Nữ ngân viên ngân hàng lừa đảo gần 200 tỷ đồng ra đầu thú

(CLO) Nữ nhân viên Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV, chi nhánh Gia Lai) vỡ nợ gần 200 tỷ đồng, bị truy nã vừa đến công an đầu thú.

Hôm nay 10/9, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Lê Thị Thương (32 tuổi, trú phường Hoa Lư, TP Pleiku, là nhân viên hợp đồng của BIDV, chi nhánh Gia Lai, bị truy nã vì vỡ nợ trên 170 tỷ đồng đã đến công an đầu thú.

Ngay khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã, truy xét đối tượng tại địa bàn các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, TP.HCM…

Do biết không thể trốn thoát, ngày 7/9, Lê Thị Thương đã đến Công an tỉnh Gia Lai đầu thú. Cơ quan CSĐT ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thương.

Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai nơi Lê Thị Thương làm việc. Ảnh: internet.

Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai nơi Lê Thị Thương làm việc. Ảnh: internet.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, từ tháng 11/2018 đến 5/2020, lợi dụng quan hệ quen biết, Thương đã vay mượn tiền của rất nhiều người. Đến đầu tháng 6, mặc dù mất khả năng chi trả nhưng Thương vẫn tiếp tục tìm đến một số người quen biết khác vay mượn tiền, với lý do đáo hạn nợ vay ngân hàng cho khách.

Tuy nhiên, thực tế là vay để trả tiền nợ gốc và nợ lãi cho các cá nhân trước đó. Hiện công an phường Hoa Lư (TP Pleiku) báo cáo lên cấp trên, số tiền của Thương vay nợ, mất khả năng chi trả lên đến 173 tỷ đồng.

Thời điểm bị khởi tố, bà Thương vẫn không mặt tại nhà. Ảnh: internet.

Thời điểm bị khởi tố, bà Thương vẫn không mặt tại nhà. Ảnh: internet.

Đồng thời, CSĐT đã nhận đơn của 12 cá nhân tố giác Lê Thị Thương chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng.

Thời gian đầu tháng 7, Thương bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và truy nã toàn quốc đối với bị can này.

Hiện tại, vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: