Ông chủ thương hiệu sữa Fami nhiễm khuẩn tại Nhật Bản kinh doanh khó khăn vẫn dự chi 535 tỷ cổ tức

(CLO) Với vụ việc Sữa Fami Canxi bị thu hồi ở Nhật do nhiễm khuẩn, năm 2023 sẽ có thể là một năm kinh doanh khó khăn với Đường Quảng Ngãi (QNS). Thế nhưng công ty vẫn tiếp tục dự chi 535 tỷ đồng cổ tức.

Kế hoạch kinh doanh dự kiến giảm, sữa Fami Canxi bị phát hiện nhiễm khuẩn tại Nhật Bản

Trong những ngày đầu tháng 4 vừa qua, vụ việc 25 thùng Sữa đậu nành Vinasoy - Fami Canxi bị thu hồi tại Nhật Bản do nhiễm khuẩn khi vận chuyển đã gây xôn xao trong dư luận. Theo đó thì lô sữa đậu nành này đã được nhập khẩu vào ngày 6/3, đến ngày 27/3, trạm kiểm dịch Osaka của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã tiến hành kiểm tra và phát hiện sản phẩm sữa dương tính với vi khuẩn Coliform.

Trong buổi tối ngày 3/4/2023, phía Vinasoy đã thông tin phản hồi về vụ việc. Theo đó, doanh nghiệp này cho biết Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia vừa trả kết quả kiểm định âm tính cho mẫu lưu đối chứng của lô hàng sữa đậu nành Fami Canxi bị thu hồi tại thành phố Chiba - Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Vinasoy nhận định việc nhiễm khuẩn Coliforms với 25 thùng sữa đậu nành Fami Canxi tại thành phố Chiba - Nhật Bản chỉ xảy ra đơn lẻ trong quá trình vận chuyển và lưu thông.

Đối với một công ty thực phẩm, vụ việc trên sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu trực tiếp của sản phẩm tại thị trường Nhật Bản, về lâu dài cũng sẽ tác động không nhỏ tới tình hình kinh doanh của công ty sở hữu thương hiệu là Đường Quảng Ngãi (QNS) tại thị trường trong nước.

Theo ghi nhận trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Đường Quảng Ngãi đã đặt kế hoạch doanh thu dự kiến chỉ ở mức 8.400 tỷ đồng, giảm khoảng 2% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch cũng chỉ ở mức 1.008 tỷ đồng, thấp hơn 22% so với thực hiện trong năm 2022.

So sánh ngược trở lại với kế hoạch doanh thu theo từng năm thì có thể thấy rằng kế hoạch doanh thu năm 2023 của Đường Quảng Ngãi đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2014 trở lại đây. Điều này cũng phần nào cho thấy dự báo của chính công ty đối với tình hình kinh doanh khó khăn trong thời gian tới.

Về tình hình kinh doanh trong năm 2022 gần nhất, Đường Quảng Ngãi ghi nhận doanh thu quý 4 ở mức 1.947,9 tỷ đồng, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn hàng bán cũng đồng thời tăng từ 1.059 tỷ đồng lên mức 1.360,4 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 587,4 tỷ đồng, tăng 17,4%. Lợi nhuận sau thuế trong Quý 4 đạt 426,8 tỷ đồng, tăng 11,1% so với Quý 4 năm 2021. 

Dù Quý 4 bứt phá nhưng tình hình kinh doanh 3 quý đầu năm 2022 giảm sút đã kéo kết quả cả năm của Đường Quảng Ngãi xuống rất thấp. Doanh thu cả năm 2022 chỉ đạt 8.322,7 tỷ đồng, tăng 12,9% so với thực hiện trong năm 2021. Lợi nhuận gần như đi ngang và chỉ đạt 1.284,5 tỷ đồng, không biến động quá nhiều so với cùng kỳ.

Có thể thấy rằng trước những dự báo về kết quả kinh doanh không mấy sáng sủa của năm 2023, vụ việc sữa Fami bị thu hồi do nhiễm khuẩn tại Nhật Bản sẽ đồng thời khiến bức tranh kinh doanh năm nay của Đường Quảng Ngãi càng trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Điều đáng nói đó là trước cơn bão sắp tới, Đường Quảng Ngãi vẫn quyết định dự chi 535 tỷ đồng trả cổ tức thêm cho cổ đông hiện hữu, đồng thời tiếp tục lên phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho nhân viên của mình.

Dự báo lợi nhuận giảm thấp kỷ lục trong 9 năm trở lại đây, chủ thương hiệu Sữa Fami vẫn chi "đậm" cổ tức, phát hành ESOP cho nhân viên

CTCP Đường Quảng Ngãi (mã QNS) đã ra thông báo ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2022 là ngày 18/4/2023. Cổ tức còn lại sẽ được chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Tương đương với việc mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.500 đồng.

Hiện tại, đang có 357 triệu cổ phiếu của Đường Quảng Ngãi được lưu hành trên thị trường. Như vậy, ước tính công ty sẽ phải chi ra khoảng 535 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Thời gian thanh toán dự kiến sẽ vào ngày 27/4/2023.

ong chu thuong hieu sua fami nhiem khuan tai nhat ban kinh doanh kho khan van du chi 535 ty co tuc hinh 1

Đường Quảng Ngãi (QNS) ghi nhận kế hoạch kinh doanh năm 2023 thấp nhất trong 9 năm trở lại đây, vẫn dự chi 535 tỷ đồng trả cổ tức (Ảnh TL)

Bài liên quan

Đường Quảng Ngãi (QNS) vừa bị thanh tra về thuế nay lại hạ kế hoạch lãi xuống thấp kỷ lục

Đường Quảng Ngãi (QNS) chủ thương hiệu Sữa đậu nành Fami, Vinasoy bị ra quyết định thanh tra về thuế

Trong năm 2022, CTCP Đường Quảng Ngãi đã tạm ứng cổ tức cho cổ đông 2 lần với tổng tỷ lệ cổ tức chi trả là 15%. Nếu tính thêm cả lần chi trả cổ tức lần này thì Đường Quảng Ngãi sẽ chia trả cổ tức tổng cộng với tỷ lệ 30%.

Đối với phương án chi trả cổ tức cho năm 2023, Đường Quảng Ngãi công bố tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu là 15%, giảm một nửa so với lượng cổ tức chi trả cho năm 2022.

Bên cạnh việc chi trả cổ tức, Đường Quảng Ngãi cũng trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu ESOP dành cho người lao động với 3 phương án dựa theo kết quả đạt được.

Phương án 1 sẽ có tỷ lệ phát hành là 1%, tương ứng với việc phát hành 3,57 triệu cổ phiếu nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn của năm 2023 so với năm 2022 tăng từ 7,5% đến dưới 15%.

Phương án 2 sẽ có tỷ lệ phát hành là 2% lượng cổ phiếu lưu hành, tương ứng với 7,14 triệu cổ phiếu nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn của công ty năm 2023 so với năm 2022 tăng từ 15% đến dưới 20%.

Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn của công ty năm 2023 so với năm 2022 tăng từ 20% trở lên thì tỷ lệ phát hành sẽ bằng 3% tổng lượng cổ phiếu lưu hành.

Đường Quảng Ngãi bị thanh tra về thuế

Vừa qua, Cục Thuế tỉnh Quảng ngãi cũng đã ra quyết địnhthanh tra đối với CTCP Đường Quảng Ngãi về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân (không bao gồm nội dung thanh tra giá giao dịch liên kết) tại văn phòng công ty và các đơn vị trực thuộc bao gồm: Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy; Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương; Nhà máy điện sinh khối An Khê;Nhà máy bia Dung Quất.

Ngoài ra, Đường Quảng Ngãi cũng bị thanh tra đối với việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kiểm tra công tác khám bệnh, chữa bệnh, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tại Trạm y tế từ ngày 1/1/2022 đến ngày31/12/2022.

Về diễn biến giá cổ phiếu, trong ngày 6/4/2023, giá cổ phiếu QNS ghi nhận ở mức 42.400 đồng/cổ phiếu, đã tăng gần 25% so với đáy tạo lập đầu năm 2023. Tuy nhiên vẫn chưa hồi phục lại được mức giá 50.000 đồng/cổ phiếu đạt được cách đây 1 năm.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Cỡ chữ bài viết: