Nvidia và AMD phải chia 15% doanh thu chip tại Trung Quốc cho Mỹ

(CLO) Nvidia và AMD chấp nhận nộp 15% doanh thu chip AI tại Trung Quốc cho Mỹ, dự kiến ảnh hưởng tới 8 tỷ USD lợi nhuận.

Kế hoạch nối lại việc bán các chip trí tuệ nhân tạo quan trọng sang Trung Quốc của Nvidia (NVDA) và Advanced Micro Devices (AMD) sẽ đi kèm những điều kiện lớn.

CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Wccftech
CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Wccftech

Một quan chức Mỹ xác nhận rằng cả hai hãng đều đồng ý nộp 15% doanh thu từ thị trường Trung Quốc cho chính phủ Hoa Kỳ để đổi lấy giấy phép xuất khẩu, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump siết chặt hạn chế hồi đầu năm với lý do an ninh quốc gia.

Tổng thống Donald Trump cho biết với các phóng viên trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng ông từng thúc giục Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, chấp thuận mức chia cao hơn là 20%, nhưng vị CEO đã đề xuất mức 15%. “Vì vậy chúng tôi đã thương lượng một thỏa thuận nhỏ”, Tổng thống Donald Trump nói.

Tổng thống cũng gợi ý ông có thể mở rộng giấy phép cho Nvidia để bao gồm những chip mạnh hơn, sau khi có thêm đàm phán và điều chỉnh danh mục sản phẩm của Nvidia dành cho thị trường Trung Quốc.

Chip H20, mà Nvidia hiện kỳ vọng sẽ được chấp thuận để bán trở lại ở Trung Quốc, có hiệu năng thấp hơn so với các mẫu mới nhất của hãng và đã được điều chỉnh để phù hợp với các hướng dẫn dưới thời Tổng thống Joe Biden. Những mẫu chip tiên tiến nhất của hãng vẫn bị cấm xuất khẩu sang Trung Quốc.

Phát ngôn viên của Nvidia nói với Investopedia: “Chúng tôi tuân thủ các quy định do chính phủ Hoa Kỳ đặt ra để tham gia thị trường toàn cầu. Dù chúng tôi đã không xuất khẩu H20 sang Trung Quốc trong nhiều tháng, chúng tôi hy vọng các quy tắc kiểm soát xuất khẩu sẽ cho phép nước Mỹ cạnh tranh tại Trung Quốc và trên toàn thế giới".

"Nước Mỹ không thể lặp lại kịch bản mất vị thế dẫn đầu về viễn thông như trong giai đoạn 5G. Ngăn xếp công nghệ AI của Mỹ có thể trở thành tiêu chuẩn toàn cầu nếu chúng ta đẩy nhanh cuộc đua”. AMD chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Cả hai nhà sản xuất chip đều chịu tổn thất tài chính sau các biện pháp hạn chế của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong năm nay.

AMD tuần trước báo cáo một khoản trích lập 800 triệu USD trong quý hai liên quan đến hạn chế bán chip AI sang Trung Quốc.

Nvidia cho biết vào tháng Năm rằng hãng dự kiến ghi nhận khoảng 8 tỷ USD tác động tiêu cực do các hạn chế xuất khẩu khi công bố kết quả quý của mình vào cuối tháng này.

Trong giao dịch gần đây, cổ phiếu AMD tăng khoảng 1%, trong khi cổ phiếu Nvidia hầu như không thay đổi.

Thỏa thuận với Nvidia, được công bố sau một loạt chuyến thăm gây chú ý của Giám đốc điều hành Jensen Huang tới Nhà Trắng, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong cách các công ty Mỹ và lãnh đạo doanh nghiệp có thể phải tương tác với chính phủ và ứng xử trước những thay đổi trong chính sách thương mại.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump cho biết Apple và các công ty khác đã cam kết công khai đầu tư sản xuất tại Hoa Kỳ có thể được miễn trừ khỏi các mức thuế mới đối với ngành bán dẫn, sau khi Giám đốc điều hành Tim Cook tới Nhà Trắng tham dự cùng Tổng thống để công bố cam kết 100 tỷ USD cho sản xuất trong nước.

Ngoài ra, theo báo The Wall Street Journal, Giám đốc điều hành Intel, Lip-Bu Tan, dự kiến sẽ gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm nay, sau khi Tổng thống kêu gọi ông từ chức.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: