Nữ sinh lớp 9 tử vong do đột quỵ sau khi chạy 60m trong giờ thể dục

(CLO) Chiều 27/11, ông Nguyễn Minh Lâm, Hiệu trưởng THCS Quảng Xuân (xã Quảng Trạch, Quảng Trị) cho biết, một nữ sinh lớp 9 của trường đã tử vong sau khi gục ngã trong tiết học thể dục diễn ra lúc 14h30 ngày 26/11.

Theo nhà trường, trong phần chạy cự ly ngắn, nữ sinh hoàn thành quãng đường khoảng 60–70 m thì có dấu hiệu mệt, chuyển sang đi bộ rồi bất ngờ ngã quỵ.

Giáo viên lập tức sơ cứu, đưa em đến Trạm Y tế xã trước khi chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị. Dù được cấp cứu, em không qua khỏi. Bệnh viện chẩn đoán nguyên nhân tử vong là đột quỵ.

Theo các bác sĩ, đột quỵ gồm hai dạng chính: nhồi máu não và xuất huyết não. Bệnh không chỉ gặp ở người cao tuổi mà có xu hướng trẻ hóa, ghi nhận cả ở trẻ 12–13 tuổi. Khoảng 80% trường hợp không có dấu hiệu cảnh báo trước.

image(2).jpg
Vòng hoa của chính quyền địa phương, nhà trường và các tập thể, cá nhân đến viếng nữ sinh xấu số. Ảnh: Báo Nhân Dân

Chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần chú ý theo dõi sức khỏe con em, đặc biệt khi trẻ có các biểu hiện bất thường như chóng mặt, đau đầu dữ dội, nôn ói, lơ mơ, kém linh hoạt, yếu liệt tay chân một bên hoặc co giật. Trẻ cần được đưa đi khám ngay để được chẩn đoán và xử lý kịp thời.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh mắc bệnh mạn tính, khuyết tật, chấn thương hoặc đang điều trị bệnh được miễn thực hành môn Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh nếu có giấy tờ y tế hợp lệ và đơn xin miễn gửi nhà trường.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: