Nước lũ trên sông Ba dâng cao, Gia Lai di dời khẩn cấp 207 hộ dân

(CLO) Mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước trên sông Ba đoạn qua địa bàn xã Ia Tul (Gia Lai) tăng nhanh. Nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân chính quyền đã di dời khẩn cấp 207 hộ đến nơi ở an toàn.

Ngày 19/11, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) cho biết, do mưa lớn kéo dài và thủy điện tăng lưu lượng xả lũ đã khiến nước sông Ba dâng rất nhanh. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp 207 hộ dân đang sinh sống ở khu vực trũng thấp ven sông Ba, đoạn qua buôn Jứ, xã Ia Tul.

Cụ thể, chiều ngày 18/11 Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Ia Tul phối hợp Công an xã sử dụng 2 xe chuyên dụng để di dời khẩn cấp các hộ trong buôn Jứ đến khu vực trường học và người dân ở vùng lân cận.

z7238843656774_14a9c894d4cc270a5db3f0f110e40990.jpg
Lực lượng chức năng di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân buôn Jứ vì nước lũ tăng nhanh

Lực lượng chức năng cũng phối hợp người dân di chuyển vật nuôi lên khu vực cao ráo, tránh nước lũ dâng cao bất ngờ trong đêm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong ngày 18-20/11, nhiều xã, phường ở Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Một số khu vực phía Đông Gia Lai dự kiến lượng mưa phổ biến khoảng 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công điện yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang toàn tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách nhằm ứng phó hiệu quả với diễn biến thiên tai phức tạp, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

z7238843645343_a15e31d1f44f01f19772e8c76bb53bec.jpg
Hiện đã hoàn tất công tác di dời 207 hộ dân xã Ia Tul đã được chuyển đến nơi ở an toàn

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng sơ tán, bảo vệ người dân trước nguy cơ “thiệt hại kép” do mưa lũ sau bão số 13.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Bí thư, Chủ tịch UBND 58 xã, phường thuộc khu vực phía đông tỉnh kích hoạt ngay kịch bản ứng phó với lũ cấp độ 3.1. Phải kiên quyết sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, kể cả cưỡng chế nếu cần thiết, tuyệt đối không để người dân ở lại trong vùng có nguy cơ cao. Các địa phương cần bố trí nơi ở tạm xen ghép hoặc tập trung tại các cơ sở công cộng an toàn, có phương tiện hậu cần bảo đảm sinh hoạt tối thiểu.

z7238843645930_bb44fa62245d1aad73130fd10b19451d.jpg
Nhiều xã phường ở phía Đông Gia Lai bị ngập sâu

UBND các huyện, xã, phường được yêu cầu tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến mưa lũ, cập nhật thông tin cảnh báo, dự báo đến người dân; chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt kéo dài.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh có nhiệm vụ hỗ trợ công tác sơ tán dân, bảo vệ tài sản, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực nguy hiểm, sẵn sàng tiếp tế lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến người dân nếu xảy ra chia cắt.

Xem thêm

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: