Ông Biden tập trung vào 4 cuộc khủng hoảng chồng chéo trong 10 ngày đầu nhiệm kỳ

Chủ nhật, 17/01/2021 13:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden lên kế hoạch sớm hành động nhằm đảo ngược một số chính sách gây tranh cãi nhất của Tổng thống Donald Trump và giải quyết đại dịch, theo bản phác thảo về 10 ngày đầu tiên tại nhiệm của ông Biden.

Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu tại Nhà hát Queen ở Wilmington, Delaware, vào thứ Bảy vừa qua. Ảnh: AMR ALFIKY / THE NEW YORK TIMES

Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu tại Nhà hát Queen ở Wilmington, Delaware, vào thứ Bảy vừa qua. Ảnh: AMR ALFIKY / THE NEW YORK TIMES

Bài liên quan

Kế hoạch được Chánh văn phòng của ông Biden, Ron Klain, đưa ra trong một bản ghi nhớ hôm thứ Bảy (16/1) cho các cố vấn sắp tới của Nhà Trắng, sẽ giải quyết cái mà Klain gọi là “bốn cuộc khủng hoảng kép, chồng chéo”.

Đó là đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của gần 400.000 người Hoa Kỳ, dẫn đến suy thoái kinh tế, biến đổi khí hậu và bất bình đẳng chủng tộc sau phong trào 'Black Lives Matter' của người da đen.

“Trong 10 ngày đầu tiên nắm quyền, Tổng thống đắc cử Biden sẽ có hành động quyết định để giải quyết bốn cuộc khủng hoảng này, ngăn chặn những tác hại khẩn cấp và không thể đảo ngược khác, đồng thời khôi phục vị trí của Mỹ trên thế giới”, ông Klain viết trong bản kế hoạch.

Tổng thống đắc cử Biden sẽ hành động không chỉ để đảo ngược những thiệt hại nặng nề nhất của chính quyền Trump mà còn để bắt đầu đưa đất nước của chúng ta tiến lên”.

Ông Klain cho biết Tổng thống đắc cử Biden sẽ bắt đầu với khoảng một tá hành động điều hành vào thứ Tư (20/1), Ngày nhậm chức, một ngày lễ liên bang thường dành nhiều cho các nghi lễ và lễ kỷ niệm hơn là công việc thực tế của nhiệm kỳ tổng thống. Nhưng lễ khai mạc của Biden đã bị thu hẹp đáng kể vì sự bùng phát của virus Corona và những lo ngại về an ninh.

Các chỉ thị trong ngày đầu tiên sẽ tập trung vào các biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng đại dịch COVID-19 và tình trạng suy thoái kinh tế do nó gây ra, bao gồm cả việc gia hạn khoản vay cho sinh viên trước ngày 31/1 và gia hạn lệnh cấm trục xuất và tịch thu nhà.

Ông Joe Biden cũng sẽ khởi động 'Thử thách đeo khẩu trang 100 ngày'.

Thông thường, “Ngày thứ nhất” là một khái niệm khoa trương cho bất kỳ chính quyền mới nào, với các hành động thường được triển khai trong nhiều ngày, nhiều tuần hoặc lâu hơn. Nhưng trong suốt chiến dịch tranh cử và kể từ khi đắc cử, ông Biden đã nhiều lần hứa hành động “vào Ngày đầu tiên”.

Bản ghi nhớ của ông Klain là nỗ lực đầu tiên của nhóm chuyển giao quyền lực nhằm xoa dịu những kỳ vọng của người dân bằng một danh sách việc cần làm đầy tham vọng nhưng có thể đạt được. 

Andrew Rudalevige, giáo sư Đại học Bowdoin và chuyên gia về các mệnh lệnh hành pháp cho biết: “Ông Biden có lẽ rất háo hức muốn chứng tỏ một Nhà Trắng có tổ chức hơn sau phong cách điều hành hỗn loạn của ông Trump". 

Kế hoạch 10 ngày cũng bao gồm các chỉ thị của tổng thống về việc mở cửa lại các trường học và doanh nghiệp một cách an toàn, và các biện pháp cứu trợ kinh tế liên quan đến đại dịch được lên kế hoạch cho ngày 21 tháng 1 và ngày 22 tháng 1.

Tuần sau khi nhậm chức, ông Biden sẽ có hành động bổ sung đối với các điều khoản “Mua hàng Mỹ” trong việc mua sắm của liên bang và về các vấn đề tư pháp, khí hậu, khoa học và chăm sóc sức khỏe, ông Klain cho biết.

Ông Biden cũng sẽ lật ngược các chính sách thực thi biên giới của Tổng thống Trump và thiết lập một quy trình để đoàn tụ những đứa trẻ nhập cư mà chính quyền Trump đã tách khỏi những người chăm sóc sau khi chúng sang Hoa Kỳ.

Bản ghi nhớ của Klain cũng nêu rõ rằng chương trình nghị sự của Biden sẽ yêu cầu “hành động mạnh mẽ của quốc hội”.

Ông Biden sẽ đề xuất ít nhất một phần luật quan trọng vào ngày đầu tiên của mình: một cuộc đại tu nhập cư để tạo ra con đường trở thành công dân cho những người được gọi là 'Những kẻ mộng mơ' - ám chỉ những người nhập cư không có giấy tờ được đưa đến Hoa Kỳ khi còn nhỏ.

Các ưu tiên lập pháp hàng đầu khác bao gồm gói kích thích COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la của ông Biden và các dự luật về quyền bỏ phiếu, mức lương tối thiểu và bạo lực đối với phụ nữ, ông Klain nói.

Mai Bùi

Tin khác

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h
Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

(CLO) Các cuộc tấn công của quân đội Israel và các chiến binh Hezbollah hôm 27/3 đã khiến nhiều người dân ở cả hai bên biên giới Israel - Lebanon thiệt mạng. Các nhà quan sát lo ngại xung đột có thể tiếp tục leo thang.   

Thế giới 24h
Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật hợp pháp hôn nhân đồng giới

Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật hợp pháp hôn nhân đồng giới

(CLO) Hạ viện Thái Lan đã bỏ phiếu hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào thứ Tư (27/3), đưa quốc gia Đông Nam Á này tiến một bước gần hơn đến việc trở thành lãnh thổ thứ ba ở châu Á làm điều này.

Thế giới 24h
Cộng hòa Ireland sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện diệt chủng đối với Israel

Cộng hòa Ireland sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện diệt chủng đối với Israel

(CLO) Cộng hòa Ireland hôm thứ Tư (27/3) cho biết họ sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện tội diệt chủng đối với Israel. Điều này thể hiện mối lo ngại ngày càng gia tăng của Ireland đối với các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza kể từ ngày 7/10.

Thế giới 24h