Do nhiều gián đoạn trong nguồn cung năng lượng của Nga, Moldova – đất nước nghèo khó nhất nhì châu Âu đã phải vay 300 triệu euro (316 triệu USD) nhằm đảm bảo chắc chắn nguồn dự trữ khí đốt mới, có thể cân bằng bất kỳ sự chậm trễ nguồn cung nào do các yếu tố bên ngoài tác động.
Được biết, Moldova, một trong những nước nghèo nhất châu Âu, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào việc cung cấp khí đốt của Nga cho các mục đích công nghiệp và sưởi ấm cho mùa đông lạnh giá sắp tới.
Cùng với các nước EU, Moldova cũng phải chịu cảnh thiếu nhiên liệu trầm trọng. Ảnh: Internet.
Sau các cuộc đàm phán về giá đầy cam go, tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom và Moldova đã đạt được một hợp đồng phân phối khí đốt có hiệu lực đến năm 2026.
"Khoản vay trị giá 300 triệu euro sẽ tài trợ tới 1/5 lượng khí đốt nhập khẩu theo kế hoạch năng lượng của Moldova cho năm 2022", Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu (EBRD) nêu trong một tuyên bố.
EBRD tuyên bố rằng khoản vay đề cập trên sẽ tài trợ tới 20% lượng khí đốt nhập khẩu của nước này dự kiến vào năm 2022 và sẽ được trao cho công ty cổ phần kinh doanh năng lượng nhà nước Energocom để đảm bảo khí đốt tại các trung tâm của EU.
Trong khi đó, khoản vay cho chính phủ của Tổng thống Moldova bà Maia Sandu sẽ được giải ngân thành hai đợt: 200 triệu euro phân bổ để giúp nước này tránh gián đoạn nguồn cung năng lượng và 100 triệu euro nữa sẽ được giành để xây dựng dự trữ chiến lược ở Ukraine hoặc Romania.
Moldova, đất nước nằm giữa EU và thành viên NATO - Romania và Ukraine, đã ban bố tình trạng khẩn cấp ngay sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Nước này đã phải tiếp nhận hàng trăm nghìn người tị nạn Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Vào ngày 23/6, nước này cùng với Ukraine, đã nhận được lời mời bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập với Liên minh châu Âu (EU).
Lê Na (Theo Oil Price)