NSND Quốc Hưng giữ chức Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

(CLO) NSND Quốc Hưng chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sau khi giữ chức Phó Giám đốc phụ trách từ năm 2023.

Chiều 16/6, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra Lễ công bố và trao Quyết định công nhận chức vụ Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đối với NSND Đỗ Quốc Hưng.

Phát biểu tại buổi lễ, NSND Đỗ Quốc Hưng bày tỏ vinh dự và xúc động khi được giao trọng trách lãnh đạo một trong những đơn vị đào tạo âm nhạc hàn lâm hàng đầu cả nước.

1qh1.jpg
NSND Quốc Hưng (bên trái) nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ảnh: VOV

Ông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp lãnh đạo đã tin tưởng, tập thể Học viện đã tín nhiệm, cũng như tri ân các thế hệ thầy cô, cán bộ, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu đã góp phần xây dựng nên truyền thống và vị thế của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

NSND Đỗ Quốc Hưng cho biết sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, đồng thời đặt trọng tâm vào đổi mới và hội nhập quốc tế, phát huy vai trò của Học viện trong công nghiệp văn hóa và đời sống âm nhạc đương đại.

Sinh năm 1970 tại Đông Anh (Hà Nội), NSND Quốc Hưng gắn bó với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ những năm đầu thập niên 1990 khi theo học thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội - tiền thân của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Với chất giọng bass trầm hiếm có, NSND Quốc Hưng là một trong những giọng nam hàng đầu của dòng nhạc cổ điển Việt Nam. Ông từng đoạt giải Nhất cuộc thi hát thính phòng - nhạc kịch toàn quốc (2000), cúp Bạc (2000) và cúp Vàng (2004) tại Liên hoan âm nhạc quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng (Triều Tiên).

Trên sân khấu, NSND Quốc Hưng ghi dấu ấn qua những vai diễn kinh điển như Figaro trong vở "Đám cưới Figaro" (Mozart), hay aria “Vous qui Faites L’endormie” trong Faust (Gounod).

NSND Quốc Hưng cũng là gương mặt quen thuộc trong các chương trình nghệ thuật lớn, đặc biệt nổi bật ở dòng nhạc cách mạng với các ca khúc như “Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam” (Chu Minh), “Tổ quốc gọi tên mình” (Đinh Trung Cẩn - Nguyễn Phan Quế Mai)...

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, ông còn là giảng viên uy tín, trực tiếp đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ, trong đó có các tên tuổi như NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Trường Bắc, ca sĩ Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân...

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: