Nữ sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân với ước mơ cống hiến cho quê hương

(CLO) Hoàng Thị Thu là một trong những sinh viên tiêu biểu xuất sắc của trường Học viện Cảnh sát nhân dân. Là sinh viên “5 tốt”, theo học chuyên ngành trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, cô gái người dân tộc Nùng mơ ước sau khi ra trường được về đóng góp, cống hiến cho quê hương.

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Lạng Sơn, một tỉnh biên giới của Việt Nam, có bố là giáo viên, nên ngay từ nhỏ Hoàng Thu đã ý thức được trách nhiệm và ước mơ cho bản thân mình.

nu sinh vien hoc vien canh sat nhan dan voi uoc mo cong hien cho que huong hinh 1

Hoàng Thị Thu lớp B8A-D45 (Học viện CSND) nữ sinh viên "trinh sát ma túy" với ước mơ cống hiến cho quê hương. (ảnh NV cung cấp)

Ngay khi đỗ vào trường Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND), niềm vui và ước mơ của cô gái người dân tộc Nùng đã lớn dần theo thời gian. Trải qua quá trình 4 năm theo học, hơn 40 giấy khen cho rất nhiều thành tích là 1 sự tự hào đối với cô gái này.

Hoàng Thị Thu lớp B8A-D45 (Học viện CSND) cho biết: “Trước khi theo học trường Học viện CSND, em đã thi đậu vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, khoa Đông phương học. Nhưng với niềm mơ ước được khoác trên mình màu áo xanh trong hàng ngũ của lực lượng CSND, em đã quyết định ôn thi lại và sau 1 năm trúng tuyển vào trường”.

Đáng chú ý, chỉ tiêu nữ giới có thể đỗ vào trường Học viện CSND là không nhiều, chiếm tỷ lệ hơn 10% mỗi năm. Nhưng với sự nỗ lực cùng chút may mắn, năm 2019, Thu trở thành tân sinh viên của Học viện CSND, chuyên ngành trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy.

"Em vẫn còn nhớ như in thời điểm đó, toàn khóa của Học viện CSND chỉ lấy hơn 600 người, trong đó chỉ có khoảng 10% bạn nữ trúng tuyển và em là một trong số các bạn đó. Em rất tự hào và luôn quyết tâm học tập, rèn luyện tại ngôi trường mình hằng mơ ước" - Thu nói.

nu sinh vien hoc vien canh sat nhan dan voi uoc mo cong hien cho que huong hinh 2

Nữ sinh viên "trinh sát ma túy" cho biết: Sau 4 năm học, những nỗ lực của em đã được thể hiện qua các tấm bằng khen, giải thưởng của các cuộc thi. Nói thật, em cũng không nhớ nổi hết các bằng khen, giấy khen của mình, đâu đó hơn 40 tấm.

nu sinh vien hoc vien canh sat nhan dan voi uoc mo cong hien cho que huong hinh 3

Ngoài việc là sinh viên xuất sắc trong học tập, nữ sinh viên dân tộc Nùng này rất tích cực tham gia các hoạt động, phong trào. Trên ảnh là một ngày tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

nu sinh vien hoc vien canh sat nhan dan voi uoc mo cong hien cho que huong hinh 4

Và những buổi thực tập được tăng cường đi thực hiện cấp CCCD và cài đặt định danh điện tử tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

nu sinh vien hoc vien canh sat nhan dan voi uoc mo cong hien cho que huong hinh 5

Hình ảnh cô gái 10X xinh đẹp sau những buổi học tại ngôi trường Học viện CSND.

Chia sẻ thêm về hành trình 4 năm học tại Học viện CSND, Hoàng Thị Thu cho hay: Tháng 12 này em sẽ hoàn thành việc học tập rèn luyện tại Học viện, là người dân tộc thiểu số, sau khi ra trường em thực sự rất mong muốn được góp một phần cống hiến nhỏ bé cho quê hương mình đã sinh ra.

"Nhiều người hay nói, con gái dân tộc thì không nên học nhiều và chỉ cần biết chữ. Nhưng theo em, quan niệm đó hoàn toàn là sai lầm, bởi những cô gái dân tộc cũng rất tài năng, ham học hỏi và nỗ lực theo đuổi đam mê của bản thân mình" - cô sinh viên dân tộc Nùng chia sẻ.

Là con gái, lại theo chuyên ngành trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Thu cho biết: “Với ước mơ trở thành chiến sĩ Công an để bảo vệ bình yên cho người dân. Sau khi ra trường, được đứng trong hàng ngũ ngành Công an em luôn ý thức được trách nhiệm của mình với công việc, kiên quyết không khoan nhượng với tội phạm”.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: