Ông Putin khẳng định quan hệ Nga - Trung đạt mức 'chưa từng có' trước chuyến thăm Bắc Kinh

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đã đạt “một mức độ chưa từng có”, trong thông điệp video gửi người dân Trung Quốc trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong video trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, ông Putin cho biết các chuyến thăm và đối thoại cấp cao thường xuyên giữa hai nước là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy toàn diện quan hệ song phương và khai thác “tiềm năng vô hạn” của hợp tác Nga - Trung.

Theo nhà lãnh đạo Nga, đặc điểm nổi bật của mối quan hệ hiện nay là sự tin cậy và thấu hiểu lẫn nhau, cùng cam kết hợp tác công bằng, cùng có lợi và ủng hộ nhau trong những vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi, bao gồm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Ông Putin nhắc lại rằng cách đây 25 năm, hai nước đã ký Hiệp ước Láng giềng tốt và Hợp tác hữu nghị, tạo nền tảng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hiện nay. Chuyến thăm Trung Quốc lần này cũng diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm hiệp định được ký kết.

untitled-3973.png
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Cơ quan báo chí của Phủ Tổng thống Nga

Tổng thống Nga cho biết Nga và Trung Quốc đang mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng và nhân đạo, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân. Kim ngạch thương mại song phương hiện đã vượt 200 tỷ USD, trong khi phần lớn giao dịch thanh toán được thực hiện bằng đồng rúp và nhân dân tệ.

Ông Putin cũng đánh giá cao việc hai nước áp dụng chế độ miễn thị thực song phương, cho rằng động thái này tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh, du lịch và tăng cường kết nối giữa người dân hai nước.

Theo ông Putin, sau thành công của Năm Giao lưu Văn hóa Nga - Trung, hai nước đã khởi động Năm Hợp tác Giáo dục Nga - Trung từ tháng 1 năm nay, đánh dấu dự án hợp tác nhân đạo liên chính phủ thứ 10 giữa hai bên.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng quan hệ chiến lược chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc đang đóng vai trò ổn định toàn cầu. Ông nhấn mạnh Nga và Trung Quốc “không liên minh chống lại bất kỳ ai”, mà cùng hướng tới hòa bình và thịnh vượng chung.

Ông Putin cho biết hai nước đang phối hợp bảo vệ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời tăng cường hợp tác trong các cơ chế đa phương như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và BRICS.

Chuyến thăm cấp nhà nước của ông Putin tới Trung Quốc diễn ra trong hai ngày 19-20/5. Tháp tùng Tổng thống Nga là phái đoàn lớn gồm các thứ trưởng, bộ trưởng, lãnh đạo tập đoàn nhà nước và đại diện doanh nghiệp lớn của Nga.

Xem thêm

Eo biển Hormuz sắp mở trở lại, thế giới thở phào nhẹ nhõm

Eo biển Hormuz sắp mở trở lại, thế giới thở phào nhẹ nhõm

(CLO) Việc Mỹ và Iran dự kiến sẽ ký thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông vào ngày 19/6 tới sẽ mở đường giúp eo biển Hormuz thông suốt trở lại. Đây là một tín hiệu vui mừng với thế giới, khi tuyến đường thủy này có vai trò không thể thay thế đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

(CLO) Giới chức Mỹ và Iran ngày 14/6 cho biết, hai bên đã đạt được một khuôn khổ hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng, đồng thời kết thúc việc Mỹ phong tỏa Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

(CLO) Một máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn khi đâm vào khu vực đồi núi tại hạt Yakima, bang Washington vào chiều ngày 13/6, gây ra một vụ cháy rừng và buộc lực lượng chức năng phải sơ tán những người đang cắm trại gần hiện trường.

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

(CLO) Hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố Midtown Manhattan (Mỹ) vào tối 13/6 để ăn mừng chức vô địch NBA lịch sử của đội New York Knicks, nhưng các màn ăn mừng nhanh chóng biến thành cảnh hỗn loạn khi một xe buýt chở khán giả World Cup bị đốt cháy.

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Elon Musk vượt mốc 1000 tỷ USD, vậy ai là người đầu tiên sở hữu 1 tỷ USD?

Elon Musk vượt mốc 1000 tỷ USD, vậy ai là người đầu tiên sở hữu 1 tỷ USD?

(CLO) Ngày 12/6/2026, Elon Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử nhân loại sở hữu tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD, sau khi cổ phiếu SpaceX bùng nổ trong ngày mở cửa giao dịch. Cột mốc này gợi về một câu hỏi lịch sử: ai là tỷ phú đầu tiên của thế giới, và họ đã đến với danh hiệu đó như thế nào?

Cỡ chữ bài viết: