Ông Kim Jong-un gửi thư chúc mừng năm mới người dân Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi một lá thư tới người dân với nội dung đơn giản là cầu chúc đất nước của mình tốt đẹp trong năm mới.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một cuộc họp bộ chính trị. Ảnh: dpa

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một cuộc họp bộ chính trị. Ảnh: dpa

Bài liên quan

Kim Jong Un 'chân thành hy vọng' Trump sớm hồi phục

Ông Suga 'sẵn sàng gặp Kim Jong Un mà không cần điều kiện gì'

Chủ tịch Kim Jong Un ca ngợi quân đội Triều Tiên tái thiết khu vực bị bão

Kim Jong Un đưa ra lời xin lỗi hiếm hoi với Hàn Quốc

Ông cho biết sẽ “làm việc chăm chỉ để sớm đưa những lý tưởng và mong muốn của người dân chúng ta thành hiện thực”, hãng thông tấn KCNA đưa tin vào sáng thứ Sáu (1/1). Ông cảm ơn “nhân dân đã luôn tin tưởng và ủng hộ Đảng ta ngay cả trong những lúc khó khăn”.

Ngoài ra, không rõ kế hoạch của ông Kim là gì khi Ngày Tết là một trong những sự kiện lớn nhất trong lịch chính trị của Triều Tiên, một dịp để những người đứng đầu quốc gia này nói chuyện với người dân của họ và thế giới.

Điều được thế giới quan tâm nhất là cách tiếp cận của ông Kim với Hoa Kỳ sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 của Joe Biden. Ông Kim, 36 tuổi, là một trong số ít các nhà lãnh đạo thế giới chưa chúc mừng - hoặc thậm chí thừa nhận - việc ông Biden đánh bại Tổng thống Donald Trump, người đã bỏ qua nhiều thập kỷ trong chính sách đối ngoại của Mỹ để tổ chức ba cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trong báo cáo năm mới của mình vào năm ngoái, ông Kim kêu gọi “hành động thực tế gây sốc” để khiến Mỹ “trả giá cho những đau đớn” phải gánh chịu do các lệnh trừng phạt do Washington dẫn đầu nhằm vào Triều Tiên.

Bài phát biểu gần nhất trước công chúng của Kim vào tháng 10 tại một cuộc diễu hành quân sự đã thể hiện sự xúc động hiếm có khi ông dường như bật khóc khi nói về các cuộc đấu tranh kinh tế và các lệnh trừng phạt quốc tế.

Tại lễ diễu hành, Triều Tiên đã tung ra một số vũ khí mới được thiết kế để tấn công các lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vận hành cơ động lớn nhất thế giới.

Ông Kim xuất hiện mới đây trên phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm thứ Tư (30/12), khi ông chủ trì một cuộc họp bộ chính trị. Cơ quan tối cao nước này đã ấn định thời gian vào đầu tháng Giêng cho đại hội đảng đầu tiên của Triều Tiên sau 5 năm.

Trong các bài phát biểu, ông Kim dường như cho thấy sẵn sàng làm sống lại các cuộc đàm phán bị đình trệ nhằm giảm bớt kho vũ khí hạt nhân của mình để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đang làm kinh tế Triều Tiên bị nghẹt thở.

Việc siết chặt các lệnh trừng phạt đã trở nên trầm trọng hơn do thiên tai và quyết định đóng cửa biên giới của ông Kim do đại dịch COVID-19, đã đẩy nền kinh tế tới mức suy thoái lớn nhất kể từ nạn đói vào những năm 1990.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: