Ông Biden sẽ ngăn chặn kế hoạch dỡ lệnh cấm nhập cảnh với du khách châu Âu của ông Trump

(CLO) Người phát ngôn của ông Biden cho biết ông có kế hoạch nhanh chóng gia hạn lệnh cấm nhập cảnh với những người từng ở châu Âu và Brazil, vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ dỡ bỏ các lệnh cấm này vào ngày 26/1.
Sân bay JFK, Mỹ. Ảnh: Reuters

Sân bay JFK, Mỹ. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

"Kế hoạch giải cứu người Mỹ" trị giá 1,9 nghìn tỷ USD của Joe Biden có lợi cho Trung Quốc?

Kế hoạch mới của ông Biden sẽ kéo tiền rời thị trường châu Á về Mỹ?

Ông Biden tập trung vào 4 cuộc khủng hoảng chồng chéo trong 10 ngày đầu nhiệm kỳ

Ông Trump đã ký một sắc lệnh hôm thứ Hai (18/1) nhằm dỡ bỏ các hạn chế mà ông đã áp đặt vào đầu năm ngoái để đối phó với đại dịch với sự ủng hộ từ các thành viên của lực lượng đặc nhiệm chống đại dịch Covid-19 và các quan chức y tế cộng đồng.

Ngay sau khi sắc lệnh của Trump được công khai, phát ngôn viên Jen Psaki của ông Biden đã tweet rằng: "Theo lời khuyên của đội ngũ y tế của chúng tôi, chính quyền mới không có ý định dỡ bỏ những hạn chế này vào ngày 26/1".

Người phát ngôn nói thêm rằng: "Với tình trạng đại dịch ngày càng tồi tệ và nhiều biến thể dễ lây lan hơn đang xuất hiện trên khắp thế giới, đây không phải là lúc để dỡ bỏ các hạn chế đối với du lịch quốc tế".

Ông Trump sẽ rời nhiệm sở vào ngày 20/1 ngay khi ông Biden nhậm chức.

Tuần trước, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã ký một sắc lệnh yêu cầu gần như tất cả những người đi máy bay phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 hoặc bằng chứng về việc đã phục hồi khỏi bệnh trước khi nhập cảnh vào Mỹ, bắt đầu từ ngày 26/1.

Lệnh cấm mà ông Trump định dỡ bỏ áp dụng với gần như tất cả những ai không phải là công dân Mỹ, những người từng ở Brazil, Vương quốc Anh, Ireland và 26 quốc gia thuộc khối Schengen trong vòng 14 ngày trước khi nhập cảnh.

Các hạn chế với Anh và châu Âu được áp dụng vào giữa tháng 3 năm ngoái khi đại dịch bắt đầu bùng phát mạnh. Lệnh cấm nhập cảnh với người từng ở Brazil được áp dụng sau đó 2 tháng.

Cô Psaki nói thêm rằng “trên thực tế, chúng tôi có kế hoạch tăng cường các biện pháp y tế công cộng, hạn chế việc đi lại quốc tế nhằm giảm thiểu hơn nữa sự lây lan của đại dịch Covid-19”.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: