Nóng: Xác định danh tính nạn nhân vụ tai nạn giao thông khiến 9 người tử vong tại Lào Cai

(CLO) Chiều 27/12, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính và tình trạng sức khỏe của các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại Lào Cai.

Chiều 27/12, ngay sau khi tai nạn xảy ra, những người bị thương đã được sơ cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Trạm Tấu trước khi tiếp tục được chuyển đến các cơ sở y tế khác. Trong đó có 1 người bị thương nặng đã được phẫu thuật.

Hiện nay, Công an tỉnh Lào Cai đã xác định được danh tính của những người tử vong. Danh sách 9 người tử vong gồm: Trần Liên Hương, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Thị Thanh Thủy, Phạm Thị Thanh Mai, Đỗ Đăng Thịnh - lái xe (trú tại TP Hà Nội); Huỳnh Thị Đào (TP.HCM); Phan Trung Anh (Bắc Ninh).

Hiện trường chiếc xe gặp nạn
Hiện trường chiếc xe gặp nạn

Cùng trong chiều ngày 27/12, sở Y tế tỉnh Lào Cai đã thông tin về danh tính và tình hình sức khỏe của 9 người bị thương.

Danh sách 9 nạn bị thương cụ thể:
1. Phùng Mạnh Quân (37 tuổi, trú tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, theo dõi chấn thương sọ não. Hướng xử trí là sơ cứu, cầm máu các vết thương ban đầu, sau đó được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

2. Bà Đỗ Thị Nhật Hồng (37 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương, kèm theo chấn thương ngực kín. Hướng xử trí là sau khi được sơ cứu và nẹp cố định cột sống nhằm phòng ngừa tổn thương thứ phát, bệnh nhân được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức tiếp tục điều trị.

3. Hoàng Ngọc Anh (24 tuổi, Hà Nội) được chẩn đoán đa chấn thương vùng khớp vai, ngực và bụng. Tại thời điểm tiếp nhận, toàn trạng bệnh nhân tạm thời ổn định. Hướng xử trí là sau sơ cứu ban đầu, bệnh nhân được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức để theo dõi và điều trị tiếp.

4. Phạm Thị Thúy Hằng (44 tuổi, Hà Nội) bị chấn thương ngực kín, tình trạng huyết động tạm thời ổn định. Hướng xử trí là bệnh nhân được xử trí cấp cứu ban đầu và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai theo nguyện vọng của gia đình.

5. Nguyễn Phương Thảo (18 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương, trong đó có vết thương vùng đầu. Hướng xử trí là sau khi được sơ cứu và khâu xử lý vết thương, bệnh nhân được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

6. Lý Công Chiều (29 tuổi, Hà Nội) bị chấn thương ngực kín và có vết thương tầng sinh môn. Bệnh nhân được sơ cứu, cầm máu vết thương, tiến hành dẫn lưu màng phổi. Sau khi tình trạng ổn định, bệnh nhân được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức tiếp tục điều trị.

7. Nguyễn Thị Phương Khuyên (26 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh) bị đa chấn thương, toàn trạng tạm thời ổn định. Hướng xử trí là sau khi được sơ cứu ban đầu, bệnh nhân được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức để theo dõi và điều trị tiếp.

8. Trần Bảo Yến (22 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương, gãy cẳng chân trái và chấn thương cột sống. Hướng xử trí là cố định xương gãy, sơ cứu ban đầu và chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị chuyên khoa.

9. Phạm Trung Kiên (chưa xác minh được tuổi, Hà Nội) bị chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu, thang điểm Glasgow 7 điểm, giãn đồng tử phải. Bệnh nhân đã được chuyển khẩn cấp về Bệnh viện đa khoa số 3 để phẫu thuật cấp cứu, với sự tham gia của kíp mổ Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai.

Như trước đó congluan.vn đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 40 phút, xe ô tô 29 chỗ chở đoàn từ thiện gồm 18 người xuất phát từ Hà Nội lên điểm Trường Mầm non Họa Mi. Khi đến km35, đoạn nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, thì gặp nạn. Bước đầu xác minh xe bị mất phanh và lật úp xuống lề phải đường đèo.

Trong số các nạn nhân tử vong, 8 người chết tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Thường trực Tỉnh uỷ Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc số 399 chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn; đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu người bị nạn đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại hiện trường.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: