tháng, quý thứ 6 liên tiếp lợi nhuận âm

(CLO) CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) với chủ lực là cao su và cây ăn trái đã ghi nhận lỗ tới hơn 1 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022.

Báo cáo tài chính Quý 3 của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (HNG) tiếp tục ghi nhận lỗ. Nếu tính cả Quý 3 năm 2022 vừa qua thì HNG đã lỗ liên tiếp 6 quý gần nhất.

Cụ thể thì doanh thu thuần trong Quý 3 của HAGL Agrico đạt 191 tỷ đồng, giảm tới 50% so với cùng kỳ. Dù doanh thu giảm nhưng giá vốn hàng bán lại không giảm theo, vẫn ghi nhận ở mức cao 373,1 tỷ đồng, tương ứng chỉ giảm 5%. Do đó, lợi nhuận gộp bị bào mòn, gây nên khoản lỗ khổng lồ tới 182,1 tỷ đồng, giảm sâu so với khoản lỗ 14,1 tỷ đồng cùng kỳ.

nong nghiep quoc te hoang anh gia lai hng lo nghin ty sau 9 thang quy thu 6 lien tiep loi nhuan am hinh 1

Lỗ luỹ kế 9 tháng đầu năm của HAGL Agrico (HNG) đã lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. (Ảnh TL)

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính sụt giảm mạnh tới 71%, xuống chỉ còn 6,1 tỷ đồng trong kỳ. 

Các loại chi phí trong Quý 3 đáng chú ý nhất phải kể đến chi phí tài chính, tăng tới 172%, lên mức 223,3 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh tại công ty liên doanh liên kết ghi nhận lỗ 1,4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm mạnh từ 75,7 tỷ đồng xuống chỉ còn 6,1 tỷ đồng, tương đương mức giảm 92%. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 9%, về mức 14,2 tỷ đồng. 

Sau khi trừ hết đi các loại chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế của HAGL Agrico ghi nhận lỗ tới 415,8 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với khoản lỗ cùng kỳ. Theo lý giải từ HAGL Agrico thì nguyên nhân gây lỗ là bởi sự thiếu hụt lao động tại Lào khiến sản lượng thu hoạch giảm 35% so với cùng kỳ. Giá mua phân bón cũng tăng gấp 3 lần, giá vật tư nông nghiệp cùng bao bì đóng gói cũng tăng 60%. Cước phí vận chuyển tăng 13% cùng việc đồng LAK của Lào mất giá so với USD cùng VNĐ gây lỗ chênh lệch tỷ giá thêm tới gần 142 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm của HAGL Agrico ghi nhận doanh thu thuần đạt 552,9 tỷ đồng, giảm tới 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp ghi nhận lỗ 307,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế luỹ kế đến hết tháng 9 ở mức 1.085,8 tỷ đồng.

Vay nợ ngắn hạn tăng gần 2000 tỷ chỉ trong 9 tháng đầu năm

Tại thời điểm kết thúc Quý 3 năm 2022, ghi nhận tổng tài sản của HNG ở mức 19.002,6 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm 6.915,9 tỷ đồng, tương ứng 36,4% tổng tài sản. 

Đáng chú ý nhất trong cơ cấu nợ của HAGL Agrico là phần gia tăng của vay nợ ngắn hạn từ 2.744,1 tỷ đồng lên mức 4.664,2 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 1.920,1 tỷ đồng chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm. Phần tăng thêm này được ghi nhận là các khoản vay ngắn hạn từ 2 đơn vị liên quan bao gồm: Khoản vay 1.148,2 tỷ đồng từ CTCP Hoàng Anh Gia lai; Khoản vay 2.550,5 tỷ đồng từ CTCP Nông nghiệp Trường Hải. Tổng vay ngắn hạn tại 2 đơn vị này lên tới 3.698,7 tỷ đồng, tăng rất mạnh so với ghi nhận 1.393,6 tỷ đồng đầu năm.

Cuối kỳ, vốn chủ sở hữu của HAGL Agrico ghi nhận ở mức 12.086,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm.

Ghi nhận lỗ liên tục trong 6 quý gần nhất

Nếu tính kết quả kinh doanh Quý 3 năm 2022 thì trong 6 quý kinh doanh gần nhất, HAGL Agrico liên tục ghi nhận lỗ mà chẳng mang về một đồng lợi nhuận nào.

nong nghiep quoc te hoang anh gia lai hng lo nghin ty sau 9 thang quy thu 6 lien tiep loi nhuan am hinh 2

Cụ thể thì công ty chỉ mang về lợi nhuận trong Quý 4 năm 2020 với 363,5 tỷ đồng, ngay sau đó lợi nhuận đã sụt giảm xuống chỉ còn 6,6 tỷ đồng trong Quý 1 năm 2021. Kể từ Quý 2 năm 2021 đến nay, HAGL Agrico trượt dài trong hoạt động kinh doanh và liên tục ghi nhận lỗ với quy mô ngày càng lớn.

Đỉnh điểm nhất là Quý 4 năm 2021 lỗ tới 815,8 tỷ đồng và Quý 2 năm 2022 vừa qua ghi nhận lỗ 557,3 tỷ đồng. Trong Quý 3 gần nhất, HAGL Agrico lỗ 182,1 tỷ đồng, dù đã giảm đi nhiều so với khoản lỗ trong Quý 2 ngay trước đó nhưng vẫn là một con số khổng lồ.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Cỡ chữ bài viết: